Vòng 21 V-League 2022: ‘Chung kết’ sớm giữa Hà Nội FC và Hải Phòng

Vòng 21 V-League 2022 sẽ chứng kiến màn so tài rất được chờ đợi giữa đội nhì bảng Hải Phòng và đội đang xếp đầu bảng Hà Nội FC trên sân Lạch Tray. Trận đấu được ví như trận chung kết của mùa giải. Bất kể đội bóng nào giành chiến thắng trong trận đấu này đều sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu của mình.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hải Phòng được xem là màn so tài giữa hai đối thủ kỳ phùng địch thủ của bóng đá Việt Nam hiện nay. Ảnh: TTXVN

Hai trận đấu muộn vòng 20 đều mang chiến thắng về cho hai đội đang dẫn đầu V-League là Hà Nội FC và Hải Phòng. Đội bóng Thủ đô dễ dàng đánh bại CLB TP Hồ Chí Minh 6 - 0 trên sân khách, còn thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm quật ngã Bình Dương 2 - 1 tại Lạch Tray.

Trận đấu gặp Bình Dương tiếp tục chứng kiến bàn thắng ở những phút cuối cùng của Hải Phòng. Theo thống kê, đội chủ sân Lạch Tray đã có 11 pha lập công ở 15 phút cuối trận. Bàn ấn định thắng lợi 2 - 1 vừa qua ở phút 90 cũng là pha lập công thứ 16 của Rimario ở V-League 2022.

Hà Nội FC thắng để củng cố vững chắc ngôi đầu, còn Hải Phòng cũng bám đuổi quyết liệt. Chiến thắng trước Bình Dương giúp đội bóng đất Cảng trở lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 35 điểm, kém đội dẫn đầu là Hà Nội 5 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC thể hiện là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ảnh: TTXVN
“Gặp Hà Nội FC ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng khiến Hải Phòng háo hức. CLB Hải Phòng có tinh thần và lợi thế sân nhà. Tôi nghĩ, các cầu thủ có 50% cơ hội chiến thắng" - HLV Chu Đình Nghiêm

Mùa giải năm nay, Hải Phòng đã có sự thay mới từ huấn luyện viên trưởng, cầu thủ đến lối chơi. Sự xuất hiện của HLV Chu Đình Nghiêm mang đến làn gió mới cho đội bóng chủ sân Lạch Tray. Đội bóng đất Cảng đã có những chuyển biến tích cực về mặt chuyên môn. Từ mục tiêu ban đầu chỉ là trụ hạng, họ liên tiếp đứng trong nhóm đua vô địch.

Vòng đấu 21 ngày 23/10 tới đây khi Hải Phòng tiếp đón đội bóng Thủ đô trên sân nhà sẽ là trận đấu vô cùng hấp dẫn, có tính chất như chung kết của mùa giải. Bởi nếu thắng, Hải Phòng sẽ giúp V-League thêm sôi động và kịch tính ở các vòng đấu cuối.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Rimario đang có phong độ ấn tượng. Ảnh: TTXVN

Chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp trong đó có 6 chiến thắng giúp Hải Phòng đang là đội bám đuổi Hà Nội gắt gao nhất trong cuộc đua vô địch. Ở vòng 21 V-League tới nếu như đội chủ sân Lạch Tray giành chiến thắng trước Hà Nội, khoảng cách giữa 2 đội sẽ chỉ còn là 2 điểm. Và khi đó họ vẫn có cơ hội lớn để đua tranh chức vô địch V-League 2022. Song nếu Hà Nội có điểm ở trận này, họ sẽ tiến gần hơn tới chức vô địch thứ 6 trong lịch sử.

Hiện Hà Nội FC xếp đầu bảng với 40 điểm, Hải Phòng (2) 35 điểm, Viettel (3) 33 điểm, Bình Định (4) 33 điểm. V-League 2022 đang đi đến những vòng đấu cuối rất quyết liệt, hấp dẫn. Kết quả mỗi vòng đấu sẽ ảnh hưởng rõ nét hơn đến thứ hạng của các đội bóng trên bảng xếp hạng cuối mùa giải.

“Với cá nhân tôi, Hà Nội FC vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Từ con người tới lối chơi của họ bao nhiêu năm nay vẫn rất thuyết phục và là đội bóng hàng đầu V-League. Vấn đề của Hải Phòng lúc này là cần tận dụng từng cơ hội để duy trì sự bám đuổi” - HLV Chu Đình Nghiêm

Hà Nội đang là đội có ưu thế lớn nhất trong cuộc đua vô địch V-League 2022. Sau quãng thời gian chệch choạc đầu mùa, đội bóng Thủ đô đã trở lại đúng quỹ đạo. Còn Hải Phòng, đây là lúc họ sẽ chơi với tâm thế “ngựa ô”. Mỗi trận đấu của Hải Phòng sẽ là “chung kết” nếu họ xác định đua vô địch.

Chú thích ảnh
Hải Phòng đang cho thấy lối chơi tập thể đầy sức mạnh dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: TTXVN

Trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội lần này được đánh giá là trận đấu mang tính bản lề trong cuộc đua vô địch giữa hai đội. Trận đấu cũng được xem là màn so tài giữa hai đối thủ kỳ phùng địch thủ của bóng đá Việt Nam hiện nay. Thi đấu trên sân Lạch Tray - nơi có sức nóng rất lớn từ khán giả, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra rất căng thẳng cả trên sân cỏ và khán đài.

Trận đấu tâm điểm, rất được chờ đợi giữa Hải Phòng và Hà Nội diễn ra lúc 17 giờ ngày 23/10.

Vì tính chất quan trọng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lên kế hoạch mời tổ trọng tài người Hàn Quốc để điều khiển cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng. Trọng tài chính là ông Kim Dea-yong, có trình độ AFC Elite, từng bắt chính trận tranh HCĐ ASIAD 18 giữa Olympic Việt Nam - UAE.

Trọng tài Kim Dae-young từng điều khiển 1 trận đấu của Hà Nội FC, gặp Altyn Asyr của Turkmenistan ở AFC Cup 2019. Trận đấu đó, đội bóng Thủ đô giành chiến thắng 3 - 2.
L. Sơn/Báo Tin tức
V. League 2022: Hà Nội thắng đậm TP Hồ Chí Minh 6 - 0 ngay trên sân khách
V. League 2022: Hà Nội thắng đậm TP Hồ Chí Minh 6 - 0 ngay trên sân khách

Dễ dàng ghi ba bàn thắng ở đầu mỗi hiệp đấu, các cầu thủ Câu lạc bộ Hà Nội đã thắng đậm đối thủ Thành phố Hồ Chí Minh 6 - 0 ngay trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) trong trận đấu thuộc vòng 20 Giải bóng đá vô địch Quốc gia - V. League 2022, diễn ra tối 19/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN