Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV:

Đại biểu đã trả lời thẳng thắn những vấn đề cử tri quan tâm

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, chiều 16/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại hội trường.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp, thu hút sự quan tâm theo dõi của cử tri và nhân dân cả nước .

Phóng viên TTXVN ghi nhận ý kiến cử tri tại Hà Tĩnh và Đồng Nai về phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Bảo đảm an toàn cho hoạt động của ngân hàng

Qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 16/11 của Quốc hội về các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, cử tri Nguyễn Thị Diên, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh nêu ý kiến: Việc bảo đảm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng là điều rất cần thiết trước tình hình phát triển công nghệ và những vấn đề an ninh mạng trong hoạt động thanh toán qua thẻ.

Cử tri Nguyễn Thị Diên cho rằng: Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 16/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành rất hiệu quả. Các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước một cách thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề để từ đó các bộ, ngành và ngân hàng có những giải pháp phát triển bền vững.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cơ bản đã giải trình được những câu hỏi của các đại biểu. Tuy nhiên, công tác an ninh mạng, việc đầu tư, đổi mới công nghệ đối với hệ thống ngân hàng là việc cần được tiếp tục quan tâm để đảm bảo an toàn cho ngân hàng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.    
            
Cần tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi

Cử tri Nguyễn Trung Hiếu, Đoàn Luật sư Đồng Nai nhận xét, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 16/11, các đại biểu đã thẳng thắn nêu nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Theo cử tri Hiếu, hiện nay nợ công là vấn đề mà người dân cả nước quan tâm, Chính phủ cần có các giải pháp nhằm cắt giảm các nguồn chi ngân sách để có nguồn chi trả nợ công, tránh rủi ro khi nợ công vượt ngưỡng an toàn.

Còn cử tri Nguyễn Văn Soi, Giám đốc Công ty An Chiến Thắng (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cho rằng phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 16/11 diễn ra thẳng thắn. Phần trả lời của Thống đốc Ngân hàng cũng khá đầy đủ, đồng thời nêu bật một số giải pháp trong việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

Cử tri Nguyễn Văn Soi cũng cho rằng, trên thực tế hiện nay mặc dù mặt bằng lãi suất đã giảm, tuy nhiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận với nguồn tín dụng. Cử tri mong muốn Chính phủ cần tiếp tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Phiên chất vấn về quản lý tài chính, nợ công thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận
Phiên chất vấn về quản lý tài chính, nợ công thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, sáng 16/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng là "tư lệnh ngành" đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội tại hội trường. Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp, thu hút đông đảo cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN