Đại tá Ma Công Học, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, phát biểu.
Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, tỉnh hiện có 15 nghĩa trang liệt sĩ với 2.863 mộ liệt sĩ; trong đó, 963 mộ đủ thông tin, 670 mộ chưa xác định được thông tin cần phải lấy mẫu xét nghiệm ADN và 530 mộ thiếu một phần thông tin. Tỉnh đã lấy mẫu ADN tại 225 mộ (132 mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Trường Hà; 71 mộ ở xã Trà Lĩnh; 52 mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Sơn). Tuy nhiên, việc rà soát, thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhân chứng lịch sử, địa bàn nghi có mộ liệt sĩ ở một số địa phương hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin ở một số địa bàn chưa thật sự sâu rộng.
Nguyên nhân được xác định là do địa hình, địa vật trên thực địa có nhiều thay đổi; nhiều khu vực chôn cất ban đầu không còn dấu tích, gây khó khăn cho công tác khoanh vùng, xác định vị trí tìm kiếm. Phần lớn nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc biết thông tin về nơi an táng liệt sĩ nay tuổi cao, sức khỏe giảm sút, trí nhớ hạn chế; nhiều nhân chứng đã từ trần hoặc di chuyển nơi cư trú…
Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào các địa bàn có nhiều thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; phấn đấu đến tháng 7/2027 tìm kiếm, quy tập được 40 hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo triển khai lấy mẫu giám định ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, thực hiện lấy mẫu đối với 17 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trùng Khánh; phấn đấu đến tháng 5/2027 hoàn thành việc lấy 670 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ phát biểu.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ. Để triển khai hiệu quả Chiến dịch, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các mục tiêu đã xác định; đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập. Sau khi tiếp nhận dữ liệu quốc gia về liệt sĩ giai đoạn 1, các đơn vị, địa phương triển khai công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập (giai đoạn 2). Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, quy định. Đặc biệt, công tác lấy mẫu, bảo quản, bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN phải bảo đảm chính xác, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai tại cơ sở; kịp thời tham mưu, xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...