U23 Việt Nam luyện tập cho trận với Syria

Ngày 15/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển từ thành phố Côn Sơn tới Thường Thục, cũng thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng bảng VCK U23 châu Á với U23 Syria.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam trong buổi tập. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Do lượt trận cuối vòng bảng thi đấu cùng giờ nên theo mã số được ấn định từ trước, U23 Hàn Quốc được ở lại Côn Sơn để đấu với U23 Australia trong khi U23 Việt Nam và U23 Syria phải di chuyển sang Thường Thục, nằm cách Côn Sơn khoảng 60 km. Thời điểm này, thời tiết tại Thường Thục khá dễ chịu, nắng ấm và nhiệt độ dao động từ 9 đến 11 độ C.

Sau trận thắng U23 Australia 1-0 ở lượt trận thứ 2, U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong tay khi một chiến thắng trước U23 Syria sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo giành vé vào tứ kết bất chấp kết quả trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ. Còn trong trường hợp U23 Việt Nam hòa U23 Syria, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có 4 điểm và sẽ chỉ giành vé vào Tứ kết trong trường hợp U23 Australia không thể thắng được U23 Hàn Quốc.

Sau trận đấu với U23 Australia, dù các CĐV và cầu thủ Việt Nam tỏ ra rất vui sướng nhưng HLV Park Hang Seo cũng cảnh báo tất cả rằng họ cần "giữ đôi chân trên mặt đất" để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với U23 Syria. Dù vậy, khi bước ra sân tập tại Thường Thục chiều 15/1, HLV người Hàn Quốc vẫn tỏ ra cởi mở và vui vẻ như thường lệ. Thậm chí ông còn chủ động vẫy tay chào hỏi các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp trên sân. 

Các phóng viên Việt Nam không còn xa lạ với sự cởi mở của HLV Park Hang Seo bởi sau trận thắng U23 Australia, ông cũng chủ động tiến tới bắt tay các phóng viên khi cuộc họp báo kết thúc cũng như lúc rời khỏi SVĐ. Nhìn bề ngoài, HLV Park Hang Seo có vẻ khó tính nhưng thực ra ông là một người dễ gần.

Giống như HLV Park Hang Seo, các cầu thủ U23 Việt Nam ra sân tập chiều nay trong một bầu không khí rất vui vẻ và thoải mái. Tuy nhiên, khi bước vào các bài tập thực sự trên sân Changshu Sports Center, họ đều tập luyện với sự tập trung cao độ.

Trước khi U23 Việt Nam làm quen sân Changshu Sports Center, đội tuyển U23 Syria đã có 60 phút tập luyện ở đây với sự tự tin cao độ. Sau trận hòa bất ngờ với U23 Hàn Quốc, U23 Syria vẫn còn hy vọng đi tiếp nếu họ thắng U23 Việt Nam.

Hoàng Linh - Mạnh Vũ (P/v TTXVN từ Trung Quốc)
 VCK U23 châu Á 2018: HLV Park Hang-seo xứng danh 'Người đặc biệt'
VCK U23 châu Á 2018: HLV Park Hang-seo xứng danh 'Người đặc biệt'

Trong lần gặp mặt đầu tiên ở Hàn Quốc để thương thảo hợp đồng, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã khiến cả phái đoàn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải ngạc nhiên về độ nổi tiếng của ông tại "Xứ sở Kim chi", và sau những gì vị chiến lược gia này thể hiện với U23 Việt Nam ở Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2018, có vẻ như ông thầy này rất xứng danh với tên gọi "Người đặc biệt" của bóng đá Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN