Sông Lam Nghệ An bị CLB Persija Jakarta cầm hòa trên sân nhà

Chiều 6/3, trên sân vận động Vinh (Nghệ An), Sông Lam Nghệ An đã có trận hòa trước đối thủ đến từ Indonesia là Câu lạc bộ Persija Jakarta. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ ở lượt trận thứ 3, bảng H giải AFC Cup 2018.

HLV trưởng cùng Đội trưởng hai đội tại buổi họp báo trước trận đấu.

Persija Jakarta là đội đương kim vô địch President's Cup, một trong 2 giải đấu Cúp của Indonesia, tương đương Cúp quốc gia ở Việt Nam. Đây là đội bóng sở hữu những chân sút chất lượng và có lối chơi tấn công quyến rũ. Đặc biệt, tiền đạo Marko Simic, một cầu thủ từng chơi ở V-League, khiến các hậu vệ Sông Lam Nghệ An phải dè chừng khi anh đã ghi 14 bàn sau 9 lần ra sân gần đây.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An với lợi thế sân nhà, được sự cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên xứ Nghệ đang rất quyết tâm có được 3 điểm. Đây cũng là trận đấu có tính chất quan trọng đối với đội bóng xứ Nghệ, với 6 điểm hiện có và xếp đầu bảng H, nếu giành chiến thắng, Sông Lam Nghệ An sẽ có lợi thế lớn để đi tiếp.

Trong hiệp 1, Sông Lam Nghệ An là đội giành thế chủ động trên sân, đội chủ nhà giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tiếp uy hiếp khung thành thủ môn Câu lạc bộ Persija Jakarta. Phan Văn Đức là cầu thủ đã tung ra nhiều cú dứt điểm nguy hiểm về khung thành đối phương, tuy nhiên bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa đến với đội chủ nhà trong hiệp 1.

Dù có phần bị dồn ép trong thế chống đỡ, nhưng Câu lạc bộ Persija Jakarta cũng có những pha tấn công nhanh khiến hậu vệ Sông Lam Nghệ An phải hết sức dè chừng. Đơn cử như phút thứ 40, Adisson đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Trần Văn Tiến nhưng tiền đạo Adisson đã không thể tận dụng được cơ hội để có bàn thắng mở tỷ số. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 - 0.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An tiếp tục áp đảo và tấn công dồn dập về bên phần sân của đội khách Câu lạc bộ Persija Jakarta. Nhiều cơ hội nguy hiểm đã được Sông Lam Nghệ An tạo ra, đáng chú ý là pha đối mặt của Hồ Tuấn Tài ở phút 52, nhưng cú dứt điểm của Hồ Tuấn Tài lại đi vọt xà.

Khi đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đang có một thế trận tốt thì phút thứ 62 phải chỉ còn chơi với 10 cầu thủ trên sân, sau khi Hồ Sỹ Sâm có pha phạm lỗi ở khu vực giữa sân khi đội bạn đang phản công nhanh nguy hiểm và phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Với lợi thế hơn người, Câu lạc bộ Persija Jakarta đã gia tăng sức ép về phần sân của Sông Lam Nghệ An. Những pha tổ chức tấn công của Persija Jakarta đều hướng tới tiền đạo Marko Simic. Dù tiền đạo người Croatia đã có một số cơ hội dứt điểm nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng mở tỷ số cho đội khách.

Càng về cuối trận, sức ép mà đội khách Persija Jakarta tạo ra bên phần sân Sông Lam Nghệ An càng lớn. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu bản lĩnh cùng với lối chơi hết sức kỷ luật nơi hàng thủ đã khiến những cố gắng của các cầu thủ Câu lạc bộ Persija Jakarta là vô nghĩa. Tỷ số hòa 0 – 0 được giữ nguyên đến hết trận đấu.

Với 1 điểm có được trước Câu lạc bộ Persija Jakarta, Sông Lam Nghệ An đã có được 7 điểm và vẫn tạm dẫn đầu tại bảng H, giải AFC Cup 2018. Câu lạc bộ Persija Jakarta có được 4 điểm và xếp thứ 2.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
Sông Lam Nghệ An thắng Johor Darul Ta'zim (Malaysia), tạm dẫn đầu bảng H giải AFC Cup 2018
Sông Lam Nghệ An thắng Johor Darul Ta'zim (Malaysia), tạm dẫn đầu bảng H giải AFC Cup 2018

Chiều 28/2, trên sân vận động Vinh (Nghệ An), trong khuôn khổ ở lượt trận thứ 2 bảng H giải AFC Cup 2018, Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước đối thủ đến từ Malaysia là Câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim. Ban tổ chức đã mở cửa miễn phí các khán đài B,C,D sân Vinh cho khán giả đến sân cổ vũ đội nhà khiến lượng khán giả đến sân Vinh rất đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN