Tuyển nữ Việt Nam thua tuyển nữ Pháp 7 - 0

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua trước đội tuyển nữ đang xếp thứ 3 thế giới là tuyển Pháp với tỷ số cách biệt 0 - 7 trong trận giao hữu diễn ra sáng 2/7 tại đất nước hình lục lăng.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Pháp vượt trội trước tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: FFF.

Trước đối thủ rất mạnh là đội tuyển nữ Pháp, HLV Mai Đức Chung đã sử dụng chiến thuật phòng ngự, phản công cho tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, trước sức ép mạnh mẽ từ đối thủ, các cô gái Việt Nam đã phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 5. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 6 - 0 cho tuyển nữ Pháp.

Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn và cũng có cho mình những cơ hội nhưng không thể mang về bàn thắng danh dự. Đây cũng là hiệp đấu mà thầy trò HLV Mai Đức Chung chơi chặt chẽ hơn và chỉ phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút 68. Trận đấu khép lại với tỷ số 7 - 0 nghiêng về đội chủ nhà Pháp.

Thua trận, nhưng tuyển nữ Việt Nam đã có có cho mình nhiều bài học bổ ích với đội tuyển top đầu thế giới ở bộ môn bóng đá nữ như tuyển nữ Pháp, giúp họ bớt bỡ ngỡ trước khi bước vào VCK World Cup 2023 năm sau.

Sau trận đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sang Philippines tham dự giải nữ AFF Cup 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng A và sẽ gặp tuyển nữ Campuchia (ngày 7/7), Lào (9/7), Timor Leste (11/7) và Myanmar (13/7).

Minh Đăng/Báo Tin tức
Đội tuyển nữ Việt Nam xứng danh 'Nữ hoàng bóng đá Đông Nam Á'
Đội tuyển nữ Việt Nam xứng danh 'Nữ hoàng bóng đá Đông Nam Á'

Phải tới năm 1997, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mới lần đầu tiên được thành lập để tham dự kỳ SEA Games 19 diễn ra tại Indonesia và khi ấy cũng chỉ giành được tấm huy chương Đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN