VCK U23 châu Á 2022: Chia sẻ của cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia

Tiền vệ Nguyễn Hai Long đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 2-0 dù không trực tiếp ghi bàn nào và học trò của HLV Gong Oh-kyun đã có những chia sẻ nóng sau trận đấu.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Nguyễn Hai Long đã được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Trả lời phỏng vấn “nóng” sau trận đấu, Hai Long cho biết anh khá bất ngờ khi được lựa chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận vì có nhiều đồng đội thi đấu xuất sắc hơn. Anh nói: "Tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho các CĐV đã lặn lội từ Việt Nam sang Uzbekistan cổ vũ, cũng như hàng triệu người hâm mộ cả nước. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để không làm họ thất vọng ở các trận đấu sắp tới. Khoảng thời gian vừa qua thực sự khó khăn vì tôi ít được thi đấu. Hôm nay được HLV Gong Oh-kyun xếp đá chính nên tôi đã cố gắng hết sức mình để đền đáp lại niềm tin của HLV cũng như có vị trí đá chính ở những trận đấu tiếp theo".

Trong trận đấu vừa qua, Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh là những người ghi bàn mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam. Hai Long dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng vẫn được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây là lần thứ hai tại giải U23 châu Á 2022 có một cầu thủ của U23 Việt Nam nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trước đó là trường hợp của Khuất Văn Khang.

Sau khi thắng U23 Malaysia 2-0, đứng thứ hai bảng C và giành quyền vào vòng tứ kết, thầy trò HLV Gong Oh-kyun có 3 ngày nghỉ trước khi thi đấu vòng knock-out. Trước mắt, toàn đội sẽ theo dõi loạt trận cuối cùng bảng D diễn ra hôm nay 9/6 để biết đối thủ của mình ở vòng tứ kết là ai. Cũng liên quan đến thắng lợi trên, U23 Việt Nam đã được nhận khoản tiền thưởng “nóng” 600 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tổng cộng, đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam được VFF thưởng 1,3 tỷ đồng (300 triệu cho trận hòa Thái Lan 2-2, 400 triệu cho trận hòa 1-1 trước Hàn Quốc và 600 triệu cho thành tích vào tứ kết giải châu Á).

Theo HLV trưởng U23 Việt Nam Gong Oh-kyun, không ai nghĩ U23 Việt Nam có thể giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Ông nói “U23 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên và vào tứ kết. Trước giải đấu này, không ai nghĩ chúng tôi sẽ làm được điều đó cả. Tôi ấn tượng với cầu thủ của mình. Tôi không làm gì cả, công lao là của cầu thủ. Bác sĩ đã giúp đội rất nhiều”.

Lâm Chi (TTXVN)
VCK U23 châu Á 2022: HLV U23 Thái Lan đổ lỗi trong việc đội nhà bị loại
VCK U23 châu Á 2022: HLV U23 Thái Lan đổ lỗi trong việc đội nhà bị loại

HLV U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka cho rằng việc thiếu một số cầu thủ chủ chốt trong đội hình là nguyên nhân khiến đội bóng này bại trận trước U23 Hàn Quốc và dừng bước ở vòng bảng giải U23 châu Á 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN