Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các địa phương

Trong hai ngày 27- 28/9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên, Quảng Bình, Hải Phòng, Cần Thơ đã tổ chức đại hội để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, tặng bức trướng chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Trong hai ngày (27- 28/9), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên đã tổ chức đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022). Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 39 đồng chí. Đồng chí Phan Xuân Hạnh tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Phú Yên tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”, đại hội đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng. Đáng chú là việc hỗ trợ 500 ý tưởng, sáng kiến, đề tài của đoàn viên, thanh niên được ứng dụng vào thực tiễn; hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp của thanh niên và doanh nhân trẻ; tư vấn hướng nghiệp cho khoảng 50.000 thanh thiếu niên; giới thiệu khoảng 10.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra đại hội xác định phải tổ chức tốt các phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thanh niên. Các cấp bộ đoàn tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, kỹ năng thực hành xã hội. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tập hợp đoàn kết thanh niên và hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế cũng phải được chú trọng.

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thế hệ trẻ” cho 21 cá nhân có đóng góp cho phong trào thanh niên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ Phú Yên đã thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu góp phần xây dựng nông thôn mới. Hơn 1.500 công trình, phần việc; 150 nhà tình nghĩa do các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh xây dựng đã mang lại hiệu quả thực tiễn và có tính lan tỏa trong cộng đồng…

*Sau ba ngày làm việc, ngày 28/9, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2020 đã kết thúc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 44 đồng chí. Đồng chí Đào Phú Dương được bầu là Bí thư Thành đoàn Hải Phòng.

Ra mắt Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2020. Ảnh: Trần Hoàng Ngọc/TTXVN

Đại hội đã thống nhất mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới là xây dựng thế hệ trẻ Hải Phòng có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo; thi đua học tập rèn luyện, khởi nghiệp, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại…

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đoàn thanh niên thành phố đề ra 13 chỉ tiêu cơ bản, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung triển khai ba phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và ba chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp" và “Đồng hành cùng thanh niên rèn luyện phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Trong giai đoạn 2017 - 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ triển khai chương trình “Thanh niên Hải Phòng khởi nghiệp”; Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thông qua mạng xã hội”; Đề án “Thanh thiếu niên tham gia bảo vệ môi trường, xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Ghi nhận những thành tích, cống hiến của tuổi trẻ thành phố trong nhiệm kỳ qua, dịp này có 4 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua; 8 tập thể và 14 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho tập thể Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XII và cá nhân đồng chí Bùi Thị Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn khóa XII đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc. Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng bức trướng cho tuổi trẻ Hải Phòng với nội dung: “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xung kích tham gia xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại“. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho ba đồng chí lãnh đạo thành phố, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

*Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XV nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu Ban chấp hành mới gồm 45 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Tuấn tiếp tục được bầu là Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình nhiệm kỳ 2017-2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tặng bức trướng cho Tỉnh Đoàn Quảng Bình. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong - Sáng tạo - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Quảng Bình tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục nhằm xây dựng lớp cán bộ, đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, có tri thức và chuyên môn giỏi, giàu tính sáng tạo và tinh thần xung kích, tình nguyện. Thanh niên Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, vừa phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vừa quan tâm đến nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Trong đó, tập trung vào các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”...

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải yêu cầu Tỉnh Đoàn Quảng Bình cần quán triệt xuyên suốt nhiệm vụ của Đoàn là giáo dục thanh niên, góp phần hình thành lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng đúng đắn, đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh. Tuổi trẻ Quảng Bình cần được khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, tự tin về tiềm năng phát triển, tự trọng để thoát khỏi đói nghèo, tự chủ và tự lập để vươn lên trong cuộc sống. Các phong trào, hoạt động cần có định hướng, bền vững và thiết thực.

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Bình vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình trao tặng. Thông qua Tỉnh đoàn Quảng Bình, Ban Bí thư Trung ương Đoàn gửi tặng 100 triệu đồng ủng hộ trẻ em và nhân dân Quảng Bình bị ảnh hưởng do bão số 10.

*Ngày 28/9, Thành Đoàn Cần Thơ đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 43 đồng chí. Đồng chí Đào Chí Nghĩa được bầu là Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2017-2022, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cần Thơ xung kích – Tình nguyện – Đoàn kết – Sáng tạo”, tuổi trẻ Cần Thơ xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng, sống có văn hóa, nghĩa tình. Tuổi trẻ Cần Thơ luôn tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có ý thức vươn lên trong học tập lao động, lập thân, lập nghiệp.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn Cần Thơ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn với 10 chỉ tiêu cơ bản, trong đó có vận động và xây dựng 70 căn nhà cho Đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; triển khai 15 công trình thanh niên cấp thành phố, 360 công trình thanh niên cấp quận, huyện và 3.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; xây dựng 10 dự án khởi nghiệp cho thanh niên; 100% xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên…

Thành Đoàn Cần Thơ đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng và bạn bè truyền thống trong khu vực thông qua các chương trình giao lưu quốc tế do Trung ương Đoàn tổ chức nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương; đồng thời tập trung nâng cao năng lực cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thời kỳ hội nhập quốc tế...

TTXVN/Báo Tin Tức
Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước”, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X đã khai mạc trọng thể sáng 12/12, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN