Tổng kết và trao các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017

Tối 2/12, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Gala tổng kết và trao giải đối với các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017.

Trao thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất các CLB mùa bóng 2017. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Sự kiện nhằm tôn vinh những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực, các huấn luyện viên, cầu thủ có những nỗ lực đóng góp cho nền bóng đá nước nhà.

Đến dự Gala có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cầu thủ các đội bóng tham dự Giải vô địch Quốc gia, Giải hạng nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia cùng đông đảo cổ động viên, người hâm mộ bóng đá trong nước.

Phát biểu tại Gala, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam Võ Quốc Thắng đánh giá cao những cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của các câu lạc bộ, cầu thủ và cổ động viên trong mùa giải 2017, đồng thời cho rằng mùa giải 2017 đã thành công nhờ công tác tổ chức chuyên nghiệp. Đặc biệt, V.League kịch tính đến vòng đấu cuối cùng. Điều này được các nhà tài trợ đánh giá cao và hứa hẹn sẽ tiếp tục đầu tư cho các mùa giải tiếp theo.

Trong không khí sôi động và cuồng nhiệt, Ban tổ chức Gala đã công bố đội hình tiêu biểu của mùa bóng, các danh hiệu tập thể và cá nhân xuất sắc tại các giải bóng đá chuyên nghiệp trong mùa giải vừa qua.

Trao cúp vô địch Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia cho CLB Nam Định. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ở Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota (V.League), Câu lạc bộ Quảng Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch và nhận phần thưởng trị giá 3 tỷ đồng; hạng nhì thuộc về đội FLC Thanh Hóa với phần thưởng trị giá 1,5 tỷ đồng; hạng ba là đội Hà Nội với 750 triệu đồng tiền thưởng. Giải phong cách thuộc về Câu lạc bộ Than Quảng Ninh.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng khác trong khuôn khổ V.League gồm: Huấn luyện viên xuất sắc nhất cho Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc (đội Quảng Nam); cầu thủ xuất sắc nhất cho Đinh Thanh Trung (Quảng Nam); cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cho Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); câu lạc bộ đào tạo trẻ tốt nhất cho đội Hà Nội; câu lạc bộ có mặt sân thi đấu tốt nhất cho đội XSKT Cần Thơ; trọng tài xuất sắc nhất cho trọng tài Võ Minh Trí…

Ở Giải hạng nhất Quốc gia, Câu lạc bộ Nam Định xuất sắc giành ngôi vô địch với phần thưởng 1 tỷ đồng; giải phong cách thuộc về Câu lạc bộ bóng đá Huế; cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là các cầu thủ: Phạm Văn Thuận (Nam Định), Bùi Duy Thường (Viettel), Võ Văn Minh (bóng đá Huế), Nguyễn Hồng Quân (Đắk Lắk)…

Kết thúc mùa giải 2017, Câu lạc bộ Nam Định đã giành được quyền lên chơi ở V.League 2018, trong khi đội Long An phải xuống thi đấu ở Giải hạng nhất Quốc gia.

Quốc Trị (TTXVN)
 VPF không cấm HLV bình luận về trọng tài trong các buổi họp báo
VPF không cấm HLV bình luận về trọng tài trong các buổi họp báo

Trước thông tin đăng tải trên một số báo về việc Ban tổ chức Giải bóng đá vô địch Quốc gia-Toyota 2016 (V.League 2016) ban hành văn bản cấm các huấn luyện viên bình luận về công tác trọng tài trong các buổi họp báo, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) đã thông báo chính thức chưa từng ban hành bất kỳ một văn bản nào như vậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN