World Cup 2022: Nhà ĐKVĐ Pháp giải 'lời nguyền World Cup'

Rạng sáng 23/11, nhà ĐKVĐ Pháp sẽ bước vào quá trình bảo vệ danh hiệu quán quân thế giới bằng trận đấu ra quân gặp Australia trong khuôn khổ bảng D - World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Kylian Mbappe được kỳ vọng trở thành "đầu tầu" của tuyển Pháp tại Qatar. Ảnh: Eurosports

Là nhà ĐKVĐ, tuyển Pháp được nhận định là ứng viên vô địch hàng đầu ở World Cup 2022 trên đất Qatar. Tuy nhiên có 2 “lời nguyền” mà thầy trò HLV Didier Deschamps phải đối mặt là: không đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ năm 1962 và ở 3 kỳ World Cup gần nhất đều chứng kiến 3 nhà ĐKVĐ bị loại ngay từ vòng bảng.

Đến với vòng chung kết World Cup 2022, phong độ sau chức vô địch Nations League 2021, Les Bleus đột nhiên chơi tệ hại ở Nations League 2023. Họ chỉ thắng 1/6 trận và suýt rớt xuống hạng B.

Trận đấu này, lực lượng của Pháp bị tổn thất nặng nề khi mất Quả bóng Vàng Benzema, Nkunku, Kimpembe. Trước đó, cặp tiền vệ Pogba và Kante - những người đóng vai trò rất quan trọng trong thành công của tuyển Pháp tại World Cup 2018, đã không có tên trong danh sách triệu tập của HLV Deschamps. Gần như một nửa trụ cột của Les Bleus phải chia tay World Cup vì chấn thương.

Ở World Cup 2018, tuyển Pháp cũng chạm trán Australia ở trận ra quân và thầy trò Deschamps phải cực kỳ chật vật mới có thể giành chiến thắng. Năm nay, khi tuyển Pháp bước vào giải đấu ở Qatar với rất nhiều vấn đề, Australia bỗng trở thành một thử thách không nhỏ với nhà ĐKVĐ.

Nhiều khả năng, những tài năng trẻ như Tchouameni (22 tuổi) và Fofana (21 tuổi) có thể được bước ra sân khấu lớn để gánh vác tuyến giữa của tuyển Pháp. Nơi hàng thủ, Dayot Upamecano và Ibrahima Konate sẽ cạnh tranh suất đá cặp với Raphael Varane, người vừa bình phục chấn thương. Hàng công của nhà ĐKVĐ dường như khá dễ đoán khi HLV Didier Deschamp chỉ còn Kylian Mbappe - Antoine Griezmann - Olivier Giroud là những lựa chọn tốt nhất.

Đến lúc Mbappe chứng minh rằng anh đã trưởng thành. Gạt sang một bên những tranh tãi tương lai và lục đục ở PSG, cựu cầu thủ Monaco cần tập trung toàn bộ sức mạnh, tâm trí và tinh thần cho World Cup 2022. Tại Qatar lần này, anh cần phải thể hiện những phẩm chất của mình.

Chìm ngập trong cơn bão chấn thương cùng những mối hoài nghi về phong độ, tính đoàn kết... "Lời nguyền World Cup" một lần nữa trở lại ám ảnh tuyển Pháp khi họ là đội ĐKVĐ bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2002.

Tuyển Pháp cần phải nhanh chóng tìm lại “thứ bóng đá tốt nhất của mình” khi họ chỉ thắng 1 trong 6 trận đấu tại Nations League hồi tháng 6 và tháng 9 (hòa 2, thua 3).

Pháp toàn thắng ở cả 2 trận đối đầu giữa hai đội trong quá khứ.

Dù lực lượng có nhiều biến động kéo theo những điều chỉnh bất đắc dĩ, Pháp vẫn được đánh giá vượt trội so với Australia. Chiến thắng là điều mà thầy trò HLV Deschamps phải hoàn thành khi đối thủ tiếp theo là một Đan Mạch khó lường.

Chú thích ảnh
Tuyển Australia từng khiến tuyển Pháp gặp nhiều khó khăn tại World Cup 2018. Ảnh: Eurosports

Tuyển Australia luôn sở hữu lối chơi phòng ngự phản công khó chịu. Nhưng phong độ của Socceroos không cao khi họ chỉ giành được tấm vé đến Qatar nhờ chiến thắng trong loạt “đấu súng” kịch tính trước Peru ở trận play-off.

Tuyển Australia đã không thắng nổi một trận nào tại World Cup kể từ năm 2010, đồng thời không ghi được bàn thắng nào ở World Cup mà không phải phạt đền kể từ năm 2014. Những thống kê không mấy tích cực này là yếu tố chống lại đội quân của HLV Graham Arnold.

Ở giải lần này, HLV Graham Arnold đã loại bỏ những cựu binh kinh nghiệm như Tom Rogic, Adam Taggart và Trent Sainsbury, những cái tên còn lại của đội bóng xứ Chuột túi còn khá vô danh.

Tuyển Australia có thể gây khó khăn cho các đối thủ nếu như tận dụng tốt các cơ hội, đặc biệt từ bóng bổng. Tuy nhiên với đội hình còn non trẻ, HLV Graham Arnorld hẳn cũng không có quá nhiều cơ hội trước nhà ĐKVĐ. Nếu có thể cầm hòa được với Pháp, đó sẽ là một chiến tích với Socceroos.

Những thất bại vừa qua của Iran hay chủ nhà Qatar càng làm cho những người hâm mộ bóng đá châu Á lo lắng thêm về cơ hội có điểm của tuyển Australia sau lượt trận sáng mai.

Sẽ là cú sốc lớn nếu Pháp không khởi đầu bằng một chiến thắng trước Australia. Nhà ĐKVĐ Pháp được kỳ vọng sẽ phá vỡ lời nguyền ngày khai cuộc và khởi đầu một cách hoàn hảo. Bởi, với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann hay Olivier Giroud đủ để gây khó khăn cho bất cứ hàng thủ nào.

Trận đấu giữa Pháp và Australia sẽ diễn ra trên sân vận động Al Janoub lúc 2 giờ ngày 23/11.

Một cái dớp đáng sợ cũng đang rình rập Deschamps và học trò là đội giữ cúp bị loại ngay từ vòng bảng sau khi những tuyển Italy, Tây Ban Nha, Đức và cả chính họ đều đã dính phải lời nguyền. Tại World Cup 2002, Pháp bị loại mà không thắng nổi trận nào và cũng không có bàn thắng nào.
Minh Đăng/Báo Tin tức
World Cup 2022: Cody Gakpo - 'Thần tài' của Hà Lan
World Cup 2022: Cody Gakpo - 'Thần tài' của Hà Lan

Đêm 21/11, Hà Lan thực sự đã trải qua một trận đấu khó khăn trước một đội tuyển Senegal đầy tốc độ, sức mạnh, chơi phòng ngự số đông. Nhưng cuối cùng, đội bóng da cam vẫn tìm thấy "mật mã" chiến thắng và Cody Gakpo chính là người "mở khóa" giúp Hà Lan giành 3 điểm quan trọng đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN