World Cup 2018: Pháp quyết giải 'bài toán' Australia

Trong trận đấu mở màn tại bảng C, cả Pháp và Australia nhiều khả năng sẽ có những toan tính cả về mặt chiến thuật và nhân sự với mục tiêu tiến xa tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

Huấn luyện viên Didier Deschamps và các cầu thủ đội tuyển Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối với Pháp, đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng C, HLV Didier Deschamps đang đau đầu với tình hình chấn thương của một số cầu thủ chủ chốt ngay trước thềm giải đấu. Theo đó, tiền đạo Oliver Giroud đã gặp phải một chấn thương khá nghiêm trọng ở vùng đầu trong trận đấu giao hữu cuối cùng của Pháp. Với việc phải khâu tới 6 mũi, nhiều khả năng tiền đạo có chiều cao và thể hình tốt nhất trên hàng công của Pháp sẽ khó có thể góp mặt trong trận đấu mở màn của Les Bleus vào ngày 16/6 tới.

Chỉ sau đó vài ngày, Pháp tiếp tục đón nhận tin không vui tiếp theo khi tiền đạo trẻ Kylian Mbappe, một trong những cầu thủ đang có phong độ tốt nhất của Pháp vào thời điểm hiện tại, dính chấn thương mắt cá trong một buổi tập sau khi va chạm mạnh với người đồng đội Adil Rami. Rất may mắn là chấn thương của Mbappe được đánh giá là không quá nặng và nhiều khả năng cầu thủ 19 tuổi này vẫn kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu mở màn với Australia.

Trong trận đấu mở màn với đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là Australia, Pháp được cho là sẽ vẫn tung ra đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại nhằm giành trọn 3 điểm và tạo lợi thế lớn trong những vòng đấu tiếp theo. Với việc Australia nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự - công và chủ động phòng thủ tập trung bên phần phần sân nhà, HLV Deschamps sẽ sử dụng đội hình 4-3-3 ưa thích với bộ ba tiền vệ có nhiệm vụ kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công ngay bên phần sân đối phương.

Khi Paul Pogba và N’Golo Kante được dự đoán sẽ chắc suất đá chính, cái tên còn lại ở hàng tiền vệ cuối cùng được lựa chọn sẽ là cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich Corentin Tolisso khi cầu thủ 23 tuổi này có nền tảng kỹ thuật, khả năng chuyền bóng cũng như tổ chức lối chơi tốt hơn so với Blaise Matuidi và Steven N’Zonzi. Trên mặt trận tấn công, sau chấn thương của Giroud, Antoine Griezmann sẽ được đôn lên vị trí trung phong với sự hỗ trợ của 2 tiền đạo cánh.

Nếu Mbappe kịp bình phục để góp mặt vào trận đấu với Australia, vị trí tiền đạo cánh còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa 3 cái tên Nabil Fekir, Ousmane Dembele và Thomas Lemar, trong đó Dembele hiện đang có lợi thế hơn khi đây là vị trí sở trường của cầu thủ này tại Barcelona.

Về phía Australia, HLV Bert van Marwijk nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình 4-5-1 với vị trí tiền đạo cắm thuộc về Tomi Juric, cầu thủ có lối chơi tì đè với điểm mạnh là khả năng không chiến. Hỗ trợ tiền đạo duy nhất này là hàng tiền vệ 5 người với 2 tiền vệ cánh lùi sâu đều sở hữu tốc độ tốt là Robbie Kruse và Mathew Leckie và cũng là hai “điểm nổ” đáng chú ý trong lối chơi của Soceroos.

Trong khi đó, bộ ba tiền vệ của Australia có thể là những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự và không chiến tốt nhằm khắc chế việc áp đặt thế trận cũng như sức sáng tạo tới từ hàng tiền vệ của Pháp, nơi có sự góp mặt của Pogba và Tolisso. 3 cái tên được lựa chọn nhiều khả năng sẽ là Jackson Irvine, Massimo Luongo và lão tướng kỳ cựu Mile Jedinak.

Khả năng phòng ngự và thu hồi bóng của hàng tiền vệ sẽ là mấu chốt trong trận đấu mở màn với Pháp khi bộ tứ vệ của Ausltria hầu hết đều là những cầu thủ chưa có kinh nghiệm tham gia các giải đấu lớn cũng như không sở hữu chiều cao lý tưởng.

Trong trận đấu mở màn bảng C, với tương quan lực lượng giữa hai bên, sẽ không quá khó để nhận định Pháp sẽ dễ dàng giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup năm nay, Tuy nhiên, với một đấu pháp hợp lý và tinh thần thi đấu quả cảm, tận dụng mọi cơ hội có được, khả năng có điểm của Australia là hoàn toàn có thể.

Nên nhớ rằng, Pháp được đánh giá là đội bóng thường có khởi đầu chậm chạp tại vòng bảng khi trong 4 trận đấu mở màn tại các kỳ World Cup gần đây nhất, Les Blues chỉ giành được một chiến thắng. Song điều này không đồng nghĩa với việc Australia có thể dồn lên với một lượng lớn nhân sự trong các tình huống phản công hiếm hoi khi sự đe dọa từ các cầu thủ tấn công sỡ hữu tốc độ và kỹ thuật tốt vẫn là rất lớn.

Ngoài ra, Australia cũng cần một thế trận phòng ngự chắc chắn, thậm chí là tiêu cực nhằm tránh bị ghi quá nhiều bàn, qua đó tạo lợi thế nhất định về hiệu số bàn thắng bại đối với 2 đội bóng cạnh tranh còn lại là Peru và Đan Mạch.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris; Mendy, Varane, Umtiti, Sidibe; Kante, Pogba, Tolisso; Mbappe, Dembele, Griezmann.

Australia: Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Luongo, Jedinak, Leckie, Kruse, Irvine; Juric.


Nhật Ninh (TTXVN)
World Cup 2018: Những ngôi sao và đội tuyển lớn 'lỡ hẹn' với nước Nga
World Cup 2018: Những ngôi sao và đội tuyển lớn 'lỡ hẹn' với nước Nga

World Cup 2018 là sân chơi danh tiếng để các ngôi sao bóng đá phô diễn tài năng của mình. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều đội tuyển và tên tuổi lớn đã không có may mắn góp mặt tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này. Sau đây là những ngôi sao vắng mặt tại vòng chung kết bóng đá sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN