World Cup 2018: Đội tuyển nào dễ gây thất vọng nhất?

Kỳ World Cup nào cũng có những đội tuyển gây thất vọng tràn trề, phần do kỳ vọng quá lớn, phần vì họ có nhiều ngôi sao, hoặc đơn giản do họ là chủ nhà. Nhiều trong số đó là những đội bóng rất mạnh nhưng phải ra về vì những sai lầm về lối chơi hoặc tinh thần tập thể.

Tại nước Nga năm 2018, những đội tuyển sau rất có khả năng sẽ khiến cổ động viên của họ phải tan nát trái tim:

1. BỈ

Các cầu thủ đội tuyển Bỉ trước trận giao hữu gặp tuyển Bồ Đào Nha ở Brussels (Bỉ) ngày 2/6. Ảnh: THX/TTXVN

Nếu xét về chất lượng con người, Bỉ xứng đáng nằm trong tốp 3 các đội dự vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới năm nay. Phần lớn các cầu thủ thường xuyên ra sân ở đội hình chính thức của Bỉ đều là trụ cột ở các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Thậm chí, Jan Vertonghen và Kevin De Bruyne còn là cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ (CLB) Tottenham Hotspur và Manchester City mùa giải qua.

Bỉ đến với World Cup bằng một “thế hệ Vàng” đang đạt đến độ chín. Nhưng người hâm mộ rất sợ một viễn cảnh lặp lại kết quả ở EURO 2016. Chỉ 2 năm trước, vẫn thế hệ đó đã thi đấu thiếu ấn tượng và còn bị đội cửa dưới là Xứ Wales loại ở Tứ kết bằng trận thua 1-3.

Thời điểm đó, mọi người đều chỉ ra điểm yếu lớn nhất của Bỉ chính là huấn luyện viên Marc Wilmots, người gây thất vọng vì không biết cách kết hợp các ngôi sao của mình. Quyết định bổ nhiệm Roberto Martinez thay thế Wilmots của liên đoàn bóng đá nước này sau đó cũng không được chào đón nhiệt tình.

Dù có thành tích tốt tại vòng loại châu Âu với 9 trận thắng, Bỉ dường như vẫn chưa có một lối chơi phát huy hết đẳng cấp con người họ. Bỉ chỉ phải gặp các đội bóng yếu, ngoại trừ một Hy Lạp cũng đang đi xuống. Việc loại Radja Nainggolan một lần nữa khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về năng lực của ông Martinez.

Trong số các ứng cử viên cho ngôi vô địch, chỉ duy nhất Bỉ đang sở hữu một thế hệ được gọi là “Vàng”. Nếu không phải giải lần này, không biết thế hệ đó còn còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu trong tương lai nữa hay không.

2. ARGENTINA

Các cầu thủ đội tuyển Argentina tập luyện trước thềm World Cup 2018 tại Ezeiza ngày 23/5. Ảnh: THX/TTXVN

Không một đội bóng nào sở hữu cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi lại không được kỳ vọng sẽ vô địch.

Đây là lần thứ tư anh dự giải và 3 lần trước đều kết thúc bằng cay đắng: bị tuyển Đức loại tâm phục khẩu phục. Ở lần nào, đội bóng của anh cũng sở hữu vô số các tuyển thủ thuộc hàng thượng thừa thế giới. Nhưng bản lĩnh tập thể ở một giải đấu lớn của Albiceleste đều không có gì đáng khen.

Cách họ bại trận vô hồn trước Đức ở giải năm 2014, hoặc cách họ bị Chile vùi dập ở hai kỳ Copa America liên tiếp sau đó, cho thấy đây là một đội tuyển phí phạm về tiềm năng. Chiến dịch vòng loại của họ cũng rất yếu kém và chỉ chắc suất ở vòng đấu cuối cùng, nhờ sự tỏa sáng của... cá nhân Messi.

Vấn đề với họ là chưa tìm ra một lối thi đấu hiệu quả. Họ vẫn dựa rất nhiều vào Messi. Các sơ đồ thi đấu khác nhau đều nhằm để các tuyển thủ vận hành tốt nhất quanh tiền đạo của Barcelona. Ngay cả khi đó, họ cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Quá khứ gần tệ là vậy, nhưng với một Messi xuất sắc và những Sergio Aguero, Angel di Maria, Javier Mascherano, đội bóng áo sọc xanh trắng lần nào cũng là ứng viên vô địch. Không ai lại không muốn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giành chức vô địch World Cup. Nhưng xét tương quan giữa kỳ vọng ấy và cơ hội "giành Vàng" của Argentina, nguy cơ bị thất vọng của người hâm mộ sẽ là nhãn tiền.

3. ANH

Anh gây thất vọng nếu bại trận vì truyền thông nước này luôn “nổ” quá lớn. Ngoại trừ trước EURO 2016, báo chí Anh trong 30 năm nay lúc nào cũng đặt kỳ vọng rất lớn lên đội tuyển nước nhà. Người ta vẫn nói cầu thủ Anh chịu thêm áp lực từ truyền thông bên cạnh áp lực chuyên môn thông thường.

Các cầu thủ đội tuyển Anh. Ảnh: FIFA/TTXVN

Nhìn lại quá khứ, tuy có vài lần được coi là ứng viên vô địch, Tam Sư hiếm khi nào sở hữu một đội hình đủ sức vào tới chung kết, chứ chưa nói tới chiếc cúp danh giá. Đội hình rất ấn tượng tại kỳ World Cup 1998 và 2010 thực tế cũng chỉ vào tới Tứ kết.

Sức mạnh của tuyển Anh là sức mạnh được thổi phồng nhờ truyền thông. Chỉ vì giải Ngoại hạng Anh là giải đấu phổ biến nhất thế giới, các tuyển thủ Anh lúc nào cũng được theo dõi sát sao và được chú ý nhiều hơn bình thường. Điều đó đã tạo nên hy vọng lớn hơn sự thật về đẳng cấp của họ.

Tại giải lần này, tuyển Anh tuy mang đến nhiều cầu thủ trẻ nhưng nhiều trong số đó đang đạt độ chín. Trong đó phải kể đến đội trưởng Harry Kane, tiền vệ Raheem Sterling và Dele Ali đều có phong độ rất cao ở giai đoạn cuối mùa giải trước. Một lần nữa, niềm tin vào một kết quả cao cho tuyển Anh lại trào dâng.

Không vào tới Tứ kết coi như là thất bại, nói như phát biểu mới đây của huấn luyện viên Gareth Southgate. Nhưng ngay từ giờ, nhiều fan hâm mộ tại Anh đã nói đến Bán kết và Chung kết. Với họ, không đến được những vòng đấu đó mới là thất vọng.

Hoài Sa (TTXVN)
World Cup 2018: Những đội bóng 'một người'
World Cup 2018: Những đội bóng 'một người'

Các ứng cử viên vô địch như Brazil, Tây Ban Nha và Đức đều có đội hình có chiều sâu. Số tài năng của họ vượt xa con số 23 cầu thủ được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho phép thi đấu tại Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN