Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chung vui với thầy và trò trong ngày khai giảng

Ngày 5/9, hòa chung trong không khí khai giảng năm học mới 2017-2018, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự và chung vui với các thầy, cô giáo và học sinh tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

* Ngày 5/9, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đến chúc mừng, dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 với thầy và trò trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của nhà trường; bộ máy tổ chức, quy mô và cơ sở vật chất trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến ngày càng được hoàn thiện, củng cố. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức nhà trường nói riêng, ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên nói chung đồng lòng, tạo chuyển biến mới về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng mong muốn học sinh Thái Nguyên khắc phục mọi khó khăn, thi đua học tập, rèn luyện tốt, tu dưỡng đạo đức, tích lũy kiến thức, kỹ năng, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến là trường phổ thông được thành lập đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên và cả vùng Việt Bắc. Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Năm học 2017 - 2018, nhà trường có hơn 2.000 học sinh, trong đó gần 650 học sinh nhập học lớp 10. Mục tiêu của tập thể nhà trường là tiếp tục bám sát nhiệm vụ “Đổi mới thực chất, nâng cao hiệu quả, chất lượng bền vững”; tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện hiệu quả, chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành; thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học, phương thức đánh giá học sinh…

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến chung vui, chúc mừng các thầy, cô giáo và học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú (tỉnh Vĩnh Phúc) nhân ngày khai giảng năm học 2017 - 2018.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương, đánh giá cao thành tích toàn diện mà ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc nói chung, trường Trung học phổ thông Trần Phú nói riêng đạt được trong năm học vừa qua. Trong năm học mới, Phó Thủ tướng mong muốn thầy và trò tỉnh Vĩnh Phúc nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt - học tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, quyết tâm giữ vững vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo...

Phó Thủ tướng đề nghị tập thể thầy cô giáo, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú tiếp tục nỗ lực hơn nữa, giữ vững danh hiệu là lá cờ đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc. Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cần tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ tại các trường học trên toàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chụp ảnh lưu niệm với học sinh Trường THPT Trần Phú, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cần sớm ban hành các chương trình môn học giáo dục phổ thông; điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Các địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; thu hút sự tham gia của cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, phù hợp với những định hướng, chiến lược phát triển của địa phương.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao tặng nhà trường một phòng máy vi tính trị giá 600 triệu đồng.

* Cũng trong ngày 5/9, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng, dự Lễ khai giảng với thầy và trò trường Trung học phổ thông Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang xác định tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục ở cấp học mầm non và phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; giáo dục mầm non chú trọng chăm sóc, giáo dục trẻ, dạy học lấy trẻ làm trung tâm, phát huy thế mạnh chất lượng giáo dục mũi nhọn. Bên cạnh đó, các điều kiện về cơ sở vật chất, lực lượng giáo viên, nhân viên, công tác tuyển sinh... được thực hiện đồng bộ.

Hiện nay, trên địa bàn Hậu Giang có 340 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông. Để phục vụ khai giảng năm học mới, tỉnh đã nâng cấp, sửa chữa 69 điểm trường, với tổng mức đầu tư hơn 42,5 tỉ đồng.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Thủ tướng dự Lễ Khai giảng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thủ tướng dự Lễ Khai giảng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Sáng 5/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ khai giảng năm học mới và có buổi làm việc với Ban Giám đốc, giảng viên, cán bộ chủ chốt của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - trung tâm quốc gia đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước ta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN