Người dân được vận động tham gia BHXH và BHYT để bảo vệ bản thân khi gặp khó khăn.
Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh, đơn vị đang đẩy mạnh hoạt động phát triển thêm người tham gia BHXH và BHYT với chủ đề “60 ngày tăng tốc - Hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2025”. Chương trình hướng đến lan tỏa thông điệp về ý nghĩa của các chính sách an sinh như: “BHXH, BHYT - Nơi niềm tin được bảo đảm, cuộc sống thêm an tâm”, “Tham gia BHYT - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”, khuyến khích người dân chủ động bảo vệ sức khỏe và thu nhập tương lai.
Ghi nhận tại các Bưu điện Trung tâm và cơ quan BHXH phường, xã cho thấy, các đơn vị đã đồng loạt triển khai đội ngũ tư vấn lưu động đến khu dân cư, tổ dân phố, chợ truyền thống, khu nhà trọ, những nơi tập trung đông lao động tự do, hộ kinh doanh nhỏ và nhóm đối tượng dễ bị tổn thương về an sinh.
Các nhóm tư vấn trực tiếp giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thủ tục, giới thiệu gói hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện, đồng thời cung cấp thông tin về hình thức thanh toán linh hoạt và quyền lợi khi tham gia BHYT hộ gia đình.
Trong ngày đầu ra quân, toàn hệ thống đặt mục tiêu vận động khoảng 3.000 người tham gia mới. Đây được xem là bước khởi động quan trọng, hướng tới mục tiêu trong 60 ngày cao điểm để phát triển thêm 16.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 350.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trong năm 2025.
Đại diện BHXH TP Hồ Chí Minh cho biết, việc đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình là giải pháp trọng tâm nhằm mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn.
BHXH tự nguyện giúp người lao động tự do, hộ kinh doanh nhỏ lẻ và những người không làm việc trong khu vực có hợp đồng lao động vẫn được hưởng chế độ lương hưu, bảo hiểm y tế khi về già. Trong khi đó, BHYT hộ gia đình góp phần giảm chi phí khám chữa bệnh, giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe và hạn chế rủi ro tài chính khi ốm đau.
Cũng theo BHXH TP Hồ Chí Minh, việc đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững và bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.