Tuyển U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân tại SEA Games 33. Ảnh: TTXVN
Trận này, U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhiều. Giới chuyên môn dự đoán U22 Việt Nam sẽ không khó giành chiến thắng, thậm chí là chiến thắng đậm. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cần phải hết sức cẩn trọng nếu không muốn trả giá đắt. Trận ra quân ở bất kỳ giải đấu nào cũng luôn khó khăn.
Trên lý thuyết, việc gặp U22 Lào trong trận ra quân được xem là một thuận lợi với U22 Việt Nam. Trước đối thủ yếu hơn, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik dễ tính toán về chiến thuật, nhân sự, với mục tiêu giành chiến thắng nhưng không bị lộ bài, giữ được lực lượng cho trận quyết đấu với U22 Malaysia ở lượt sau.
Tuy nhiên, U22 Lào có thể mang tới nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Nòng cốt của đội bóng này là những cầu thủ vừa cùng tuyển Lào đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, có thể kể tới những cái tên như hậu vệ Khounthoumphone, Xaysombath, Okham Latsachack, tiền vệ Damoth Thongkhamsavath, tiền đạo Peter Phanthavong…
Đó là trận đấu mà đội bóng xứ Triệu voi gây ra rất nhiều khó khăn với tuyển Việt Nam khi sử dụng lối chơi phòng ngự chặt và chờ sơ hở của đối phương để phản công. Dù đội nhà thắng 2 - 0 nhưng HLV Kim Sang-sik phải thừa nhận bóng đá Lào có sự tiến bộ. Gặp lại nhau ở cấp độ U22 tại SEA Games 33, U22 Lào có cơ sở để tự tin làm được “điều gì đó” trước U22 Việt Nam.
U22 Lào tham dự SEA Games lần này không còn với tâm thế của một đội bóng lót đường. Họ mang đến giải đấu một đội hình được trui rèn qua nhiều giải đấu, với nhiều cầu thủ đã khoác áo đội tuyển quốc gia và có kinh nghiệm đối đầu với các cầu thủ Việt Nam.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ha Hyeok-jun, một người đồng hương của ông Kim Sang-sik, U22 Lào đã trình diễn một bộ mặt kỷ luật, lì lợm và được tổ chức tốt về mặt chiến thuật. Sự tương đồng về triết lý huấn luyện của hai nhà cầm quân người Hàn Quốc hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đấu trí thú vị trên băng ghế chỉ đạo.
Một kịch bản tương tự rất có thể xuất hiện ở trận đấu chiều nay khi hai đội gặp nhau, U22 Lào hứa hẹn sẽ chơi phòng ngự kiên cường trước đối thủ mà họ đã quá quen mặt.
U22 Việt Nam không thể chủ quan khi đối đầu với đối thủ được đánh giá thấp hơn mình rất nhiều. Đặc biệt với bóng đá trẻ càng phải thận trọng hơn.
Vấn đề lớn nhất của U22 Việt Nam hiện tại nằm ở khâu tận dụng cơ hội. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, lối chơi của đội đã có những thay đổi tích cực, nhưng sự sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng vẫn là một dấu hỏi lớn. Các chân sút thường xuyên tỏ ra thiếu quyết đoán hoặc phung phí những tình huống ngon ăn. Nếu các cầu thủ không cải thiện được khả năng dứt điểm, U22 Việt Nam có nguy cơ lặp lại kịch bản bế tắc và đối mặt với rủi ro.
Trận đấu mở màn không chỉ là cuộc chiến vì 3 điểm. Đây là bài kiểm tra toàn diện cho tham vọng và bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch. U22 Việt Nam không chỉ cần thắng, mà cần một chiến thắng thuyết phục để khẳng định vị thế và tạo đà tâm lý cho toàn đội.
Với việc được nghỉ tới 8 ngày sau trận ra quân, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất của U22 Việt Nam nhằm đảm bảo cho một chiến thắng.
Môn bóng đá nam SEA Games 33 có sự tham dự của 9 đội bóng, chia làm 3 bảng. Bảng A gồm Thái Lan, Timor Leste và Singapore. Các đội Việt Nam, Malaysia, Lào nằm ở bảng B. Bảng C có sự hiện diện của U22 Indonesia, Myanmar và Philippines.
Sau khi kết thúc vòng bảng, 3 đội đầu bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết. Các trận bán kết diễn ra ngày 15/12, còn chung kết diễn ra ngày 18/12.
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 3/12. Người hâm mộ đang chờ đợi HLV Kim Sang-sik và các học trò sẽ giải bài toán mang tên U22 Lào một cách thuyết phục nhất.
Ở SEA Games 32, Việt Nam cũng rất vất vả mới có thể thắng Lào 2 - 0 và bàn ấn định tỷ số chỉ đến ở phút 90+2.