Bầu cử QH và HĐND: Giữ quan hệ mật thiết với cử tri

Ngày 3/4, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND quận Long Biên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, cử tri đã được nghe sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn đối với ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương; Phó Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Bộ Ngoại giao; Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Sau khi nghe sơ yếu lý lịch của người ứng cử, cử tri Tổ dân phố số 14, phường Mỹ Đình 2 thể hiện sự thống nhất cao, đánh giá ông Bùi Thanh Sơn có đầy đủ các tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội, đại diện cho tiếng nói cử tri.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Các cử tri đánh giá đây là cán bộ lãnh đạo có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, luôn gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trên cương vị đại biểu Quốc hội khóa XIV và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, ông Bùi Thanh Sơn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó; cùng với tập thể lãnh đạo Bộ, cán bộ ngành Ngoại giao đã góp phần giữ vững môi trường đối ngoại hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; luôn lắng nghe, tiếp thu và truyền tải ý kiến, nguyện vọng của cử tri, nhân dân, giữ quan hệ mật thiết với nhân dân nơi cư trú, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động của địa phương.

Phát biểu trước các cử tri, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn sự tín nhiệm, những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ mà chính quyền và cử tri Tổ dân phố số 14, phường Mỹ Đình 2 dành cho ông.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Tiếp thu các ý kiến chân thành, thiết thực của cử tri nơi cư trú, ông coi đây là nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước phồn vinh trong thời gian tới.

100% cử tri Tổ dân phố số 14, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Bùi Thanh Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

*Chiều 3/4, tại Khu phố 6, phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 15 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 .

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Theo đó, 100% cử tri tham dự Hội nghị đã nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, các cử tri đã được giới thiệu về những quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt và quá trình làm việc của ông Nguyễn Thiện Nhân.

Đại diện cử tri khu phố 6, phường 15, Quận 10 đánh giá ông Nguyễn Thiện Nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tái ứng cử đại biểu Quốc hội. Dù trên cương vị công tác nào, ông Nguyễn Thiện Nhân đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển thành phố. Cử tri khu phố 6, phường 15, Quận 10 cũng cho rằng, bản thân ông Nguyễn Thiện Nhân và gia đình có mối quan hệ mật thiết với địa phương, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm công dân; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.  

Đại diện cử tri bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội, mang hết khả năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
 Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV phát biểu. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Xúc động với những ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn của cử tri tham dự Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của cử tri khu phố 6 cũng như nhân dân thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho ông hoàn thành những nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao.

Ông cam kết nếu vinh dự trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ nỗ lực đem hết tâm sức làm tròn trách nhiệm người đại biểu nhân dân, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến cử tri và chuyển tải ý kiến cử tri tới diễn đàn Quốc hội; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Thu Phương- Xuân Khu (TTXVN)
Phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Bạn đọc hỏi: Việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN