Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Lào và Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã cùng đoàn đại biểu tới Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội Việt Nam.

Chiều 5/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Đoàn Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào do bà Pany Yahotou, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yahotou. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yahotou sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội Việt Nam, đồng thời nhắc lại những dấu ấn lịch sử của Quốc hội Việt Nam từ ngày đầu thành lập tới nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với Quốc hội và nhân dân Việt Nam.

Bà Pany Yahotou chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Quốc hội Việt Nam đạt được trong suốt 7 thập kỷ qua, đồng thời vui mừng chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bà Pany Yahotou khẳng định, những thành quả to lớn mà Việt Nam đạt được là bài học kinh nghiệm và là niềm tự hào của Đảng và nhân dân Lào anh em. Bà Pany Yahotou cũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Lào.

Hai Chủ tịch Quốc hội cũng đã ôn lại những trang sử hào hùng và mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayson Phomvihane và Hoàng thân Souphanouvong đã gây dựng.

Quốc hội hai nước luôn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác thúc đẩy tình hữu nghị Việt - Lào ngày càng đơm hoa kết trái. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho tình hữu nghị hai Quốc hội, hai nước phát triển mạnh mẽ.

Trước mắt, hai bên tập trung quán triệt và chỉ đạo triển khai hiệu quả các thỏa thuật đạt được tại Cuộc gặp cấp cao thường niên hai Bộ Chính trị tháng 12/2015, cũng như các kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban Liên Chính phủ, trong đó ưu tiên triển khai tốt Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào năm 2016 và Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2016 - 2020.

Chiều 5/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Đoàn Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia và Đoàn.

Hoan nghênh và chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng sự tham dự của Đoàn sẽ góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện đầy ý nghĩa này; đồng thời khẳng định, thành công và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, Quốc hội Việt Nam có sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân và Quốc hội Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin vui mừng tham dự Lễ kỷ niệm sự kiện có ý nghĩa lịch sử của nhân dân Việt Nam và cùng ôn lại truyền thống lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia, đồng thời khẳng định, những bài học lịch sử của Quốc hội Việt Nam trong suốt 70 năm qua là kinh nghiệm quý báu cho Quốc hội Campuchia.

Đánh giá cao sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua, uy tín và vị thế của Việt Nam cũng ngày một nâng cao trên trường thế giới, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ dành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ giữa hai Quốc hội thời gian qua, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và đặc biệt tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện; tin tưởng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai Quốc hội ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Chủ tịch Heng Samrin trên cương vị quan trọng của mình tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực như giáo dục, phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở Campuchia, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Quang Vũ (TTXVN)
Ra mắt sách “70 năm Quốc hội Việt Nam 1946 - 2016”
Ra mắt sách “70 năm Quốc hội Việt Nam 1946 - 2016”

Nhà xuất bản Thông tấn (TTXVN) vừa ra mắt cuốn sách ảnh “70 năm Quốc hội Việt Nam 1946-2016”. Tác phẩm do Văn phòng Quốc hội và TTXVN chỉ đạo biên soạn; nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên (6/1/1946 -6/1/2016).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN