Thắng Indonesia, Đội tuyển Việt Nam nhận thưởng 'nóng' 1,5 tỷ đồng

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 10/1 cho biết, với chiến thắng 2 - 0 trước Indonesia và giành quyền vào chung kết, Đội tuyển Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1,5 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Cú đúp của Tiến Linh giúp Việt Nam vượt qua Indonesia để vào chơi trận chung kết. Anh xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: Đội tuyển Việt Nam vừa vượt qua được “cái dớp” 26 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup. Ông đã nói với cầu thủ phải "phá vỡ" điều này. Chiến thắng 2 - 0 trước Indonesia có ý nghĩa quan trọng khác là Đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup...

Đến thời điểm này, Đội tuyển Việt Nam đi vào lịch sử giải đấu AFF Cup khi trở thành Đội tuyển đầu tiên giành vé vào thi đấu trận chung kết mà không thủng lưới lần nào. Thủ môn Văn Lâm cùng đồng đội đã giữ sạch lưới trong cả 4 trận đấu ở vòng bảng. Tỷ số với các đội ở các trận như sau: Lào (6 - 0), Malaysia (3 - 0), Singapore (0 - 0) và Myanmar (3 - 0). Trong hai trận bán kết gặp Indonesia, tuyển Việt Nam hòa 0 - 0 ở lượt đi và thắng 2 - 0 ở lượt về.

Sau trận bán kết lượt đi, Đội tuyển Việt Nam đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thưởng động viên 500 triệu đồng. Ngoài 2 tỷ đồng nhận được sau hai trận bán kết gặp Indonesia, các trận trước đó, tuyển Việt Nam còn được thưởng 500 triệu đồng sau trận thắng Lào, 1 tỷ đồng khi thắng Malaysia và 500 triệu đồng thắng Myanmar. Như vậy, tổng cộng “đội quân áo đỏ” đã nhận 4 tỷ đồng tiền thưởng cho thành tích vào chung kết AFF Cup 2022. Mức tiền thưởng chắc chắn còn tăng cao hơn nếu thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng ở trận chung kết.

Đối thủ ở vòng chung kết của Việt Nam sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia diễn ra vào tối 10/1.

Chia sẻ trước trận bán kết lượt về với Malaysia, Huấn luyện viên Đội tuyển Thái Lan - ông Mano Polking cho biết: Đội đã thua Malaysia 0 - 1 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, nhưng lượt về được chơi trên sân nhà, trước sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên, hy vọng sự tiếp lửa từ khán đài giúp cho các cầu thủ có thêm sức mạnh để giành chiến thắng. Mục tiêu của Thái Lan là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup. Vì thế, toàn đội sẽ quyết tâm thắng ở trận đấu tới...

Huấn luyện viên Đội tuyển Malaysia ông Kim Pan Gon chia sẻ: Dù Malaysia thắng ở trận lượt đi nhưng không thể phủ nhận, Thái Lan là đội bóng mạnh, có thứ hạng cao hơn, cầu thủ giỏi. Lối chơi của Malaysia là kiểm soát bóng, tuy nhiên còn phụ thuộc vào chiến thuật của đối thủ. Cá nhân ông luôn có sẵn các kế hoạch ứng biến, nếu kế hoạch này thất bại, ông luôn có phương án hai, kế hoạch ba để triển khai.

Theo lịch, Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt đi trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 13/1, sau đó 3 ngày (16/1) là trận đấu lượt về trên sân khách.

Ngọc Bích (TTXVN)
Bán vé chung kết lượt đi AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam từ ngày 10/1
Bán vé chung kết lượt đi AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam từ ngày 10/1

Ban tổ chức vừa thông báo kế hoạch bán vé trận chung kết lượt đi trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam, thuộc giải Vô địch bóng đá AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, lúc 19 giờ 30 ngày 13/1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN