Toàn bộ lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thông báo chi tiết lịch thi đấu vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022 (Asian Cup 2022) trong tháng 1/2022.

Chú thích ảnh
Các trận đấu quan trọng quyết định tấm vé tới với sân chơi World Cup của tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 1/2022. Ảnh: VFF

Theo đó, vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 diễn ra từ ngày 20 - 27/1/2022 tại thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Lịch thi đấu cụ thể bảng C của đội tuyển nữ Việt Nam (theo giờ Việt Nam):

16:30 ngày 21/1: Nhật Bản - Myanmar (Khu tổ hợp thể thao Shree Shiv Chhatrapati, Pune)
22:30 ngày 21/1: Hàn Quốc - Việt Nam (Khu tổ hợp thể thao Shree Shiv Chhatrapati, Pune)

16:30 ngày 24/1: Myanmar - Hàn Quốc (Khu tổ hợp thể thao Shree Shiv Chhatrapati, Pune)
22:30 ngày 24/1: Việt Nam - Nhật Bản (Khu tổ hợp thể thao Shree Shiv Chhatrapati, Pune)

16:30 ngày 27/1: Việt Nam - Myanmar (Sân vận động D.Y. Patil, Navi, Mumbai)
16:30 ngày 27/1: Nhật Bản - Hàn Quốc (Khu tổ hợp thể thao Shree Shiv Chhatrapati, Pune)

Để chuẩn bị cho vòng chung kết, HLV Mai Đức Chung dự kiến tập trung Đội tuyển nữ Quốc gia ngay sau khi giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2021 khép lại (đầu tháng 12/2021). Đội tuyển nữ Quốc gia dự kiến sẽ có chuyến tập huấn nước ngoài trước khi sang Ấn Độ vào đầu tháng 1/2022.

Kết quả bốc thăm chia bảng đưa tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu "tử thần" tại Asian Cup 2022 tại Ấn Độ. Giấc mơ tham dự World Cup lần đầu tiên càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng C cùng ĐKVĐ Nhật Bản (hạng 13 thế giới), Hàn Quốc (hạng 18 thế giới) và Myanmar (hạng 46 thế giới).

Từ trước đến nay, tuyển nữ Việt Nam đã thua Nhật Bản trong cả 6 lần gặp nhau, thủng lưới 29 bàn và ghi được 1 bàn. Gần nhất, tuyển nữ Việt Nam đã thua Nhật Bản 0 - 7 ở vòng bảng Asiad 2018. Với Hàn Quốc, thầy trò HLV Mai Đức Chung thua 9 trận, thủng lưới 38 bàn và ghi 2 bàn. Trong đó, trận thua gần nhất là ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 tại Hàn Quốc với tỷ số 0 - 3.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, đội trưởng Huỳnh Như nhận định đây là bảng đấu khó khăn và đội Việt Nam sẽ phải cố gắng rất nhiều. “Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đối thủ rất mạnh trong bảng C, trong khi đó Myanmar không phải là đội bóng dễ chơi. Nói chung tất cả các trận đấu đều rất khó khăn. Tôi nghĩ trận nào cũng là trận chung kết và trận nào cũng sẽ là trận then chốt. Đội tuyển nữ Việt Nam phải chắt chiu cơ hội, đặc biệt là trận đấu với Myanmar để cố gắng có kết quả tốt” - Huỳnh Như chia sẻ.

Đáng chú ý, ở 2 bảng còn lại, các đối thủ tranh suất vớt với tuyển nữ Việt Nam đều gặp những đối thủ yếu. Cụ thể ở bảng B, Philippines chỉ phải đấu với Indonesia, còn chủ nhà Ấn Độ hay Đài Bắc Trung Hoa (bảng A) cũng chỉ đấu với Iran.

Tại vòng chung kết, 12 đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Các đội nhất và nhì tại mỗi bảng cùng với 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp (vòng tứ kết). Bốn đội thắng sẽ vào vòng bán kết, 2 đội thắng tại bán kết sẽ vào chơi chung kết. Top 5 đội tốt nhất tại Asian Cup nữ 2022 sẽ giành vé tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Trường hợp đội Australia lọt top 5 đội tốt nhất tại Asian Cup nữ 2022, cơ hội tham dự vòng chung kết World Cup sẽ được trao thêm cho đội xếp ở vị trí thứ 6.

L. Sơn/Báo Tin tức
HLV Mai Đức Chung nhận định về bảng đấu khó của tuyển Việt Nam tại Aisan Cup nữ 2022
HLV Mai Đức Chung nhận định về bảng đấu khó của tuyển Việt Nam tại Aisan Cup nữ 2022

Đánh giá về kết quả bốc thăm vòng chung kết Aisan Cup Nữ 2022, HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển Nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó, khi phải đối đầu các đối thủ hàng đầu châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN