Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Ngày 18/1, Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Văn phòng Chủ tịch nước.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; đồng thời quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Trung ương, của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước.

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) có nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quan tâm. Hội nghị đã họp bàn về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh đất nước tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước nắm vững những nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời vận dụng sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng trong quá trình công tác, tham gia giám sát việc thực hiện các đường lối, chủ trương của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xuân Tùng (TTXVN)
Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Trung ương Đảng ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ
Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Trung ương Đảng ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần tương thân, tương ái, chiều 21/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã phát động toàn thể cán bộ, nhân viên của Văn phòng quyên góp, ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN