V-League 2022 đã sẵn sàng

Theo kế hoạch, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, trái bóng V-League 2022 sẽ chính thức lăn trên các sân cỏ cả nước. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, các CLB đã có quá trình chuẩn bị từ trước Tết Nguyên Đán. Ngay sau khi nghỉ Tết, nhiều đội bóng đã sớm hoàn thiện đội hình và lối chơi, chờ ngày giải đấu bắt đầu.

Nhận diện những ứng viên vô địch

Năm nay, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ trở lại thể thức quen thuộc là thi đấu lượt đi, lượt về tổng cộng 26 vòng với 13 đội tham dự. Các đội sẽ cùng nhau tranh tài để lựa chọn ra nhà vô địch và dự kiến có 1 suất xuống hạng. Trong mùa giải 2020 và 2021, V-League đã thi đấu với thể thức sau khi vòng 13 khép lại sẽ tách nhóm đua vô địch và nhóm đua tránh xuống hạng.

Chú thích ảnh
Cuộc đua vô địch V-League mùa này hứa hẹn sẽ rất quyết liệt. Ảnh: TT&VH.

Sau gần 1 năm tạm nghỉ bởi đại dịch COVID-19, guồng quay bóng đá quốc nội sẽ trở lại với V-League 2022. Đây là mùa giải hứa hẹn bùng nổ khi nhiều đội bóng ấp ủ tham vọng lớn và đầu tư mạnh mẽ để cạnh tranh cho ngôi vô địch.

Bước vào mùa giải năm nay, HAGL vẫn là ứng viên vô địch nặng ký. Đặc biệt dàn sao ở tuyển Việt Nam như Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Minh Vương… vẫn giữ phong độ tốt. Dưới sự dìu dắt của HLV Kiatisak, các cầu thủ phố Nui không còn chơi bóng ngây thơ, mà đã thực sự trưởng thành. Hiện đội bóng này được nhận định rất mạnh, giàu tiềm năng và khát vọng. HAGL cũng là đội bóng có sự chuẩn bị kỹ càng khi HLV Kiatisak cùng các ngoại binh chất lượng như Brandao, Mauricio, Kim Dong-su, Baiano đã tập luyện xuyên Tết.

Chặng đường cạnh tranh cúp vô địch của HAGL với những ứng viên còn lại hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Sau mùa bóng 2021 biến động, CLB Hà Nội đang đầu tư mạnh mẽ. Cựu vương Hà Nội có sự trở lại của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bên cạnh những tuyển thủ quốc gia đang giữ phong độ tốt như Quang Hải, Thành Chung, Tuấn Hải, Tấn Trường… Ở mùa giải năm nay, Hà Nội FC cũng đầu tư mạnh, mua sắm ngoại binh với Djuro Zec - chân sút đắt giá nhất V-League 2022 tính đến lúc này.

Ban huấn luyện đội bóng thủ đô có sự hiện diện của HLV Park Choong-kyun - chiến lược gia từng giúp CLB Jeonbuk Hyundai Motors thống trị bóng đá Hàn Quốc trong một thập kỷ qua. Với đội hình rất chất lượng, chỉ cần chơi đúng phong độ và lấy lại động lực thi đấu, CLB Hà Nội sẽ là ứng viên vô địch sáng giá.

Mùa giải này, CLB Bình Định với 12 tân binh cũng là đối thủ mà đội bóng nào cũng phải dè chừng. Tuy nhiên, điểm yếu của của đội bóng đất võ chính là kinh nghiệm đua danh hiệu, nơi Hà Nội hay Viettel vẫn là những đội bóng dày dạn, biết phân phối sức lực hơn.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, các CLB đã có quá trình chuẩn bị từ trước Tết Nguyên Đán. Ngay sau khi nghỉ Tết, nhiều đội bóng đã sớm hoàn thiện đội hình và lối chơi, chờ ngày giải đấu bắt đầu.

Theo quy định của ban tổ chức, ngày 12/2 là hạn chót để các CLB tham dự V-League 2022 chốt danh sách những cầu thủ nội thi đấu giai đoạn 1. Riêng với các cầu thủ ngoại, mỗi đội bóng sẽ được đăng ký sơ bộ những gương mặt để thi đấu 3 vòng đầu tiên trước khi chốt danh sách chính thức.

Ban tổ chức V-League 2022 cũng đã gửi thông báo đề nghị các CLB chủ động lên phương án để có thể đón khán giả vào sân.

V-League chủ động ứng phó với dịch COVID-19

V-League 2021 đã không thể đi đến cái đích cuối cùng, khi giải đấu mới trải qua vòng 12 thì phải tạm dừng vì dịch COVID-19 khi đó diễn ra rất phức tạp tại nhiều địa phương.

Mặc dù dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, nhưng công tác phòng, chống dịch vẫn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, có rất nhiều quy định liên quan đến tổ chức thi đấu được VFF đưa ra.

Bộ nguyên tắc hướng dẫn công tác tổ chức hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã được soạn thảo và áp dụng ngay tại mùa giải năm nay. Tất cả thành viên của các CLB, thành viên Ban tổ chức trận đấu, khán giả... phải chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine phòng COVID-19, cũng như các quy định của pháp luật, chính quyền, cơ quan y tế địa phương... về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo đại diện Ban tổ chức giải, một trong những quy định nổi bật trong công tác thích ứng, phòng chống dịch với các CLB là thường xuyên xét nghiệm COVID-19. Theo đó, 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra, cả đội chủ nhà lẫn đội khách đều phải test COVID-19 do đơn vị y tế địa phương thực hiện. Chỉ những thành viên có kết quả âm tính mới được tham gia trận đấu.

Thời gian qua, nhiều đội bóng đã có cầu thủ mắc COVID-19. Trong bối cảnh bình thường mới, điều đó trở nên rất bình thường. Điều quan trọng hiện nay là các đội bóng phải chủ động có những giải pháp trong trường hợp V-League đang diễn ra nhưng có cầu thủ mắc COVID-19, nhằm có đủ người thi đấu để không bị ảnh hưởng thành tích.

Để tránh tình trạng các CLB không kịp xoay xở vì có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, Ban tổ chức giải V-League 2022 đã quyết định các đội sẽ đăng ký tổng cộng 35 cầu thủ khi bước vào giải thay vì 30 như các mùa giải trước đây.

Ở các năm trước đây, một số CLB tiết kiệm chi phí nên mỗi khi đi đá sân khách chỉ mang theo 15-16 cầu thủ, nhưng năm nay do dịch bệnh nên mỗi đội phải đăng ký 20 cầu thủ, trong đó tối thiểu có 1 thủ môn dự bị cho 1 trận đấu để đề phòng trường hợp khi có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 thì không bị khủng hoảng trầm trọng lực lượng.

Năm 2021, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bị hủy do nhiều CLB thống nhất vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Bên cạnh đó, một đội bóng phải dừng hoạt động do khó khăn tài chính là Than Quảng Ninh.

V-League 2022 chỉ còn 13 CLB là Hà Nội FC, Nam Định, Hải Phòng, Viettel, Thanh Hóa, SLNA, Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Định, HAGL, Bình Dương, Sài Gòn FC và CLB TP Hồ Chí Minh.

V-League 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 25/2 tới. Các trận đấu tại vòng 1 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với màn so tài giữa Nam Định gặp HAGL, Bình Định đối đầu Viettel hay Hà Nội FC đụng độ Thanh Hóa.

L. Sơn/Báo Tin tức
Năm 2022: Khát vọng thể thao Việt Nam 'cất cánh'
Năm 2022: Khát vọng thể thao Việt Nam 'cất cánh'

Sau những khó khăn chung do dịch COVID-19, cùng với sự thích ứng linh hoạt của mọi mặt đời sống xã hội, thể thao Việt Nam đã từng bước có những bước chuyển mình đầy khả quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN