Giữa tháng 9, hàng nghìn công nhân và người lao động tại TP Hồ Chí Minh đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí ngay tại nơi ở, nơi làm việc.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng BHYT cho người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình từ 30% lên 50%.
Trong bối cảnh dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động thực hiện các giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp, đảm bảo mục tiêu “kép”, vừa mở rộng hiệu quả diện bao phủ người tham gia BHXH tự nguyện, vừa đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch để đạt những kết quả nhất định.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có các công văn gửi Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất tăng mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia.
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất Bộ Y tế cho phép sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) để khám chữa bệnh (KCB) BHYT từ 1/6/2021.
Bạn đọc hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình được vài năm và khám chữa bệnh tại bệnh viện 108 (Hà Nội). Tuy nhiên, gần đây đi khám lại thì bệnh viện từ chối và hướng dẫn quay về nơi khám chữa bệnh ban đầu là một phòng khám tại Hà Nội theo khu vực cư trú rồi làm thủ tục chuyển viện. Vậy hướng dẫn này có đúng hay không và làm thế nào để bảo đảm quyền lợi người có thẻ BHYT?
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về việc thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5-6/2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 5 cho người hưởng và thực hiện xong trước ngày 20/5/2021.
Ngày 27/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông năm 2021 trong toàn ngành, tại điểm cầu chính cơ quan BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hơn 700 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện.
Theo Tờ trình về Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH)(sửa đổi) gửi Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất một số quy định khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu, không rút BHXH một lần.
Theo Tờ trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ đề xuất bổ sung nhiều quy định liên quan đến mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Bạn đọc hỏi: Tôi làm việc tại doanh nghiệp 18 năm. Doanh nghiệp đang còn nợ 7 năm đóng BHXH (từ năm 2013 đến nay). Hiện tôi đã nghỉ việc và xác định khó đòi được 7 năm nợ BHXH dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Vậy, tôi không cần 7 năm còn nợ BHXH thì có được thanh toán trợ cấp thất nghiệp cho 11 năm trước đó không?
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có tờ trình gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); trong đó, điểm đáng lưu ý là đề xuất giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp.
Bạn đọc hỏi: Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 10 năm, nay phải nghỉ việc do doanh nghiệp cơ cấu lại sản xuất. Có người khuyên rút lấy BHXH một lần nhưng cũng có người khuyên nên đóng tiếp theo hình thức BHXH tự nguyện? Vậy lĩnh BHXH một lần lợi hay chuyển hình thức đóng?
Bạn đọc hỏi: Tôi có thời gian công tác 9 năm tại một đơn vị sự nghiệp, hệ số đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện tại là 2,86. Do sức khỏe không đảm bảo, tôi muốn xin nghỉ việc. Vậy tôi được hưởng chế độ nghỉ việc như thế nào?
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhiều lao động nghỉ việc, mất việc nên đã lựa chọn nhận BHXH một lần. Theo thống kê của BHXH Việt Nam, 3 tháng đầu năm 2021, số người hưởng BHXH một lần tăng hơn 20,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhằm tạo sự đồng thuận, gắn kết của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp (BHTN), chiều 15/4, tại tỉnh Đồng Nai, BHXH Việt Nam đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa BHXH Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc về thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, do tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm của người lao động, gây khó khăn cho công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, các chỉ tiêu về phát triển người tham gia của ngành trong quý I/2021 đều giảm so với cuối năm 2020.
Bạn đọc hỏi: Tôi bị bệnh và có giấy xác nhận hưởng chế độ ốm đau từ ngày 4/9 đến ngày 11/9/2020. Sau khi đi làm lại, tôi có nộp đầy đủ giấy tờ cho bộ phận nhân sự công ty trong tháng 9/2020, nhưng đến nay bộ phận nhân sự cho biết cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) chưa giải quyết? Vậy, tôi phải làm như thế nào để biết tiền hưởng ốm đau đã trả về công ty hay chưa?
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa công bố cắt giảm từ 27 thủ tục hành chính (TTHC) xuống còn 25 TTHC, góp phần giảm đáng kể thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả cho doanh nghiệp và người dân.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội, thời gian gần đây, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang có xu hướng gia tăng.