U22 Việt Nam – U22 Lào: Củng cố ngôi đầu bảng B

Chiều 28/11, tuyển U22 Việt Nam sẽ đá lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 2019 trên sân Binan (Philippines) gặp U22 Lào. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, đây là cơ hội rất lớn để U22 Việt Nam giành chiến thắng, qua đó củng cố ngôi đầu bảng.

Chú thích ảnh
Chờ HLV Park Hang-seo tung chiêu trước U22 Lào. Ảnh: TTXVN

Ở trận ra quân thắng U22 Brunei, HLV Park Hang-seo đã tung ra đội hình không phải mạnh nhất khi chiến lược gia người Hàn Quốc đã cất 5 trụ cột đang khoác áo đội tuyển Việt Nam ở đội hình xuất phát nhằm để nhưng cầu thủ này dưỡng sức sau thời gian thi đấu dầy đặc. Trận đấu này, nhiều khả năng ông Park vẫn sẽ giữ chân cho các trụ cột hoặc tung họ vào sân ở một vài thời điểm nhất định. Nhưng việc hướng đến một trận thắng đậm để củng cố ngôi đầu bảng, nhiều khả năng sẽ có những xáo trộn đội hình xuất phát của tuyển U22.

“Thuốc thử” là mạnh dần lên cho U22 Việt Nam và đây là lúc để HLV Park Hang-seo khởi động cho dàn sao của mình nhằm tăng tính kết nối trong lối chơi cũng như sự hưng phấn. Ra sân trận đấu này sẽ giúp các trụ cột quen dần với cảm giác bóng để sớm thích nghi với điều kiện chơi bóng mới trước khi bước vào những trận đấu quan trọng sắp tới gặp Singapore, Indonesia và Thái Lan. Theo đó, những cầu thủ như Hùng Dũng, Hoàng Đức sẽ được “cài cắm” vào đội hình xuất phát để đảm bảo sự cân bằng giữa các tuyến cho U22 Việt Nam.

Chú thích ảnh
U22 Lào đã có màn ra mắt ấn tượng tại SEA Games 30 trước U22 Singapore. Ảnh: straitstimes.com
Tại bảng B, Việt Nam tạm dẫn đầu (3 điểm), kế tiếp là Indonesia (3 điểm), Lào (1 điểm), Singapore (1 điểm), Thái Lan và Brunei đều chưa có điểm nào.

Sau lượt trận đầu tiên ở bảng B, đã có khá nhiều bất ngờ diễn ra. Những đội bóng bị đánh giá thấp hơn hơn là Indonesia đã chơi một trận đầy ấn tượng khi quật ngã ĐKVĐ Thái Lan. Trong khi đó, U22 Lào cũng đã cầm hòa đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều là U22 Singapore với tỷ số 0-0. Tình hình bảng B khó lường hơn rất nhiều, chắc chắn ông Park và Ban huấn luyện sẽ phải linh hoạt thay đổi chiến thuật trong từng trận đấu.

Đối thủ của U22 Việt Nam ở trận đấu này là U22 Lào đến với SEA Games đã tăng cường 2 cầu thủ quá tuổi đang thi đấu ở Giải vô địch Thái Lan là tiền vệ Soukaphone Vongchiengkham (CLB Prachuap) và Phithak Kongmathilath (Ayutthaya United). Với dàn cầu thủ trẻ tài năng, U22 Lào đã thể hiện lối chơi kiên cường, thậm chí suýt có chiến thắng trước đối thủ nhỉnh hơn về đẳng cấp U22 Singapore. Kết quả hòa đã đem đến sự tự tin khá lớn cho U22 Lào, đặc biệt trong bối cảnh họ bị nhận định là đội bóng lót đường tại bảng B trước khi SEA Games 30 diễn ra.

“Chúng tôi đã xem U22 Việt Nam đá với U22 Brunei, dù HLV Park Hang-seo không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng vẫn có chiến thắng đậm. U22 Việt Nam là đội bóng rất mạnh và là ứng viên cho tấm HCV tại SEA Games 30 nên chúng tôi phải hết sức thận trọng ở trận đấu này” - HLV Sundramoorthy

Có thể thấy U22 Lào đã có bước tiến bộ khá nhanh kể từ vòng loại U23 châu Á 2020. Ở giải đấu hồi tháng 3 vừa qua, U22 Lào đã thi đấu khá ấn tượng. Dưới bàn tay của HLV Sundramoorthy, lối chơi tập thể, chắc chắn trong phòng ngự và phản công sắc sảo - một "bài" mà các đội bóng ở khu vực rất thích áp dụng - đã khiến nhiều đối thủ phải bất ngờ. Ở giải đấu đó, họ còn giành chiến thắng 3-2 trước U23 Philippines. Đáng chú ý nữa là U19 Lào vừa giành suất dự vòng chung kết U19 châu Á 2020 (xếp trên U19 Việt Nam). Ở trận gặp U22 Singapore mới đây, U22 Lào đã tiếp tục thể hiện sự tiến bộ của mình và tiền vệ đội trưởng Vong Chiengkham là cầu thủ chơi rất ấn tượng, nếu may mắn hơn cầu thủ được mệnh danh là “Messi Lào” đã có thể mang về chiến thắng cho đội bóng xứ Triệu Voi.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam hướng tới trận thắng thứ 2 tại bảng B. Ảnh: TTXVN
Việt Nam và Lào đã có 6 lần chạm trán nhau tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Trong đó phần thắng trong cả 6 lần này đều thuộc về phía Việt Nam. Tổng cộng các cầu thủ Việt Nam đã sút tung lưới đội bóng xứ Triệu Voi tới 20 lần, trong khi “những người hàng xóm” chỉ ghi được vỏn vẹn có 4 bàn.

Công bằng mà nói, xét về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm chơi bóng, U22 Lào hoàn toàn không thể sánh được với đoàn quân của ông Park Hang-seo. Nhưng trước đối thủ được xem là "ngựa ô", U22 Việt Nam chắc chắn không hề xem thường đối phương. Mục tiêu 3 điểm chắc chắn là điều không khó, nhưng phải thắng tưng bừng để nắm ưu thế trên con đường chinh phục vàng ở SEA Games 30 là điều thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải tính đến.

Sau trận đấu chiều nay, ở lượt trận kế tiếp, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Indonesia (ngày 1/12). Đây là trận đấu then chốt của các học trò ông Park Hang-seo trên đường giành ngôi đầu bảng. Indonesia là đối thủ “khó chơi” vì U22 Indonesia vừa giành chức vô địch U22 Đông Nam Á (tháng 2/2019) và vừa thắng U22 Thái Lan 2-0 ở trận ra quân.

Lịch thì đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 ngày 28/11:
15h:
U22 Việt Nam – U22 Lào
U22 Thái Lan - Brunei

19h:
U22 Indonesia – Singapore

L. Sơn/Báo Tin tức
Hạ Brunei 6-0, U22 Việt Nam khởi đầu hoàn hảo
Hạ Brunei 6-0, U22 Việt Nam khởi đầu hoàn hảo

Tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu như mong đợi tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 bằng chiến thắng đậm đà 6-0 trước U22 Brunei chiều 25/11. Đáng chú ý, tiền đạo Đức Chinh đã tỏa sáng với 4 pha lập công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN