Cử tri Bình Định lo ngại tội phạm ma túy và tín dụng đen

Ngày 2/10, tại thành phố Quy Nhơn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định có buổi tiếp xúc cử tri khối Mặt trận và các tổ chức thành viên trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây kém hiệu quả; tội phạm về ma túy, tín dụng đen tăng cao và diễn biến rất phức tạp; trên internet và các mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều thông tin độc hại, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chống phá chế độ. Cử tri Bình Định cũng kiến nghị Quốc hội, Nhà nước cần có chính sách sớm xóa bỏ độc quyền về điện.

Chú thích ảnh
Cư tri Đồng Thị Ánh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nêu kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Lê Kim Toàn đã tiếp thu và giải đáp một số ý kiến của cử tri. 

Liên quan đến việc thời gian qua Bình Định liên tục xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại rất lớn, ông Toàn cho rằng trách nhiệm trước tiên thuộc về chính quyền địa phương và cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy, tiếp đó là ý thức về phòng cháy của người dân chưa cao, còn chủ quan, lơ là. Hiện lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy phải rà soát toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm đối với những đối tượng cố tình vi phạm.

Đối với tình trạng cho vay nặng lại, tín dụng đen đang phát triển mạnh, ông Toàn cho biết: Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ và các bộ ngành đã có văn bản chỉ đạo để chấm dứt nạn tín dụng đen. Tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt để xử lý, tình trạng này. Tín dụng đen thường đi với tệ nạn xã hội như bảo kê, đòi nợ thuê, khủng bố, rất nguy hiểm cho tính mạng người dân và an toàn xã hội. Do đó, các cơ quan chức năng phải quyết liệt vào cuộc để ngăn chặn tệ nạn xã hội, tiến tới triệt xóa tín dụng đen; đồng thời người dân phải nhận thức được mặt trái, sự nguy hiểm của tín dụng đen để phòng tránh.

Ông Lê Kim Toàn cũng đồng tình với lo ngại của cử tri về tội phạm ma túy và người sử dụng ma túy ngày càng tăng cao. "Ngày trước ma túy nghe đến gam, kilôgam đã sợ, nhưng nay mỗi vụ phát hiện bắt giữ với trọng lượng cả tấn ma túy. Phải chăng các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đang dịch chuyển về địa bàn Việt Nam, lấy Việt Nam là nơi chế biến, trung chuyển ma túy đi các nước. Phải chăng thủ tục nhập quan, thông quan của mình quá thông thoáng, tạo kẻ hở cho tội phạm ma túy vào Việt Nam?", ông Toàn đạt câu hỏi.

Đối với kiến nghị chính sách về xóa bỏ độc quyền về điện, ông Toàn cho biết theo Luật Điện lực hiện nay có những quy định để dần xóa bỏ độc quyền của ngành điện. "Hiện việc sản xuất điện đã mở rộng, mọi tổ chức, cá nhân đều được sản xuất điện từ điện gió, điện năng lượng mặt trời, thủy điện; nhiều hộ gia đình đã dùng điện năng lượng mặt trời áp mái để sử dụng điện sinh hoạt hàng ngày nếu dư điện thì họ bán ngược trở lại cho ngành điện", ông Toàn thông tin. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. 

Đối với việc di dời Ga Quy Nhơn, theo ông Lê Kim Toàn, để đáp ứng yêu cầu phát triển, tỉnh Bình Định liên tục đề nghị Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải sớm nghiên cứu, di dời Ga Quy Nhơn ra khỏi trung tâm thành phố Quy Nhơn. Trong Quy hoạch thành phố Quy Nhơn, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, đồng ý bố trí Ga Quy Nhơn sang địa điểm khác. Vấn đề bây giờ là thực hiện và trong quá trình thực hiện các bộ ngành, địa phương đang phải bàn bạc, tìm phương án tốt nhất, phù hợp nhất.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)
Cử tri Quảng Ngãi lo ngại việc chậm cấp hàng trăm 'sổ đỏ' ở các khu tái định cư
Cử tri Quảng Ngãi lo ngại việc chậm cấp hàng trăm 'sổ đỏ' ở các khu tái định cư

Ngày 1/10, tại phiên giải trình do HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức, các đại biểu đặt vấn đề chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại các khu tái định cư của các dự án bị ảnh hưởng bởi thiên tai do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Theo đó, đến nay còn 195 hộ chưa được cấp, nguyên nhân do không thực hiện đúng lộ trình UBND tỉnh đặt ra; trách nhiệm và giải pháp thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN