Tuyển Việt Nam vượt khó hướng đến vòng loại cuối World Cup 2022

Ngay trước thềm chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam đang đối mặt với nỗi lo nhân sự khi một số cầu thủ quan trọng gặp chấn thương.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo tiếp tục có những điều chỉnh để hoàn thiện đội hình tuyển Việt Nam cho chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022. Ảnh: VFF

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tuyển Việt Nam đang phải đối diện với những khó khăn về lực lượng khi một số cầu thủ không may mắn dính chấn thương.

Theo kế hoạch, ngày 26/8, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ có trận đá nội bộ với tuyển U22 Việt Nam trước khi lên đường sang Saudi Arabia đá trận mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mới đây, VFF cho biết, đội tuyển Việt Nam tiếp tục phải điều chỉnh kế hoạch sang Saudi Arabia. Theo đó, đội tuyển không bay vào rạng sáng 27/8 mà chuyển sang rạng sáng 28/8. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Saudi Arabia trong trận mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào lúc 0 giờ ngày 3/9. Hiện bộ phận tiền trạm của VFF đã di chuyển sang Saudi Arabia để lo công tác hậu cần đón đội tuyển Việt Nam.

Dù đã rất cận kề trận đấu quan trọng với Saudi Arabia, nhưng tuyển Việt Nam đang gặp phải vấn đề về lực lượng. Liên tiếp có những cầu thủ dính chấn thương và thậm chí nhiều cầu thủ chắc chắn không thể tham dự là Trần Minh Vương, Lê Tiến Anh và Đoàn Văn Hậu. Bên cạnh đó, trung vệ Trần Đình Trọng đã không thể tập luyện cùng các đồng đội khi gặp vấn đề về cơ đùi và khả năng có được thể trạng tốt nhất cho trận đấu với Saudi Arabia vào ngày 3/9 tới đây là rất khó. Đáng chú ý, suốt từ đầu năm đến nay, Đình Trọng không được xếp đá chính ở ĐTQG và ngay cả CLB, trung vệ này cũng phải dự bị trong nhiều trận.

Chú thích ảnh
Liên tiếp tiếp đón nhận những thông tin về cầu thủ gặp chấn thương, HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh về nhân sự. Ảnh: VFF

Trước tình huống đó, HLV Park Hang-seo mới đây đã triệu tập bổ sung 3 cái tên gồm: Hậu vệ Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đại (Viettel) và Nguyễn Xuân Nam (Bình Định). Trước đó, ông Park cũng đã gọi bổ sung thủ thành Đặng Văn Lâm. Trong 3 cầu thủ này, Văn Kiên là gương mặt quen thuộc hơn cả khi nhiều lần góp mặt trong đợt tập trung của đội tuyển. Trọng Đại thuộc lứa cầu thủ trưởng thành từ đội tuyển U20 Việt Nam từng tham dự vòng chung kết (VCK) FIFA U20 World Cup 2017, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Trọng Đại có cơ hội được thử sức trong màu áo đội tuyển Quốc gia. Cũng giống như Trọng Đại, tiền đạo Xuân Nam từng là nhân tố chủ chốt trong đội hình các đội tuyển trẻ, nhưng lại chưa bén duyên với đội tuyển Quốc gia.

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, khi V-League tạm hoãn trước vòng 13 vì dịch COVID-19 và các CLB ở V-League chỉ hoạt động cầm chừng. Việc ngưng chơi bóng quá lâu tác động lớn đến cơ thể cầu thủ chuyên nghiệp, khiến ai không kịp thích nghi sẽ dễ mắc chấn thương. Nhất là khi khối lượng tập luyện nâng cao để chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup khiến nhiều tuyển thủ không kịp bắt nhịp.

Với quỹ thời gian còn lại không nhiều, ông Park cùng các cộng sự đang phải chạy đua với thời gian để hoàn thiện tốt nhất đội hình tuyển Việt Nam, qua đó có sự thay đổi phù hợp cho các vị trí đang gặp chấn thương.

Trước khi lên đường sang Saudi Arabia, lãnh đạo VFF đã đến động viên đội tuyển và chúc toàn đội thi đấu đạt kết quả thuận lợi trận khai màn Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Trận đấu diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh 2/9, nên việc giành kết quả tốt sẽ càng thêm có ý nghĩa, góp phần mang lại tinh thần phấn khởi và tiếp thêm sức mạnh cho người hâm mộ cả nước trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

“Dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng VFF đã và đang cố gắng để tạo những điều kiện tốt nhất cho đội tuyển. Kết quả thi đấu tại giải đấu sắp tới sẽ là thước đo cho sự chuẩn bị và sự tiến bộ của các đội tuyển trong suốt thời gian vừa qua. Lãnh đạo Nhà nước và đông đảo người hâm mộ rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thể hiện của các đội tuyển” - Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải

Bên cạnh việc phải đương đầu với cơn bão chấn thương, đội tuyển Việt Nam còn phải đương đầu với làn sóng tin tức thất thiệt xung quanh tương lai của HLV với bóng đá Việt Nam. Những thông tin về việc HLV Park Hang-seo có khả năng sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam để đến Thái Lan làm việc khi kết thúc hợp đồng đã liên tiếp xuất hiện trên mạng xã hội cũng như một số trang tin điện tử. Điều này tạo dư luận không đúng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự chuẩn bị của đội tuyển trước thềm vòng loại cuối World Cup 2022.

VFF đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên, và người đại diện của ông Park Hang-seo là Lee Dong Jun cũng đã khẳng định đó chỉ là những tin đồn thất thiệt với mục đích câu view.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định, VFF và HLV Park Hang-seo đã xác định sẽ tập trung tối đa cho vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, ưu tiên tạo những điều kiện thuận lợi để đội tuyển Việt Nam thi đấu đạt mục tiêu đề ra.

Riêng đối với vấn đề gia hạn hợp đồng, VFF và HLV Park Hang-seo thống nhất sẽ tiến hành vào một thời điểm thích hợp.

Trong các lần phát biểu trước truyền thông, bản thân HLV Park Hang-seo cũng khẳng định mong muốn được tiếp tục đóng góp cho mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam và cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình tại Việt Nam.

Đại diện VFF cho biết, cơ quan này và HLV Park Hang-seo xác định phía trước còn nhiều mục tiêu vạch ra, cần tiếp tục phấn đấu thực hiện. Những kế hoạch cho từng giai đoạn, từng mục tiêu cụ thể cũng đã được đưa vào chương trình hành động nằm hướng tới sự phát triển ổn định, lâu dài cho đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam:
0 giờ ngày 3/9/2021: Saudi Arabia - Việt Nam
19 giờ ngày 7/9/2021: Việt Nam - Australia
7/10/2021: Trung Quốc - Việt Nam
12/10/2021: Oman - Việt Nam
11/11/2021: Việt Nam - Nhật Bản
16/11/2021: Việt Nam - Saudi Arabia
27/1/2022: Australia - Việt Nam
1/2/2022: Việt Nam - Trung Quốc
24/3/2022: Việt Nam - Oman
29/3/2022: Nhật Bản - Việt Nam

Minh Đăng/Báo Tin tức
 Thiếu Văn Hậu và Minh Vương, HLV Park Hang-seo tính gì cho vòng loại cuối FIFA World Cup 2022?
Thiếu Văn Hậu và Minh Vương, HLV Park Hang-seo tính gì cho vòng loại cuối FIFA World Cup 2022?

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Đoàn Văn Hậu đã không kịp hồi phục chấn thương trước thềm lượt trận đầu tiên của vòng loại cuối FIFA World Cup 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN