WORLD CUP 2018: Đan Mạch chia điểm với Australia

Loạt trận thứ 2 bảng C của World Cup 2018 tiếp tục với trận đấu đầu tiên giữa Đan Mạch và Australia. Trước khi diễn ra trận đấu này, Đan Mạch đang có 3 điểm sau chiến thắng trước Peru, trong khi Australia rơi vào hoàn cảnh khó khăn do trận thua Pháp.

Pha kiểm soát bóng khéo léo của cầu thủ Mathew Leckie của Australia trước Jens Stryger Larsen (trái) của Đan Mạch trong trận đấu ở bảng C World Cup 2018 diễn ra ở Samara, Nga ngày 21/6. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, không vì tình thế hiện nay mà hai đội chơi bóng thận trọng, thay vào đó, tốc độ trận đấu đã được đẩy nhanh ngay từ những phút đầu tiên. Cả Đan Mạch và Australia đều có sở trường chơi bóng dài nên bóng liên tục được đưa vào vòng cấm địa của nhau. 

Phút thứ 7, Đan Mạch có bàn thắng dẫn trước nhờ pha dàn xếp tấn công khá đẹp mắt. Cụ thể, nhận bóng từ đồng đội, tiền vệ Eriksen đã có cú volley cực mạnh, làm tung lưới thủ môn của Australia, mở tỷ số 1-0.

Tưởng như Australia sẽ gặp khó khăn sau khi bị thua trước song đội bóng của HLV Bert van Marwijk đã bất ngờ vùng lên, chơi lấn át đối phương. Những đường bóng dài của đội bóng đại diện cho châu Á được triển khai nhanh, trong khi các tiền đạo như Kruse và Nabbout liên tục xuất hiện trong vòng cấm địa của Đan Mạch để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Phút thứ 38, Australia được hưởng quả penalty sau khi trọng tài chính tham khảo công nghệ VAR về tình huống 1 cầu thủ Đan Mạch để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mile Jedinak dễ dàng đánh lừa thủ môn Kasper Schmeichel, gỡ hòa 1-1 cho Australia.

Sau đó, thế giằng co tiếp tục diễn ra trên sân. Hai đội tiếp tục tập trung thi triển những mảng miếng chiến thuật của riêng mình. Phút thứ 51, Yussuf Poulsen ngã trong khu vực cấm địa và các cầu thủ Đan Mạch đã yêu cầu trọng tài xem lại VAR để xác định tình huống. Tuy nhiên, trọng tài chính người Tây Ban Nha từ chối yêu cầu này.

Khoảng 20 phút sau đó, cũng chính Yussuf Poulsen là người tạo ra cơ hội cho Australia bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa song bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Ở bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Australia cũng tìm mọi cách để dứt điểm nhưng Kasper Schmeichel đã có một ngày thi đấu tập trung.

Với việc hai đội chỉ có được 1 điểm sau trận hòa này, cơ hội đi tiếp vẫn còn với Australia. Tuy nhiên, trong trận đấu cuối, đội bóng đại diện châu Á cần một chiến thắng trước Peru và chờ đợi kết quả của cặp Đan Mạch - Pháp. Trong khi đó, đội bóng tới từ Bắc Âu đã có được 4 điểm sau 2 trận, tạm thời đứng đầu bảng C. Hiện cơ hội đi tiếp của Đan Mạch khá rộng mở và họ cũng có quyền tự định đoạt số phận của mình trong lượt đấu cuối.

Anh Hiển (TTXVN)
WORLD CUP 2018: HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi không thích công nghệ VAR'
WORLD CUP 2018: HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi không thích công nghệ VAR'

Công nghệ VAR (Video Assistant Referee), công nghệ video hỗ trợ trọng tài lần đầu tiên được áp dụng tại World Cup 2018 làm nảy sinh nhiều tranh luận. Và với người nhiều năm lăn lộn trên sân cỏ, chuyên gia Lê Thụy Hải cũng thẳng thắn chia sẻ không thích thứ công nghệ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN