Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022: Tiếp tục nỗ lực nhưng gặp khó bởi COVID-19

Sau chuỗi hành trình tại AFF Suzuki Cup 2020, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục quay trở lại với quỹ đạo tập luyện, hướng tới mục tiêu tiếp theo là các trận đấu tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam. Ảnh (tư liệu): Thế Vũ/TTXVN

Trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình vào ngày 1/2 tới (Mùng 1 Tết Nguyên đán) để tiếp đón Đội tuyển Trung Quốc, các học trò của Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách gặp Đội tuyển Australia vào ngày 27/1. 

Trong 2 trận đấu này, đội tuyển xác định sẽ dốc toàn lực cho cuộc đối đầu với Đội tuyển Trung Quốc, bởi đây là trận đấu trên sân nhà, dưới sự cổ vũ trực tiếp của khán giả nhà trong ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022. Đội phó Công Phượng chia sẻ: "Trận đấu với Đội tuyển Trung Quốc sẽ là một trận đấu rất đặc biệt bởi diễn ra đúng ngày Mùng 1 Tết. Để chuẩn bị cho trận đấu này, bản thân tôi và các anh em trong đội đang nỗ lực phấn đấu hết mình để hướng tới kết quả tốt đẹp nhất cho đội tuyển cũng như dành tặng cho người hâm mộ nước nhà".

"Được thi đấu dưới sự cổ vũ của người hâm mộ nước nhà thực sự là điều rất vinh dự của đội tuyển. Trong bối cảnh COVID-19 vẫn còn tiếp diễn như hiện nay, thì đó càng là động lực để đội tuyển nỗ lực cống hiến hết sức mình nhằm giành được kết quả tốt nhất. Phượng cùng các đồng đội hi vọng tất cả mọi người sẽ đều an toàn trong mùa dịch". Tiền đạo Công Phượng cho biết thêm.

Công Phượng là một trong hai đội phó trong ban cán sự mới của Đội tuyển Việt Nam. Cùng với Bùi Tiến Dũng, Công Phượng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng khích lệ tinh thần các đồng đội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và không bao giờ từ bỏ của Đội tuyển Việt Nam.

Trước đó, tân đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng đã có những chia sẻ thể hiện quyết tâm ở hai trận đấu tiếp theo tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á:  "Chúng tôi được biết sân Mỹ Đình sẽ đón khoảng 20 nghìn khán giả tới xem trận Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Trung Quốc đúng ngày mùng 1 Tết. Tất cả cầu thủ đều rất hy vọng khán giả đến sân, tuân thủ các quy định phòng dịch để cổ vũ cho đội tuyển thi đấu. Đó chính nguồn động lực để tuyển Việt Nam thi đấu tốt".

Tân đội trưởng Đội tuyển Việt Nam chia sẻ thêm về cảm giác khi ra sân thi đấu đúng vào ngày Mùng 1 Tết: "Đương nhiên mình rất nhớ nhà, bởi Tết là thời điểm sum vầy của gia đình. Tuy nhiên, đây là cái Tết đặc biệt và tôi hy vọng sẽ cùng đồng đội mang tới cái Tết thật đặc biệt cho toàn thể người dân Việt Nam".

Việc thay đổi ban cán sự nằm trong kế hoạch "làm mới" đội tuyển của Huấn luyện viên Park Hang-seo. Không chỉ trao băng đội trưởng cho Đỗ Hùng Dũng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc còn triệu tập khá nhiều gương mặt mới. Ngày 13/1, Đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại với 27/30 cầu thủ. Tại đợt  tập trung này, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập 30 cầu thủ với nguyên tắc vừa duy trì bộ khung ổn định với lực lượng chủ lực, vừa bổ sung những nhân tố mới để gia tăng tính cạnh tranh, đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ xuất sắc để tạo lớp kế cận cho đội tuyển, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của của những cái tên như Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải và đặc biệt là Đỗ Hùng Dũng.

Tuy vậy, những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến Huấn luyện viên Park Hang-seo đối diện với những khó khăn nằm ngoài mong muốn. Trước ngày lên tập trung cùng đội tuyển, 3 trong số 30 cầu thủ có tên trong danh sách đã dương tính với SARS-CoV-2. Trước thực trạng này, để đảm bảo lực lượng cho đội tuyển, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung 2 cầu thủ là tiền đạo Ngân Văn Đại và tiền vệ Trần Phi Sơn. Hai cầu thủ này đã hội quân và tập luyện cùng đội tuyển từ ngày 14/1 vừa qua. Cũng rất nhanh sau đó, Đội tuyển Việt Nam đã chào đón sự trở lại của tiền vệ Hoàng Đức sau thời gian tự cách ly và đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Nhưng ngoài Hoàng Đức đã tập trung trở lại, Tiến Linh và Văn Toàn khả năng cao sẽ không sang Australia được do trước đó, 2 cầu thủ này mắc COVID-19 và phải thực hiện cách ly, khó có thể hoàn thành những khâu cuối cùng để lên đường cùng đồng đội.

Dự kiến, theo kế hoạch, ngày 21/1, Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Australia thi đấu trận lượt về với đội tuyển chủ nhà trong khuôn khổ Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Trước ngày lên đường, Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách xuống còn 23 cầu thủ.

NT (TTXVN)
Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022: Vé xem trận Việt Nam - Trung Quốc chưa hút khách
Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022: Vé xem trận Việt Nam - Trung Quốc chưa hút khách

Sáng 18/1, Ban tổ chức đã mở bán vé trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN