Ngày 3/6, diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, điển hình tiên tiến qua các thời kỳ sẽ diễn ra vào sáng 3/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Buổi lễ sẽ có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và 700 đại biểu điển hình tiên tiến.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Theo chương trình, trước giờ diễn ra lễ kỷ niệm, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mở đầu lễ kỷ niệm là màn sử thi về truyền thống 70 năm phong trào thi đua ái quốc. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tại buổi lễ, 70 gương điển hình trên một số lĩnh vực tiêu biểu của 63 tỉnh, thành phố và 6 Bộ: Công an, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Y tế được tuyên dương, tôn vinh trong các chương trình giao lưu. Đây là những tập thể, những Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, điển hình tiên tiến trong nghiên cứu khoa học, giảng dạy, lao động sản xuất - kinh doanh, đấu tranh chống tội phạm, hoạt động xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tấm gương nhỏ tuổi nhất được tôn vinh tại lễ kỷ niệm là em Thị Bích Nhân, sinh năm 2003, học sinh trường trung học cơ sở Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Là học sinh người dân tộc Khmer, ở vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, nhưng Nhân vẫn là học sinh giỏi nhiều năm liền. Em đã sáng tạo ra kính thông minh cho người mù nhận biết được vật cản, một số mệnh giá tiền…

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Chính phủ sẽ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các bộ, ngành, tỉnh, thành dẫn đầu phong trào thi đua các cụm, khối thi đua năm 2017.


Trước đó, vào sáng 2/6, các đại biểu đã tham gia tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm. Chiều cùng ngày, các đại biểu giao lưu tại các Bộ Quốc phòng, Công an, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thăm tòa Nhà Quốc hội.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Hà Nội khơi nguồn sức mạnh, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
Hà Nội khơi nguồn sức mạnh, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Ngày 2/6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN