Bám sát hướng dẫn, chuẩn bị chu đáo các nội dung đại hội điểm cấp trên cơ sở

Ngày 25/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025, đã kết thúc thành công sau ba ngày làm việc nghiêm túc, trí tuệ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Tân. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đây là Đại hội Đảng bộ cấp huyện được Tỉnh ủy Bình Thuận chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở. Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Tân lần XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bầu 38 người vào Ban Chấp hành khóa mới. Ông Võ Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa X tái đắc cử Bí thư Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ mới, huyện Hàm Tân tập trung thực hiện hai khâu đột phá là đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng điều hành, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tập trung thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền năng động, kỷ luật, kỷ cương, hành chính công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành. Song song đó, huyện tạo điều kiện phát triển hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên lĩnh vực nước sinh hoạt, các khu - cụm công nghiệp, dự án du lịch, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Hàm Tân cũng đề ra mục tiêu xây dựng xã Tân Thắng đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2025 đạt 900 tỷ đồng. Số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đến cuối năm 2025 đạt 99%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 0,7 - 1%/năm…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương nỗ lực phấn đấu và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân huyện Hàm Tân đã đạt được. Huyện Hàm Tân đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ, nhất là khi tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Cùng với đó, các khu, cụm công nghiệp dần hoàn thành, hệ thống các công trình thủy lợi đang được đầu tư… là những tiền đề để Hàm Tân vươn mình phát triển. Vì vậy, huyện phải dự báo đúng tình hình, xác định được thời cơ, thách thức để đề ra những biện pháp phù hợp với thực tế; quyết tâm triển khai thực hiện với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận lưu ý huyện Hàm Tân tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy mạnh mẽ đoàn kết nội bộ và coi đây là nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ tới.

Chú thích ảnh
Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Tân (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Đảng bộ huyện Hàm Tân hiện có 27 chi, đảng bộ cơ sở và 149 chi bộ trực thuộc với 1.518 đảng viên. Những năm qua, Hàm Tân luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, nhất là đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ dưới 35 tuổi. Đội ngũ cán bộ quản lý từng bước được trẻ hóa, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Số lượng đảng viên hàng năm được kết nạp đều đạt chỉ tiêu nghị quyết, tăng bình quân từ 6,8 - 7,5%. 

Ngay sau khi Đại hội bế mạc, Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm của Đảng bộ huyện Hàm Tân. Theo đánh giá, công tác tổ chức thực hiện tốt; không khí nghiêm túc, phấn khởi; việc trang trí đúng thể thức theo hướng dẫn. Đoàn chủ tịch điều hành nghiêm túc, đúng chương trình và các nguyên tắc quy định. Công tác bầu cử nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình. Việc tổ chức thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên được tổ chức đảm bảo; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy đảm bảo nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ trong nội bộ.

Tỉnh ủy Bình Thuận cũng lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy và Huyện ủy các địa phương phải chuẩn bị thật chu đáo về nội dung, nhân sự, công tác tuyên truyền, tổ chức phục vụ, trang trí khánh tiết đại hội. Đoàn chủ tịch cần nắm vững các quy định, quy trình, nguyên tắc, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, bám sát kịch bản, tránh lúng túng. Trong đại hội, chú ý điều hành thảo luận những nội dung trong phương hướng của Báo cáo chính trị, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, những nội dung bức xúc…

Hồng Hiếu (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Đảm bảo tính kế thừa, sáng tạo và phát triển
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Đảm bảo tính kế thừa, sáng tạo và phát triển

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo chặt chẽ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN