World Cup nữ 2023: Thụy Điển sẵn sàng cho trận bán kết với Tây Ban Nha

Trong những lần tham dự các giải đấu lớn, tuyển bóng đá nữ Thụy Điển thường có thành tích tốt cho tới vòng bán kết.

Chú thích ảnh
Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Thụy Điển trong trận gặp tuyển nữ Nhật Bản, ngày 11/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Sức ép, sự kỳ vọng hay đôi khi là những giây phút mất tập trung trên sân, khiến các cô gái tới từ Bắc Âu chưa thể chạm tới đỉnh vinh quang ở đấu trường World Cup. Lần này, đối thủ của họ tại trận bán kết là một đội bóng tới từ châu Âu, đội tuyển nữ Tây Ban Nha.

Hai đội sẽ tranh tài cho một vé vào chơi trận chung kết, chạm trán với đội thắng trong cặp đấu giữa Australia và tuyển Anh. Theo phóng viên TTXVN, trong cuộc họp báo trước trận, HLV Peter Gerhardsson thừa nhận: “Cả chúng tôi lẫn Tây Ban Nha đều đang đối diện với áp lực không nhỏ. Nhưng với tôi, bóng đá là vậy”.

Thụy Điển là đội có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của FIFA, đứng thứ 3, vào tới vòng bán kết của World Cup nữ năm nay. Họ từng có 9 lần vào tới vòng bán kết nhưng chỉ có 1 lần vào tới trận chung kết, khi đó họ thua tuyển Đức vào năm 2003. Đội tuyển tới từ Bắc Âu cũng chưa giành được danh hiệu lớn kể từ EURO 1984, dù giải đấu năm đó chỉ có 4 đội bóng nữ tham dự.

Tuy nhiên, Thụy Điển tại World Cup nữ năm nay được đánh giá rất cao, họ mang tới một thứ bóng đá hiện đại, hiệu quả và đơn giản. Tại vòng bảng, họ toàn thắng cả 3 trận và chặng đường vào tới bán kết, các cô gái tới từ Bắc Âu đã loại cả tuyển Mỹ rồi Nhật Bản, những đội từng vô địch World Cup. Đây chắc chắn sẽ là điểm tựa cho Thụy Điển khi đối đầu với Tây Ban Nha.

Thủ quân của đội bóng, tiền vệ Kosovare Asllani chia sẻ: “Chúng tôi có không ít kinh nghiệm. Chúng tôi đã từng vào vòng bán kết ở các giải đấu gần đây và tôi hoàn toàn hài lòng với cách chúng tôi thể hiện và thi đấu năm nay. Chúng tôi đã giành chiến thắng bằng nhiều kiểu chiến thuật và nó cho thấy sức mạnh của toàn đội”.

Trái ngược với Thụy Điển, lần vào tới vòng bán kết duy nhất của tuyển nữ Tây Ban Nha là tại EURO 1997. Sau đó, phải tới năm 2015, tuyển nữ Tây Ban Nha mới lần đầu tham dự World Cup và thành tích tốt nhất của họ là vượt qua được vòng bảng cách đây 4 năm. Tại giải đấu năm nay, Tây Ban Nha chơi ấn tượng, họ gây bất ngờ khi chiến thắng Hà Lan. Và theo tiền đạo kỳ cựu Jenni Hermoso, đội bóng của cô đang rất muốn tạo nên lịch sử. Cô khẳng định: “Căng thẳng luôn đi kèm trước những trận đấu lớn. Chúng tôi đã rất nỗ lực để tới được đây. Tôi muốn toàn đội tận hưởng và tập trung cho trận đấu sắp tới”.

Anh Hiển (TTXVN)
World Cup nữ 2023: 'Matildas' thúc đẩy ngành bán lẻ và du lịch Australia
World Cup nữ 2023: 'Matildas' thúc đẩy ngành bán lẻ và du lịch Australia

Đội tuyển bóng đá nữ Australia (biệt danh "Matildas") đã tạo ra một sự thúc đẩy kinh tế trị giá 7,6 tỷ AUD (khoảng 5 tỷ USD) cho ngành bán lẻ và du lịch khắp Australia. Dự báo chiến thắng nghẹt thở của "Matildas" trước đội tuyển Pháp tối 12/8 sẽ còn khiến con số này tăng vọt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN