Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, tự phê bình và phê bình

Ngày 30/1, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức lễ kỷ niệm kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng với sự tham dự của trên 20.000 đảng viên trên tổng số trên 43.400 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh trao huy hiệu và tặng hoa cho các đảng viên cao tuổi đảng.

Các cán bộ, đảng viên dự trực tiếp ở 3 điểm cầu chính tại tỉnh và 109 điểm cầu cấp huyện, xã, phường, thị trấn; đồng thời, qua truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh truyền hình Sóc Trăng đến toàn bộ nhân dân trong tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đã nêu bật quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử đã lãnh đạo đất nước, nhân dân đánh tan mọi kẻ thù, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên xây dựng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, tiến tới độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới, từng bước phát triển bền vững trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, hội nhập và phát triển…

Đối với tỉnh Sóc Trăng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân Sóc Trăng đã đoàn kết một lòng, cùng với nhân dân cả nước lập nên nhiều chiến tích vẻ vang, góp phần hoàn thành cuộc cách mạng chung của cả dân tộc.

Đặc biệt từ sau ngày tái lập tỉnh năm 1992 đến nay, đồng bào các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer trên địa bàn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên, đưa nền kinh tế tăng trưởng nhanh, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống nhân dân. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,2%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 8,5%; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, nhiều công trình trọng điểm được đầu tư, nông thôn mới đổi thay nhanh chóng…

Phấn đấu đưa Sóc Trăng sớm vươn lên tỉnh trung bình khá trong khu vực, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần cách mạng, truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra; trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội dựa trên 3 trụ cột chính là: Nông nghiệp công nghệ cao; thủy, hải sản gắn với công nghiệp chế biến; phát triển năng lượng tái tạo và du lịch. Tỉnh cũng chú trọng đến công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc.

Xem công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, quyết định, là đòn bẩy cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, phê bình, tự phê bình; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Tại buổi lễ, tại các đầu cầu trực tuyến và đầu cầu truyền hình trực tiếp của tỉnh, có 158 đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Vĩnh Long
Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Vĩnh Long

Ngày 29/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019) và họp mặt mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN