Vòng 21 V-League 2018: Chào đón tân Vương

Hơn 1 tháng nghỉ nhường sân chơi cho đội Olympic Việt Nam, vòng 21 của V-League đã khởi tranh trở lại. Sân Hàng Đẫy sẽ là tâm điểm khi khả năng người hâm mộ sẽ được chứng kiến sự lên ngôi của tân vương Hà Nội FC ở ngay vòng đấu này là rất lớn.

Chú thích ảnh
Tâm điểm của vòng 21 chính là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC với SLNA trên sân Hàng Đẫy.

Ở mùa giải năm nay, đội bóng đại diện Thủ đô đã cho thấy một sức mạnh vượt trội so với các đối thủ. Sau 20 vòng đấu, họ đã giành chiến thắng tới 16 trận, hòa 3 và chỉ để thua 1. Hà Nội FC đang có 51 điểm, hơn đội nhì bảng tới 16 điểm, vì vậy, họ sẽ lên ngôi vô địch nếu giành trọn 3 điểm trước SLNA trên sân Hàng Đẫy.

Năm ngoái, cuộc đua đến ngôi vô địch đã diễn ra vô cùng kịch tính, khó lường và đến mãi sau vòng đấu cuối cùng, chủ nhân chiếc cúp mới được xác định. Đến mùa giải năm nay, cuộc đua không căng thẳng như thế nữa khi nhiều ứng viên lớn như FLC Thanh Hoá, Than Quảng Ninh hay Quảng Nam FC đều có vấn đề.

Đến lúc này, các đội bóng kể trên chỉ còn nhìn theo chiếc cúp vô địch bởi nó đã ở quá xa tầm tay của mình. Và với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải, Hà Nội FC trở thành cái tên xứng đáng nhất cho chức vô địch.

Đội bóng thủ đô thi đấu ổn định và đến lúc này mới chỉ 1 lần thất bại, có số trận thắng vượt trội hơn hẳn (16 so với 9) so với đội đang xếp thứ 2 là S.Khánh Hòa. Nếu có được 3 điểm ở trận đấu này, họ đăng quang sớm tới 5 vòng đấu.

Chú thích ảnh
Chức vô địch đang rất gần với các câu thủ Hà Nội FC.

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm khó có thể tung ra sân một đội hình mạnh nhất có thể. Trụ cột nơi tuyến giữa là Đỗ Hùng Dũng đã dính chấn thương ngay sau vòng bảng Asiad, Văn Quyết là nạn nhân mới nhất của đội bóng thủ đô gia nhập danh sách 'bệnh binh' ngay sau trận tranh HCĐ với Olympic UAE, hậu vệ Thành Chung thì chưa hoàn toàn bình phục.

Lúc này đội hình CLB Hà Nội chỉ còn những cầu thủ U23 Việt Nam vừa trở về từ ASIAD 18 là có thể thi đấu. Nhưng những Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh… chưa có thể trạng tốt nhất. Đây có thể xem là thử thách chẳng mấy dễ dàng dành Ban huấn luyện Hà Nội FC trong việc tính toán để giúp những trụ cột không bị quá tải. Việc các tuyển thủ Văn Đức, Xuân Mạnh của SLNA vừa trở về đã phải thi đấu và dính luôn chấn thương nặng chắc chắn sẽ là một bài học cho HLV Chu Đình Nghiêm ở thời điểm này.

Đội khách đến từ xứ Nghệ đang rất quyết tâm có điểm trên sân Hàng Đẫy khi đặt quyết tâm nằm trong top 3. Giờ đây điều đó càng rõ ràng hơn khi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vừa thất bại ở trận bán kết lượt về Cúp Quốc gia, qua đó vuột mất chiếc vé vào chung kết.

Thậm chí ở vòng đấu này, nếu thua thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm cũng thể đăng quang nếu S. Khánh Hòa trắng tay trên sân Thiên Trường. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, bởi chủ nhà Nam Định hiện đang rất khát chiến thắng nhằm xoay chuyển cục diện ở cuộc đua trụ hạng, vì sau vòng 20 họ vẫn đang nằm ở vị trí áp chót trên bảng tổng sắp, chỉ hơn đúng XSKT Cần Thơ với vỏn vẹn 1 điểm.

Hà Nội FC đang hướng đến mùa giải đáng nhớ nhất trong lịch sử của mình khi trở thành nhà vô địch ngay từ vòng 21. Nếu thành công, đội bóng Thủ đô sẽ lần thứ 4 vô địch sau 9 mùa chơi ở V-League, kể từ khi thăng hạng (tên gọi tiền thân là Hà Nội T&T). Họ sẽ san bằng kỷ lục của B.Bình Dương, đội bóng cũng có 4 chức vô địch V-League và 1 danh hiệu ở Cúp quốc gia (2016).

Lịch thi đấu Vòng 21, ngày 9/9:
17h00: SHB Đà Nẵng - XSKT Cần Thơ    
17h00: Hoàng Anh Gia Lai - FLC Thanh Hóa
18h00: Nam Định - Sanna Khánh Hòa BVN
18h00: Sài Gòn - Becamex Bình Dương
19h00: Hà Nội - Sông Lam Nghệ An

L.Sơn/Báo Tin tức
Than Quảng Ninh và Hải Phòng 'chia điểm' trên sân Cẩm Phả
Than Quảng Ninh và Hải Phòng 'chia điểm' trên sân Cẩm Phả

Tối 8/9, trong khuôn khổ vòng 21 V.League 2018, đội chủ nhà Than Quảng Ninh đã có trận tiếp đội khách Hải Phòng trên sân nhà Cẩm Phả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN