Cấp thuốc Bảo hiểm y tế tối đa 90 ngày: Cần thiết nhưng thận trọng

Sau nửa tháng thực hiện Thông tư 26/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ Y tế "Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh", trong đó cho phép bác sĩ được kê đơn thuốc tối đa 90 ngày đối với một số bệnh mạn tính, nhiều người bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi do không phải đi lại nhiều lần.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN

Tuy nhiên các bác sĩ cho biết, việc kê đơn thuốc dài ngày cần được cân nhắc thận trọng và không phải tất cả người mắc bệnh lý mạn tính trong 252 bệnh, nhóm bệnh đều được kê đơn thuốc dài ngày hơn so với trước.

Bệnh nhân vui mừng

Trong lần khám định kỳ bệnh đái tháo đường type 2 ngày 10/7/2025, bà Lê Thị Minh (65 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi) bất ngờ khi được các bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh kê đơn thuốc 2 tháng thay vì 1 tháng như trước đây. Mắc bệnh tiểu đường từ hai năm nay, bà luôn tuân thủ nghiêm, thực hiện đúng lời dặn dò của bác sĩ, mỗi tháng đều quay lại bệnh viện để tái khám và lấy thuốc. “Mỗi lần tái khám, tôi phải nhờ con cái phụ trông hàng (bà Minh bán tạp hóa) và bắt xe đến bệnh viện. Cả khám và chờ lấy thuốc, tôi mất cả buổi sáng. Nhiều lần tôi có xin bác sĩ kê đơn cho tôi thuốc trong hai tháng để hạn chế thời gian đi lại nhưng bác sĩ không đồng ý vì liên quan đến Bảo hiểm y tế”, bà Minh cho hay.

Cũng được các bác sĩ Bệnh viện Quận 11 kê đơn thuốc 3 tháng thay vì 1 tháng như trước đây, ông Võ Văn Điền (75 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh) - một bệnh nhân thoái hóa khớp gối vui mừng chia sẻ: “Tôi bị bệnh xương khớp đi lại rất khó khăn. Mỗi lần tái khám, các con phải thay nhau nghỉ việc để đưa tôi đến bệnh viện. Nay được cấp thuốc 3 tháng một lần như thế này thật tốt”.

Đây là những bệnh nhân được hưởng lợi sau khi Thông tư 26/2025/TT-BYT chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, trước thời điểm 1/7, đơn vị đã phổ biến quy định mới theo Thông tư 26 đến toàn bộ nhân viên y tế và hiện đã triển khai theo quy định. “Khi áp dụng vào thực tế, nhiều bệnh nhân rất vui mừng bởi họ giảm được thời gian phải đi lại tái khám nhiều lần, nhất là những bệnh nhân neo đơn, di chuyển khó khăn, người cao tuổi…”, bác sĩ Trần Văn Khanh cho biết.

Tương tự, bác sĩ Phạm Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Chánh thông tin, sau 2 tuần thực hiện Thông tư 26 của Bộ Y tế, nhiều bệnh nhân điều trị ngoại trú các bệnh lý mạn tính tại bệnh viện đều vui mừng, phấn khởi khi được kê đơn thuốc dài ngày. Hiện, số lượng bệnh nhân điều trị ngoại trú các bệnh lý mạn tính chiếm khoảng 30 - 40% trong tổng số lượt khám, điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Thông tư số 26/2025/TT-BYT là bước điều chỉnh kịp thời, phù hợp với xu thế gia tăng bệnh mạn tính hiện nay ở nước ta; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo - nơi việc tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu còn gặp nhiều khó khăn. Trước đây, việc phải đến bệnh viện mỗi tháng để lấy đơn thuốc dù bệnh đã ổn định, thực sự gây ra nhiều phiền toái và gánh nặng cho người bệnh và gia đình.

Cẩn trọng khi kê đơn thuốc dài ngày

Thực tế khi triển khai Thông tư 26 của Bộ Y tế những ngày qua, bên cạnh niềm vui của một số bệnh nhân, các cơ sở y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều trường hợp người bệnh thắc mắc tại sao cũng mắc bệnh mạn tính nhưng họ không được kê đơn thuốc dài ngày như một số bệnh nhân khác. Đang điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh và tăng tiểu cầu tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học, cứ mỗi tháng, ông Lý Phú Hưng (66 tuổi, ngụ phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) lại phải hai lần tái khám. “Cả bệnh tăng huyết áp và tăng tiểu cầu của tôi đều ổn định trong hai năm nay nhưng việc tháng nào cũng phải tái khám 2 lần ở 2 bệnh viện cách xa nhau rất mất thời gian và tốn kém. Khi nghe tin các bệnh mạn tính sẽ được kê đơn thuốc dài ngày tôi rất mừng. Tuy nhiên đầu tháng 7/2025, tôi đi tái khám thì vẫn chỉ được cấp thuốc 1 tháng. Tôi không hiểu vì sao lại không được kê đơn dài ngày hơn”, ông Hưng băn khoăn.

Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, việc kê đơn thuốc tối đa 90 ngày cho người bệnh mạn tính điều trị ngoại trú đã được triển khai nhưng không phải bệnh nhân nào cũng được như vậy. Chỉ những bệnh nhân thật sự ổn định, bác sĩ mới kê đơn dài ngày và phải cân nhắc rất kỹ các yếu tố như tương tác thuốc, tình trạng sức khỏe của người bệnh… Thực tế, nhiều bệnh nhân dù ổn định nhưng do mắc cùng lúc nhiều bệnh lý khác nhau nên các bác sĩ cũng phải thận trọng hơn nhằm đảm bảo an toàn.

Theo bác sĩ Phạm Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Chánh, tại đơn vị, các bệnh nhân cũng thắc mắc lý do không được cấp thuốc dài ngày. “Chúng tôi phải giải thích rất kỹ bởi không phải trường hợp nào cũng có thể kê đơn thuốc dài ngày. Thông tư này thực sự đã giao quyền cho bác sĩ đánh giá, quyết định việc kê đơn thuốc bao nhiêu ngày cho người bệnh. Tuy nhiên, yếu tố an toàn của người bệnh vẫn luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu”, bác sĩ Phạm Nguyễn Anh Vũ cho hay.

Đồng tình với việc cần thận trọng khi kê đơn thuốc dài ngày, bác sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp cho rằng, không phải bệnh nhân nào cũng có thể kéo dài lịch tái khám hoặc kê đơn dài ngày. Mỗi người bệnh phải được bác sĩ đánh giá lâm sàng kỹ càng, đảm bảo ổn định và không có biến chứng thì mới xem xét áp dụng. Riêng với những trường hợp đang điều chỉnh liều thuốc, điều trị giai đoạn đầu cần được tái khám đúng hẹn để thực hiện xét nghiệm, đánh giá đáp ứng điều trị và điều chỉnh thuốc khi cần thiết.

Trước đó, Bộ Y tế đã yêu cầu không áp dụng quy định này một cách đại trà. Bác sĩ phải đánh giá đầy đủ tình trạng lâm sàng, tiên lượng ổn định mới được kê đơn kéo dài. Đồng thời, Bộ Y tế khuyến cáo, người bệnh và gia đình cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong tuân thủ điều trị, bảo quản thuốc đúng cách và theo dõi các dấu hiệu bất thường để kịp thời tái khám khi cần.

Đinh Hằng (TTXVN)
Cấp thuốc trên 30 ngày cần dựa trên tình trạng bệnh
Cấp thuốc trên 30 ngày cần dựa trên tình trạng bệnh

Theo thông tư số 26/2025/TT-BYTT của Bộ Y tế, từ ngày 1/7, 252 bệnh và nhóm bệnh mạn tính sẽ được cấp thuốc tối đa lên tới 90 ngày/lần, thay bằng việc hàng tháng đến bệnh viện để lấy thuốc. Cũng như những bệnh nhân ghép tạng, các gia đình có con mắc bệnh mạn tính rất vui mừng khi nhận được thông tin này. Tuy nhiên, việc cấp thuốc trên 30 ngày phải dựa vào tình trạng sức khỏe mỗi bệnh nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN