World Flags Junior Cup - cầu nối thắt chặt tình đoàn kết giữa các nước

Ngày 1/6, tại sân vận động Rodina ở thành phố Khimki thuộc tỉnh Moskva, LB Nga, đội bóng đá thiếu niên Việt Nam đã tham gia tranh tài "Cup bóng đá thiếu niên Những lá cờ thế giới" lần thứ 3 (World Flags Junior Cup 2019).

Chú thích ảnh
Đội bóng Thiếu nhi Việt Nam trước giờ ra sân.

Diễn ra đúng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Cup bóng đá thiếu niên Những lá cờ thế giới lần thứ 3 do Đại sứ quán Đức tại LB Nga đứng ra tổ chức, với sự tham dự của các đội bóng đến từ 18 nước và khu vực.

Đây là giải bóng đá dành cho các cầu thủ trong độ tuổi từ 10 đến 12, nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, sự đoàn kết giữa các thế hệ tương lai, tăng cường hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, tới tham dự và cổ vũ cho các cầu thủ tại giải năm nay có Thống đốc tỉnh Moskva Andrei Vorobyev, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Quỳnh Mai cùng đại sứ, cán bộ nhân viên Đại sứ quán các nước có đội bóng tham dự cùng đông đảo các vị phụ huynh của các cầu thủ.

Phát biểu tại lễ khai mạc giải, ông Vorobyev gửi lời chúc mừng nhân ngày Quốc tê Thiếu nhi và lời chúc chiến thắng tới tất cả các đội tham gia tranh tài. Ông bày tỏ vui mừng khi qua mỗi năm giải đã thu hút ngày càng nhiều quốc gia tham dự và hy vọng giải sẽ trở thành một sự kiện thường niên, gắn kết các quốc gia khác nhau.

Chú thích ảnh
Đông đảo cổ đông các nước đến sân cổ vũ cho các cầu thủ nhí.

Giải đấu năm nay có 18 đội bóng đại diện cho Liên minh châu Âu, Việt Nam, Argentina, Bỉ, Cameroon, Chile, Croatia, CH Séc, Đan Mạch, Đức, Israel, Malta, Mexico, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha và Qatar.

Theo điều lệ giải, các đội sẽ chia làm bốn bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn, chọn hai đội mỗi bảng vào tứ kết. Mỗi đội bao gồm năm cầu thủ và một thủ môn. Các trận đấu sẽ diễn ra trong hai hiệp, mỗi hiệp bảy phút.

Ngoài các giải thưởng chính, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ cho thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải.

Đội bóng Việt Nam tham dự giải, với các cầu thủ là con em của cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, bà con cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga, được xếp vào bảng B cùng với các đội Israel, Bồ Đào Nha và Argentina. Đội đã giành vị trí thứ hai trong bảng đấu và lọt vào vòng trong. Tuy nhiên, tại trận đấu loại trực tiếp ở vòng tứ kết, đội đã thua Croatia với tỷ số 2-1.

Được tổ chức năm 2015 theo sáng kiến của Đại sứ quán Đức tại LB Nga chỉ với sáu đội tham dự, năm nay số lượng đội bóng dự giải đã tăng lên đáng kể với 18 đội bóng đại diện cho các nước. Việt Nam là quốc gia châu Á duy nhất được mời tham dự giải.

Tin, ảnh: Dương Trí (TTXVN)
Phong Phú Hà Nam vô địch Giải Bóng đá nữ cúp quốc gia – Cup LS 2019
Phong Phú Hà Nam vô địch Giải Bóng đá nữ cúp quốc gia – Cup LS 2019

Từ chiều đến tối 31/5, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra 3 trận đấu liên tiếp tranh các thứ hạng Nhất, Nhì Giải Bóng đá nữ cúp quốc gia – Cup LS 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN