Hội nghị lần thứ 10 BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày 7/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 10 (khóa XI) Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chính thức khai mạc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị.

Hội nghị lần thứ 10 (khóa XI) Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thảo luận về các nội dung: Báo cáo kết quả công tác Công đoàn; Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm 2017 và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên 6 tháng đầu năm; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Tháng Công nhân theo kết luận số 77 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định, hoạt động công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được nhiều thành tựu, nổi bật là công tác chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Các mô hình chăm lo đã trở thành dấu ấn của tổ chức công đoàn như: “Tháng Công nhân”, “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, Chương trình “Vinh quang Việt Nam”…

Chủ tịch Bùi Văn Cường cho biết: Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” lần đầu tiên được triển khai, bước đầu tạo sự chuyển biến, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn. Hoạt động công đoàn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ động viên các tập thể, cá nhân trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với công nhân, lao động và làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Các hoạt động đại diện bảo vệ chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được đẩy mạnh như: tuyên truyền, giáo dục; xây dựng tổ chức; tổ chức đại hội cơ sở; phát động các phong trào thi đua; công tác nữ công, công tác tài chính, công tác kiểm tra và công tác đối ngoại đạt một số kết quả tích cực.

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, rtrong dịp Tết Đinh Dậu 2017, các cấp công đoàn đã chủ động vận động, phối hợp với chính quyền địa phương, người sử dụng lao động chăm lo Tết cho 3,3 triệu đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng, tăng 1,3 triệu người và khoảng 500 tỷ đồng so với năm 2016; dành 471 tỷ đồng thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức ký kết trên 27,6 nghìn bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 2,34% so với cùng kỳ năm trước…


Trong 2 ngày làm việc (7 và 8/7), các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 10 (khóa XI) Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII gồm: dự thảo (lần 2) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Đề án Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Hội nghị sẽ tiến hành kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI; Quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thông tin về cuộc Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 cùng một số nội dung và công tác khen thưởng.

Đỗ Bình (TTXVN)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu 13,3%
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu 13,3%

Trong các phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 được các bên đề xuất, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất tăng 13,3%, còn VCCI đề xuất chỉ tăng khoảng 5%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN