'U23 Việt Nam cần tiếp tục chơi theo kiểu biết người, biết ta'

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng thể hiện sự tin tưởng U23 Việt Nam sẽ đánh bại được đối thủ U23 Uzbekistan trong trận chung kết U23 châu Á 2018.

Cựu tuyển thủ quốc gia Quốc Vượng đánh giá cao vai trò Quang Hải. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng đánh giá cao sức mạnh của U23 Uzbekistan: “U23 Uzbekistan vượt qua Nhật Bản ở tứ kết, đánh bại Hàn Quốc 4-1 nên rõ ràng, không thể xem nhẹ sức mạnh của họ. Trên thực tế, U23 Uzbekistan được giới chuyên môn xếp kèo trên so với U23 Việt Nam.

Thế nhưng đã bước vào trận chung kết thì cơ hội chiến thắng chia đều cho cả 2 đội. Vì thế, chẳng có lý do gì mà U23 Việt Nam phải e ngại hay lo sợ khi chạm trán U23 Uzbekistan. Ở trận tứ kết và bán kết, thầy trò HLV Park Hang Seo đều được đánh giá là cửa dưới nhưng cuối cùng, U23 Việt Nam là đội xuất sắc giành chiến thắng.

Vì thế, nếu U23 Việt Nam tiếp tục phát huy những điểm mạnh nhất về tinh thần thi đấu, ý thức tuân thủ chiến thuật và có thêm một chút may mắn thì chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những nhà vô địch”.

Ngoài ra, cựu tuyển thủ quốc gia Quốc Vượng nhận định, U23 Việt Nam cần duy trì lối chơi tập trung, chặt chẽ như những gì mà thầy trò HLV Park Hang Seo đã trình diễn ở các trận đấu trước đó.

“U23 Việt Nam vẫn phải chơi theo kiểu biết người biết ta như những trận đấu đã qua thì cơ hội chiến thắng sẽ sáng hơn. Không thể cứ vì trận chung kết mà U23 Việt Nam phải chơi tấn công ào ạt để làm đối thủ bất ngờ. U23 Việt Nam sẽ vẫn phải rất chú trọng tới khâu phòng ngự, giữ vững cự ly đội hình và biết lúc nào cần tấn công để kết liễu đối phương.

Một thế trận chặt chẽ, chắc chắn là điều mà U23 Việt Nam đã làm rất tốt ở những trận cầu trước đó. Nếu tiếp tục duy trì được sự tập trung và thể hiện được quyết tâm, khát khao chiến thắng thì những Công Phượng, Đức Chinh, Quang Hải… sẽ khiến đối phương gặp rất nhiều khó khăn.

Cá nhân tôi rất hy vọng Quang Hải sẽ tiếp tục tỏa sáng. Chắc chắn ở trận đấu U23 Uzbekistan, Quang Hải sẽ bị kèm rất chặt. Có thể Hải sẽ không ghi bàn nhưng cậu ta sẽ sắm vai chim mồi và làm tường để tạo cơ hội dứt điểm cho các đồng đội khác. Nhiều khả năng một nhân tố mới như Hồng Duy sẽ sút tung lưới U23 Uzbekistan”, cựu tuyển thủ Quốc gia Lê Quốc Vượng chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ quốc gia Lê Quốc Vượng đặc biệt ấn tượng với sự tự tin và bản lĩnh của các cầu thủ U23 Việt Nam ở các trận đấu đã qua tại VCK U23 châu Á 2018: “Các em đã thể hiện được sự tự tin và chơi bóng đầy bản lĩnh. Đó là điều khiến người hâm mộ và cả những đối thủ của U23 Việt Nam cảm thấy ngỡ ngàng, bất ngờ. Chính sự tự tin bản lĩnh đã giúp U23 Việt Nam lập nên kỳ tích cho bóng đá nước nhà.

Việc giành chiến thắng trước hàng loạt đội bóng tên tuổi như Qatar, Iraq, Australia sẽ càng giúp các em tự tin và hưng phấn hơn. Đây sẽ là thứ vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan”.

Theo thethaovanhoa.vn
Cầu thủ Uzbekistan nguy hiểm nhất mà U23 Việt Nam phải dè chừng là ai?
Cầu thủ Uzbekistan nguy hiểm nhất mà U23 Việt Nam phải dè chừng là ai?

Sở hữu tốc độ và đầy đủ kỹ năng cần thiết cho một tiền vệ chạy cánh, cầu thủ này của Uzbekistan được đánh giá là mối nguy đáng gờm nhất cho các tuyển thủ U23 Việt Nam trong trận chung kết AFC Cup 2018 sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN