Trọng Hoàng góp mặt trong Đội hình tiêu biểu lượt trận thứ hai

Nếu như ở lượt trận đầu tiên vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016, Công Vinh và Xuân Trường được đánh giá cao trong vai trò thủ lĩnh và kiến tạo, thì ở lượt trận thứ 2, Trọng Hoàng là cầu thủ nhận được nhiều lời trầm trồ nhất trong đội tuyển Việt Nam.

Dưới đây là đội hình tiêu biểu (sơ đồ 4-4-2) lượt đấu thứ 2 AFF Suzuki Cup 2016, dựa theo điểm số của của tạp chí bóng đá danh tiếng Four Four Two:


1. Thủ môn: Kawin Thamsatchanan (Thái Lan) – 7.5


Thủ thành số 1 của đội tuyển Thái Lan liên tục phải trổ tài ở cuối trận đấu, khi các đồng đội ở tuyến trên thi đấu có phần lỏng lẻo, khiến Singapore có cơ hội phản công liên tục. Sự xuất sắc của anh đã giúp đội bóng "Xứ Chùa Vàng" không phải nhận bàn thua.


2. Hậu vệ phải: Tristan Do (Thái Lan) – 7.5


Cầu thủ gốc Việt này là một trong số những cái tên chơi năng nổ nhất trong trận đấu gặp Singapore. Anh liên tục "tả xung hữu đột" ở hành lang phải và nếu may mắn hơn đã có thể mở tỉ số ở phút 55 của trận đấu.

3. Trung vệ: Daniel Bennett (Singapore) - 8


Khả năng đọc trận đấu và kinh nghiệm dày dạn của lão tướng này giúp anh nhiều lần đánh bại tiền đạo đối phương, đặc biệt là trong những pha không chiến.


4. Trung vệ Zaw Min Tun (Myanmar) – 8 

Anh thường xuyên gây sức ép trong khu vực cấm địa của đối phương, đồng thời chính là người đã lập cú đúp cho Myanmar trong trận thắng Campuchia.

5. Hậu vệ trái: Ronny Harun (Malaysia) – 7.5


Harun là cầu thủ rất được huấn luyện viên Ong Kim Swee tin tưởng. Anh có nhiều tình huống giải nguy nổi bật, trong đó có pha tắc bóng chuẩn xác khiến Trọng Hoàng của Việt Nam không thể vượt qua ở phút 41.


6. Tiền vệ phải: Nguyễn Trọng Hoàng (Việt Nam) – 7.5


Thay thế cho Văn Toàn ở vị trí hành lang phải, Trọng Hoàng đã tận dụng sức mạnh, thể lực để hoạt động tốt nhất có thể khi ở trên sân. Bàn thắng ở phút 80 của anh đã mang về tấm vé vào Bán kết cho đội tuyển Việt Nam.


7. Tiền vệ trái: Andik Vermansyah (Indonesia) - 7.5


Tiền vệ tấn công này lẽ ra đã có một bàn thắng nếu như anh đánh bại được thủ thành Muller bên phía Philippines. Dù sao anh cũng góp công lớn trong bàn thắng thứ 2 khi cú sút của anh đập trúng cột dọc dội ra tạo cơ hội để Boaz Solossa ghi bàn.


8. Tiền vệ trung tâm: Stephen Schrock (Philippines) – 7.5


Đây được xem là cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất bên phía Philippines. Schrock đã tạo ra nhiều cơ hội cho chính mình và các đồng đội nhưng đáng tiếc là cá nhân anh vẫn chưa thể có bàn thắng ở AFF Suzuki Cup 2016.


9. Tiền vệ trung tâm: Chanathip Songkrasin (Thái Lan) – 8


Cầu thủ được mệnh danh "Messi Thái Lan" là người nổi bật nhất trên sân ở lượt trận thứ 2. Đáng tiếc là các đồng đội không thể tận dụng tối đa những đường chuyền thông minh của anh.


10. Tiền đạo: Phil Younghusband (Philippines) – 7.5


Cú sút phạt đẳng cấp của chân sút số hàng đầu này ở phút thứ 81 đã mang về 1 điểm quý giá cho tuyển Philippines, qua đó mở ra cơ hội lớn vào chơi tại Bán kết.


11. Tiền đạo Aung Thu (Myanmar) – 7.5


Aung Thu liên tục gây sức ép về phía khung thành Campuchia bằng những cú sút hoặc chuyền bóng tạo cơ hội cho đồng đội. Cá nhân anh cũng đã có được bàn thắng cho riêng mình vào lưới Campuchia. Aung Thu chính là người đã chọc thủng lưới tuyển Việt Nam ở trận ra quân hôm 20/11.

TTXVN/Tin Tức
Việt Nam thăng hoa trên bảng xếp hạng FIFA
Việt Nam thăng hoa trên bảng xếp hạng FIFA

Trong bảng xếp hạng tháng 11/2016 vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam đã tăng 7 bậc so với tháng trước đó, dù vẫn đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN