U23 Việt Nam - U23 Malaysia: ‘Điểm tựa’ Park Hang-seo

Tối 19/5, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài cùng U23 Malaysia ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Trong bóng đá luôn có tính kỵ dơ và HLV Park Hang-seo chính là điểm tựa niềm tin để U23 Việt Nam vượt qua U23 Malaysia.

Chú thích ảnh
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là điểm tựa niềm tin để U23 Việt Nam vượt qua U23 Malaysia ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Ảnh: TTXVN

Cả U23 Việt Nam và U23 Malaysia đều có thành tích bất bại ở vòng bảng, nhưng thể hiện vẫn chưa thật sự thuyết phục. U23 Malaysia kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại (2 thắng, 2 hòa). Trận hòa gây sốc ở trận cuối trước U23 Campuchia khiến đội bóng có biệt danh Những chú hổ trẻ (Young Tigers) đánh rơi ngôi đầu bảng vào tay U23 Thái Lan.

Trong khi đó, dù giữ sạch lưới cả 4 trận, nhưng khâu ghi bàn lại là vấn đề nan giải đối với U23 Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo chính là đội bóng có hàng công yếu nhất trong số 4 đội vào bán kết.

Lần gần nhất Malaysia đoạt HCV SEA Games là năm 2011. Trước đó năm 2009 tại Lào, U23 Malaysia từng đánh bại U23 Việt Nam để đoạt HCV.

Đến với SEA Games lần này, U23 Malaysia được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Australia Brad Maloney. HLV này đã quyết định không sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi nào. Hai cái tên đáng chú ý bên phía U23 Malaysia là Hakim Luqman và đội trưởng Mukhairi Ajmal. Đến thời điểm này, Luqman đang là chân sút số 1 SEA Games 31 với 3 lần lập công. Còn Mukhairi làm rất tốt vai trò kiến tạo, không những thế kỹ năng dứt điểm, cầm nhịp trận đấu cũng toàn diện.

Chú thích ảnh
Để có thể bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ phải vượt qua "chướng ngại vật" U23 Malaysia. Ảnh: TTXVN

U23 Malaysia sẽ là “chương ngại vật” khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo trên hành trình bảo vệ tấm HCV trên sân nhà.

Bảy năm sau khi U23 Việt Nam vùi dập U23 Malaysia 5 - 1 ở Singapore, hai đội lại có dịp tái ngộ tại bán kết SEA Games 31.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là điểm tựa niềm tin để U23 Việt Nam vượt qua U23 Malaysia ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Bởi, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Malaysia chưa bao giờ thắng tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV này. Trong vòng 3 năm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều lần đối đầu tuyển Malaysia, từ AFF Cup đến vòng loại World Cup. Kết quả, Malaysia thua 4 và chỉ hòa 1 lần trước tuyển Việt Nam.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:

U23 Việt Nam: Văn Toản, Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Văn Xuân, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hoàng Anh, Văn Đô, Tiến Linh, Văn Tùng

U23 Malaysia: Arzri Ab Ghani, Azrin Afiq, Harith Haiqal, Azam Azmi, Syahir Bashah, Mukhairi Ajmal, Nik Akif Syahiran, Danial Asri, Mukhairi Ajmal, Luqman Hakim, Hadi Fayyadh

U23 Việt Nam cũng đã 4 lần gặp U23 Malaysia. Vào năm 2013, tại SEA Games 27, U23 Malaysia giành chiến thắng 2 - 1 trước U23 Việt Nam. Hai năm sau, với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường..., U23 Việt Nam đã giành chiến thắng cả 2 lần trước U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28. Ở trận đấu đầu tiên diễn ra tại vòng loại U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2 - 1. Còn ở SEA Games 2015 diễn ra ở Singapore, U23 Việt Nam đã thắng đậm U23 Malaysia 5 - 1, với màn trình diễn ấn tượng của Công Phượng. Lần gần nhất hai đội chạm mặt nhau là ở trận giao hữu năm 2017 (chuẩn bị cho SEA Games 29). Khi đó, U23 Việt Nam thắng với tỷ số 3 - 0.

Chú thích ảnh
Trận đấu bán kết SEA Games 31 của tuyển U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 19/5. Ảnh: TTXVN

Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang-seo cho rằng: "Qua 4 trận vòng bảng, U23 Malaysia ghi 9 bàn thắng và để thua 6 bàn. Điều này cho thấy họ có hàng công rất mạnh ghi trung bình trên 2 bàn/trận nhưng cũng để lọt lưới nhiều với trung bình 1,8 bàn thua/trận. Đây là một trong những điểm mạnh và điểm yếu của U.23 Malaysia. Nếu U23 Việt Nam phòng ngự tốt, không để lọt lưới thì sẽ có nhiều cơ hội để ghi bàn và chiến thắng”.

Sau 4 trận vòng bảng, U23 Việt Nam tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng A và không để thủng lưới bàn nào.

Từ những thống kê trên, người hâm mộ tin rằng U23 Việt Nam sẽ tự tin hơn khi đối đầu Malaysia vào lúc 19 giờ ngày 19/5 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Phát biểu trước trận:

“U23 Việt Nam đã lên phương án để có biện pháp đối phó tốt nhất với U23 Malaysia. Hiện tại, các cầu thủ đang phục hồi khá tốt về thể lực và tinh thần. Toàn đội đang chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu bán kết này". - HLV Park Hang-seo

“Tôi chưa từng nói là sẽ cố gắng tránh đội chủ nhà Việt Nam. Tôi quan niệm, muốn giành chức vô địch, chúng tôi sẽ phải đối đầu những đội mạnh nhất. Tôi đánh giá cao U23 Việt Nam. Họ rất giỏi, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên xuất sắc, có lối chơi chặt chẽ. Chất lượng cầu thủ Việt Nam cũng rất tốt, với những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đặc biệt 3 cầu thủ quá tuổi rất xuất sắc”. - HLV Brad Maloney

L. Sơn/Báo Tin tức
Thông tin trước trận bán kết bóng đá nam U23 Việt Nam và U23 Malaysia
Thông tin trước trận bán kết bóng đá nam U23 Việt Nam và U23 Malaysia

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia ở bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) lúc 19h hôm nay 19/5/2022. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Việt Nam trước trận bán kết này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN