Qatar sẽ trở thành đội chủ nhà đầu tiên trắng tay cả 3 trận vòng bảng World Cup?

Qatar đặt rất nhiều kỳ vọng tại World Cup trên sân nhà, nhưng tới nay dấu ấn đáng kể nhất của Qatar chỉ là 1 bàn thắng ở trận gặp Senegal. Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, thầy trò HLV Felix Sanchez sẽ hướng đến việc có điểm trước Hà Lan, nhưng đó là điều không dễ dàng.

Chú thích ảnh
Hà Lan rất gần tấm vé đi tiếp. Ảnh: FIFA

Đêm 29/11, đội tuyển Hà Lan sẽ đối đầu với chủ nhà Qatar trong khuôn khổ lượt đấu cuối cùng bảng A World Cup 2022. Chỉ cần không thua, Cơn lốc màu cam sẽ chắc chắn đi tiếp, nhưng họ sẽ hướng đến một trận thắng để chắc suất đầu bảng.

Được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu vô địch World Cup 2022, nhưng Hà Lan thi đấu chưa thực sự thuyết phục. Chiến thắng 2 - 0 trước Senegal trong trận mở màn có phần may mắn, trong khi họ phải dựa vào hàng thủ để ngăn cản Ecuador lội ngược dòng ở lượt trận thứ hai.

Với 4 điểm sau 2 trận, thầy trò HLV Van Gaal chưa thể có tấm vé đi tiếp. Về lý thuyết, họ vẫn sẽ bị loại nếu thua đậm ở trận này, đồng thời Senegal thắng hoặc hòa Ecuador trong trận đấu cùng giờ. Nhưng đây là khả năng hầu như không thể xảy ra.

Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để lọt vào vòng knock-out, nhưng với đẳng cấp, danh tiếng và cả sức ép của ứng viên vô địch, Hà Lan hướng đến chiến thắng trước Qatar. Ba điểm ở lượt trận cuối vòng bảng sẽ là màn chạy đà hoàn hảo trước khi Hà Lan phải đụng độ với các đối thủ khó chịu ở vòng tới.

Với việc tuyển Anh gần như chắc chắn sẽ giành ngôi đầu bảng B, Hà Lan cũng có động cơ rõ ràng để giành ngôi đầu bảng A, nhằm tránh đối thủ mạnh này. Nhiệm vụ của HLV Louis Van Gaal khá dễ dàng khi đối thủ chỉ là một Qatar đã không còn động cơ thi đấu.

Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng Hà Lan không được phép chủ quan trong trận đấu này. Nhiều khả năng, họ vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Chú thích ảnh
Qatar quyết lấy lại hình ảnh ở trận đấu cuối vòng bảng. Ảnh: FIFA

Đội chủ nhà Qatar đứng trước viễn cảnh toàn thua tại vòng bảng khi phải đối đầu với Hà Lan ở lượt trận cuối. Qatar đặt rất nhiều kỳ vọng tại World Cup trên sân nhà. Tuy nhiên, sau 2 lượt trận mở màn, họ trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup năm nay. Thậm chí, Qatar là đội chủ nhà có màn trình diễn tệ nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Đến lúc này, dấu ấn đáng kể  nhất của Qatar chỉ là 1 bàn thắng ở trận gặp Senegal.

Qatar phải thi đấu vì màu cờ sắc áo và danh dự, nhưng trước một Hà Lan vượt trội về nhiều mặt, nhất là trình độ, kinh nghiệm và phong độ thi đấu, nhiều khả năng Qatar sẽ không tránh khỏi một thất bại nữa tại World Cup lần này. Như vậy, họ sẽ trở thành đội chủ nhà đầu tiên trắng tay cả 3 trận vòng bảng. Dù khó khăn nhằm tìm kiếm một cái kết an ủi, nhưng thầy trò HLV Felix Sanchez sẽ hướng đến một trận đấu có điểm trước Hà Lan.

Tuy nhiên, ở một kỳ World Cup đã có quá nhiều bất ngờ, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Trong khi đó, Ecuador và Senegal sẽ phải quyết đấu để tranh suất còn lại của bảng A.

Không được đánh giá cao trước giải nhưng Ecuador lại là một trong những đội chơi ấn tượng nhất ở World Cup 2022. Đại diện châu Mỹ có 4 điểm sau 2 lượt trận trước chủ nhà Qatar và Hà Lan. Ở trận đấu mang tính quyết định với Ecuador, họ nắm giữ ít nhiều lợi thế khi chỉ cần thêm 1 điểm là giành vé đi tiếp.

Chú thích ảnh
Ecuador có lợi thế trước Senegal. Ảnh: FIFA
Đây là lần thứ hai Senegal và Ecuador gặp nhau. Trước đó vào năm 2002, Senegal đã giành chiến thắng 1 - 0.

Các cầu thủ Ecuador đang có được trạng thái thi đấu hưng phấn, tự tin, cùng sự ổn định về chất lượng. Đội trưởng Enner Valencia là nhân tố nổi bật nhất khi đã ghi cả 3 bàn thắng cho Ecuador, chắc chắn chân sút này vẫn là trụ cột hàng công. Đội bóng Nam Mỹ cũng đang cho thấy khả năng phòng ngự tốt, sau 2 trận ở World Cup năm nay, họ mới phải nhận 1 bàn thua. Xa hơn, 8 trận trước đó tính trên mọi đấu trường, Ecuador giữ sạch lưới tới 7 lần.

Senegal cũng không hề thua kém, điều duy nhất mà đại diện châu Phi thiếu trong trận thua Hà Lan chỉ là sự may mắn. Nhưng để có vé đi tiếp, Senegal buộc phải hướng về chiến thắng trước Ecuador.
 
Với tính chất sống còn, trận đấu này hứa hẹn sẽ vô cùng giằng co, kịch tính.

Hai trận đấu lượt cuối bảng A World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 22 giờ ngày 29/11.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đứng trước nguy cơ bị loại
Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đứng trước nguy cơ bị loại

Sau 2 lượt trận, đội tuyển Tây Ban Nha đứng đầu bảng E với 4 điểm, cùng hiệu số +7. Đội bóng này sẽ đối đầu Nhật Bản ở lượt trận cuối diễn ra vào lúc 2h ngày 2/12, trong khi Costa Rica sẽ gặp Đức ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN