Tây Ban Nha - Thụy Sĩ: Xác định tấm vé đầu tiên vào bán kết EURO 2020

23 giờ ngày 2/7, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ sẽ đối đầu nhau trong trận đấu đầu tiên tại tứ kết EURO 2020 trên sân Krestovsky, Saint Petersburg (Nga).

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha và Thụy Sĩ tạo nên cặp tứ kết rất đáng chờ đợi ở EURO 2020. Ảnh: Eurosports

Tây Ban Nha và Thụy Sĩ là hai đội tuyển trải qua những trận đấu nhiều cảm xúc nhất ở vòng 1/8. Cả Tây Ban Nha và Thụy Sĩ với tinh thần không bỏ cuộc cùng màn tỏa sáng của những ngôi sao giúp họ có thêm cơ hội ở vòng tứ kết. Những trận hòa 3 - 3 trước Croatia và Pháp, sau đó là 30 phút hiệp phụ và cả loạt luân lưu cân não ở trận đấu của Thụy Sĩ tạo nên cặp tứ kết 1 rất đáng chờ đợi ở EURO 2020.

Tây Ban Nha của Luis Enrique rõ ràng chưa đáp lại kỳ vọng của cổ động viên, từ thành tích bết bát ở vòng bảng đến trận thắng "toát mồ hôi" trước Croatia ở hiệp phụ vòng 1/8. Tuy nhiên ở một giải đấu có quá nhiều bất ngờ như EURO năm nay, việc họ đã vào đến tứ kết vẫn là một thành công, nếu so sánh với các tên tuổi khác như Pháp, Đức hay Bồ Đào Nha.

Chú thích ảnh
Hàng công của Tây Ban Nha đang khiến đối thủ của họ phải điêu đứng. Ảnh: Eurosports

Đoàn quân HLV Luis Enrique là đội bóng theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng. Họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong cả 4 trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, các chân sút Xứ đấu bò đã ném đi không ít cơ hội ở 2 trận đầu tiên ở vòng bảng. Tây Ban Nha kịp trở lại với chiến thắng 5 - 0 trước Slovakia để vào vòng 1/8. Và trước Croatia, hàng công La Roja đã khẳng định họ đã kết thúc "màn khởi động" để chơi một cách thăng hoa.

Khi cơn khát bàn thắng đã được giải tỏa, các học trò của HLV Luis Enrique ghi một mạch 10 bàn trong 2 trân tiếp theo, trở thành đội đầu tiên trong lịch sử các vòng chung kết EURO ghi được 5 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp. Bò tót đang sở hữu hàng tấn công mạnh nhất giải cho đến thời điểm này với 11 lần làm tung lưới đối phương. Có thể thấy Tây Ban Nha đang tiến bộ qua từng trận đấu tại giải.

Chú thích ảnh
Tây Ban Nha đang trở lại mạnh mẽ. Ảnh: Eurosports

Với Thụy Sĩ, trước trận đấu ở vòng 1/8, Granit Xhaka và các đồng đội đã được cho là không có cơ hội nào để làm nên bất ngờ trước nhà ĐKVĐ thế giới Pháp, tuy nhiên không gì là không thể xảy ra trong thế giới bóng đá. Thầy trò HLV Vladimir Petkovic đã chơi một trận hay ngoài sức tưởng tượng và đánh bại Gà trống Gô-loa, xứng đáng là ngựa ô của giải lần này. Đây là một chiến thắng lịch sử của Thụy Sĩ, đội bóng đã không vào tứ kết một giải đấu lớn nào kể từ World Cup 1954.

Dấu ấn của HLV Vladimir Petkovic với Thụy Sĩ là rất đáng kể. Từ khi nắm đội năm 2014 đến nay, nhà cầm quân này đã liên tục đưa đội bóng Xứ sở đồng hồ vượt qua vòng bảng EURO 2016, World Cup 2018 và đến giờ là tứ kết EURO 2020.

Đáng tiếc cho Thụy Sĩ là ở trận đấu quan trọng này, họ không có được sự phục vụ của Xhaka, người thủ lĩnh về tinh thần và lối chơi của Thụy Sĩ và cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở vòng 1/8 trước tuyển Pháp. Tiền vệ này đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Đây là mất mát cực lớn cho đội tuyển đến từ Xứ sở đồng hồ bởi tiền vệ đội trưởng này luôn là người truyền lửa cho các đồng đội giữ vững tinh thần chiến đấu đến cùng của "Ngựa ô".

Chú thích ảnh
Thụy Sĩ đang được nhận định là "Ngựa ô" của EURO năm nay. Ảnh: Eurosports

Tây Ban Nha được đánh giá là đội bóng cửa trên nhờ kinh nghiệm chinh chiến các giải đấu lớn cùng dàn cầu thủ có chất lượng tốt hơn. Bên cạnh đó, thành tích đối đầu trong quá khứ cũng đang đứng về phía thầy trò HLV Luis Enrique khi đội bóng này đã có 16 chiến thắng và mới chỉ phải nhận 1 thất bại trước Thụy Sĩ.

Dẫu vậy, ở 4 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, Thụy Sĩ bất bại 3 lần với 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Xét về tinh thần và lối chơi, rõ ràng Thụy Sĩ không hề kém cạnh đối thủ ở cuộc đối đầu lần này. Trận đấu sắp tới thầy trò Vladimir Petkovic hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha như cách họ đã làm trước Pháp.

Đây lại là lần đầu tiên Thụy Sĩ góp mặt ở vòng tứ kết của một kỳ EURO. Tiến được đến bước này đã là một thành công vượt kỳ vọng. Bởi vậy, các học trò của HLV Petkovic có thể bước vào trận đấu với Tây Ban Nha bằng một tâm lý thoải mái.

Với những gì đã xảy ra cho đến lúc này, người hâm mộ hứa hẹn sẽ còn được thưởng thức những trận đấu thăng hoa, kịch tích và "điên rồ" hơn nữa ở trong những trận đấu tiếp theo của EURO 2020.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Thụy Sĩ: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber, Shaqiri, Embolo, Seferovic.
Tây Ban Nha: Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Alba, Koke, Busquets, Pedri, Sarabia, Morata, Ferran Torres.

Lịch thi đấu vòng tứ kết EURO 2020:
23 giờ ngày 2/7: Thụy Sĩ - Tây Ban Nha
2 giờ ngày 3/7: Bỉ - Italy

Minh Đăng/Báo Tin tức
Tứ kết EURO 2020: Chờ đại chiến Bỉ - Italy
Tứ kết EURO 2020: Chờ đại chiến Bỉ - Italy

Bát đại anh hào châu Âu tại EURO 2020 đã được xác định gồm: Italy, Anh, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, CH Séc, Đan Mạch, Bỉ và Ukraine. Theo phân nhánh ở vòng tứ kết, cặp đấu giữa Bỉ và Italy là màn so tài đáng chờ đợi nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN