Sức nóng trận cầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tăng dần

Chỉ còn ít ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu rất quan trọng với đội tuyển Malaysia ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Kết quả trận đấu được nhận định sẽ ảnh hưởng lớn tới tấm vé đi tiếp của bảng đấu.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam khá tự tin trước trận đấu với Malaysia. Ảnh: TTXVN

HLV Park Hang-seo đã gút danh sách 25 tuyển thủ để chuẩn bị cho 2 trận đấu với đội tuyển Malaysia và đội tuyển Indonesia. Sau thủ môn Văn Lâm và 6 gương mặt của Hà Nội FC là Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Kiên, hôm nay (7/10), tuyển thủ thi đấu tại châu Âu là Công Phượng, đã về nước. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn phải chờ tiếp Văn Hậu mới có đầy đủ quân số với những con người tốt nhất.

So với các lần đụng độ của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tại AFF Cup 2018, trong trận đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Phan Văn Đức, nhưng vẫn còn nguyên những cầu thủ từng ghi bàn vào lưới đội bóng này. Đó là tiền đạo Anh Đức, Công Phượng, Huy Hùng và Đức Huy.

Nguyễn Công Phượng luôn có duyên với mành lưới các đội tuyển Malaysia. Theo thống kê, chân sút 24 tuổi đã ghi 5 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo trước Malaysia tại AFF Cup, vòng loại U23 châu Á.

Để chuẩn bị cho trận “đại chiến” với tuyển Việt Nam, Malaysia đã có trận làm nóng hoàn khi hủy diệt Sri Lanka với tỷ số đậm 6-0 ở trận giao hữu trên sân nhà Bukit Jalil diễn ra ngày 5/10. Chiến thắng của họ được xem là lời cảnh báo đáng lưu tâm đối với hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Gặp lại Việt Nam tại Mỹ Đình, nơi Malaysia từng thất bại cách đây nửa năm ở chung kết AFF Cup 2018, "Những chú hổ Mã lai" đang rất quyết tâm đòi nợ. So với thời điểm thi đấu AFF Cup 2018 họ đã có những bổ sung lực lượng. Nhưng trong số 25 tuyển thủ được triệu tập hồi cuối tháng trước, chiến lược gia 51 tuổi HLV Tan Cheng Hoe chỉ loại có 3 cầu thủ do bị chấn thương.

Chú thích ảnh
Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia được dự báo sẽ rất quyết liệt và hấp dẫn. Ảnh: TTXVN

Malaysia sở hữu nhiều chân sút phạt đẳng cấp, trong đó có tiền vệ Safawi Rasid rất sắc bén. Ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018, chính Safawi đã khiến thủ môn Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng sau pha đá phạt cực kỳ hóc hiểm. Bên cạnh đó, tiền vệ gốc Phi Sumareh cũng có những pha đá phạt cực kỳ kỹ thuật và chính xác mỗi khi được giao sút phạt. Những dữ liệu đó là cơ sở để đội tuyển Việt Nam lưu tâm và tìm cách hóa giải bài toán “bóng chết” khi tái ngộ đối thủ này.

Trước đội bóng rất giỏi khai thác “bóng chết” như Malaysia, đội tuyển Việt Nam chắc chắn đã phải lên phương án hóa giải triệt để các pha bóng cố định.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia sẽ do tổ trọng tài người Iran điều khiển. Theo đó, trọng tài chính sẽ là ông Mooud Bonyadifard. Đây là lần đầu tiên ông “vua áo đen” này điều khiển trận đấu có đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Vị trọng tài 34 tuổi này được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2013, là một trong những người cầm cân nẩy mực hàng đầu châu Á. Trọng tài Mooud Bonyadifard từng điều hành các trận đấu tại AFC Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2020, AFC Champions League 2019, vòng loại Asian Cup 2019, vòng loại giải U19 châu Á 2018, giải vô địch U18 châu Á 2018, AFF Cup 2018. Và trước đó cũng được điều hành nhiều giải quốc tế trong năm 2016, 2017.

Ba trợ lý đồng hương gồm 2 trọng tài biên Alinezhadian, Mirzabegi và trọng tài bàn Kamezi Vahid. Giám sát trọng tài là ông Lee Gi người Hàn Quốc.

Liên quan đến tình hình “chợ đen” hoạt động tại khu vực ngoài sân Mỹ Đình và trước cổng trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội). Dân phe hoạt động khá nhộn nhịp. Vé loại 200.000 đồng/vé trận Việt Nam - Malaysia được hét 1,5 triệu đồng. Các mệnh giá khác cũng được đẩy lên cao gấp 3, 4 lần. Tình trạng giao bán vé trên mạng trận đấu này cũng khá công khai và người mua có thể dễ dàng mua được.

Sức nóng của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đang ngày càng tăng cao và Ban tổ chức trận đấu đã có những kế hoạch chi tiết để đảm bảo tốt nhất công tác an ninh, an toàn trận đấu. VFF sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát với hơn 30 máy quay trên các khán đài sân Mỹ Đình nhằm chống tình trạng chen lấn, sử dụng vé lậu, vé giả hoặc mang pháo sáng, vật cứng vào sân.

Bên cạnh đó, các đơn vị an ninh cho biết sẽ phối hợp chặt với Ban tổ chức để kiểm tra, kiểm soát phục vụ sự kiện, kiên quyết ngăn chặn các đối tượng quá khích gây rối đòi mua vé trong trụ sở VFF. Mặt khác, để chống ùn tắc, thoát hiểm, Ban tổ chức đã thống nhất mở cổng kiểm soát khán giả lúc 16h, trước lúc trận đấu kết thúc 15 phút  sẽ mở rộng toàn bộ các cổng tại vòng 2.

Đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau tại Mỹ Đình lúc 20h ngày 10/10. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển tới Bali để làm khách trên sân của đội tuyển Indonesia vào ngày 15/10.

Sau 2 vòng đấu, tuyển Việt Nam tạm xếp thứ tư với 1 điểm có được sau trận hòa Thái Lan. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia đang đứng thứ ba với 3 điểm có được sau 2 trận đấu. Thái Lan tạm dẫn đầu khi có 4 điểm. Cũng chơi một trận giống Việt Nam, UAE đứng thứ hai với 3 điểm. Xếp ở vị trí cuối bảng là Indonesia sau khi đã để thua cả 2 trận đấu đầu tiên.
L.Sơn/Báo Tin tức
Đảm bảo an ninh trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Malaysia
Đảm bảo an ninh trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Malaysia

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ngày 5/10 cho biết: Mới đây, Ban tổ chức trận đấu Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Malaysia, diễn ra vào ngày 10/10 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đã đưa ra những phương án nhằm đảm bảo yếu tố an ninh, an toàn và kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi đốt pháo nổ, pháo sáng trên sân vận động; đồng thời phòng ngừa từ xa các đối tượng quá khích, đối tượng cung cấp và sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN