Lễ chào cờ kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN và Ngày Gia đình ASEAN

Kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2021), sáng 8/8/2021, tại Hà Nội, diễn ra Lễ chào cờ ASEAN và Ngày Gia đình ASEAN (ASEAN Family Day) với khẩu hiệu “ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19” theo hình thức trực tuyến.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ ASEAN theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Lễ chào cờ ASEAN theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và bà Vũ Thị Bích Ngọc, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ ASEAN tại Hà Nội (AWCH) kêu gọi “ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19”. 
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam phát biểu khai mạc Ngày Gia đình ASEAN (ASEAN Family Day) với khẩu hiệu “ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19”. 
Chú thích ảnh
Đại sứ Brunei tại Việt Nam, Ngài Pengiran Haji Sahari bin Pengiran Haji Salleh phát biểu tại Ngày Gia đình ASEAN (ASEAN Family Day) với khẩu hiệu “ASEAN đoàn kết chung tay đẩy lùi COVID-19” theo hình thức trực tuyến.

 

Phạm Kiên (TTXVN )
Thủ tướng Campuchia đề xuất 5 chiến lược tăng cường hợp tác ASEAN
Thủ tướng Campuchia đề xuất 5 chiến lược tăng cường hợp tác ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, nhân kỷ niệm Ngày ASEAN năm 2021 (8/8/1967-8/8/2021), Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen có bài phát biểu nêu bật cam kết của Campuchia nhằm tăng cường và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực ASEAN vì hạnh phúc của nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN