Olympic Việt Nam: Mục tiêu quan trọng nhất chính là ASIAD 18

Giờ là lúc HLV Park Hang-seo bước vào giai đoạn cao điểm tập luyện để tìm ra đội hình tốt nhất bởi thời gian Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD) khai màn đã rất sít sao.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang nỗ lực cho đấu trường ASIAD 18.

Trao đổi với báo chí, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ không “chốt” bộ khung cho đến khi khép lại giải giao hữu Tứ hùng tại Hà Nội. Tất cả 29 cầu thủ còn lại sẽ đều được trao cơ hội như nhau để thể hiện mình trước khi Ban huấn luyện chốt danh sách 20 cái tên dự ASIAD 18 (ngoại trừ Hồng Duy bị chấn thương).

Đáng tiếc nhất chính là chấn thương của Hồng Duy trong quá trình chuẩn bị cho một giải đấu. Chấn thương của Hồng Duy cần thêm thời gian để điều trị và hồi phục.

Bên cạnh 18 cầu thủ đã từng thi đấu tại giải U23 châu Á ở Thường Châu đã được HLV Park hiểu khá rõ, những cầu thủ khác cũng đã được HLV người Hàn Quốc tìm hiểu khá kỹ khi họ thi đấu tại V-League. Nếu không có bất ngờ nào, HLV Park Hang-seo vẫn sử dụng lứa U23 làm nòng cốt ở đội tuyển Olympic lần này. Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần tập luyện, ông Park vẫn đang miệt mài thử nghiệm các vị trí ở Olympic Việt Nam. Ông dường như đã dần hình thành một bộ khung, nhưng vẫn khá thận trọng khi cho rằng, phải sau khi Cúp Tứ hùng mới có được bộ khung đội tuyển.

“Người hâm mộ và cả chúng tôi cũng muốn thắng ờ giải đấu này lắm, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị để có thể giành thành tích cao nhất ở mặt trận chính là ASIAD” - HLV Park Hang-seo

Giải giao hữu Tứ hùng là dịp rất tốt để đội bóng thử nghiệm chiến thuật cũng như những gương mặt mới nhằm tìm ra những phương án đa dạng hơn để đối phó với các đội bóng ở bảng D ASIAD sắp tới. Trước những đối thủ như Palestine, Oman hay Uzbekistan đều là những đội tuyển tham dự ASIAD 18 (trừ Olympic Oman), người hâm mộ rất muốn đội tuyển của mình có được chiến thắng. Tuy nhiên, điều quan trong nhất là phải trao cơ hội cho tất cả các cầu thủ để họ đều được thi đấu. Căn cứ vào đó, Ban huấn luyện sẽ chọn ra được những cầu thủ tốt nhất đi dự ASIAD. Bên cạnh đó là phải giữ cho cầu thủ tránh những chấn thương đáng tiếc.

Giải đấu cũng là cơ hội để các cầu thủ nỗ lực “gây ấn tượng” với Ban huấn luyện nhằm bảo đảm vị trí trong đội hình lên đường sang Indonesia vào giữa tháng 8 tới.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Park Hang-seo đưa ra 3 tiêu chí quan trọng trong việc chốt danh sách 20 cầu thủ mang tới Indonesia: “Tôi luôn yêu cầu các cầu thủ phải có sự cạnh tranh hết khả năng để có thể làm tốt 3 tiêu chí. Đầu tiên phải là người chơi tốt nhất ở vị trí đó, tiếp đến là phong độ tốt nhất và cuối cùng phải là thành viên thực sự, có sự nỗ lực, đầy đủ tư cách để làm thế nào đúng với khái niệm Olympic Việt Nam là một đội bóng đoàn kết”.

Trận mở màn Giải bóng đá Cup tứ hùng quốc tế U23 - Cúp VinaPhone 2018 gặp đối thủ Palestine (ngày 3/8), trước khi lần lượt gặp Oman (ngày 5/8) và Uzbekistan (ngày 7/8). Dự kiến, thầy trò HLV Park sẽ lên đường sang Indonesia dự ASIAD 18 vào ngày 11/8 tới.

Mục tiêu của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 là tái lặp thành tích vào đến vòng 16 đội. Điều này là hoàn toàn có thể, nếu nhìn vào kết quả bốc thăm của bảng D môn bóng đá nam ASIAD 18. Tại bảng đấu này, Nhật Bản như thường lệ vẫn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và ngôi nhất bảng gần như chắc chắn thuộc về đội bóng Đông Á bởi họ quá mạnh so với những đội còn lại. Nhưng với Pakistan và Nepal, thì học trò của ông Park Hang-seo hoàn toàn có thể có được kết quà tốt. Nepal đứng thứ 161 trên bảng thứ bậc FIFA, còn Pakistan thậm chí đứng thứ 201 và là đội bóng châu Á có thứ hạng thấp nhất theo đánh giá của FIFA.

Với một đương kim á quân giải châu Á như U23 Việt Nam thì việc đặt mục tiêu qua vòng bảng ASIAD có vẻ khá "khiêm tốn". Nhưng trên thực tế, các đối thủ châu Á đã biết tiếng và không còn chủ quan trước U23 Việt Nam nên việc tái lập bất ngờ là điều không dễ dàng.
Minh Đăng/Báo Tin tức
U23 Việt Nam lấy công bù thủ
U23 Việt Nam lấy công bù thủ

HLV Park Hang-seo đã triệu tập 30 cái tên được xem là tốt nhất của bóng đá nước nhà hiện tại cho trận đánh lớn trước mắt trên đất Indonesia. Với 9/30 cầu thủ tấn công trong khi chỉ có 7 hậu vệ thực thụ, có vẻ ông Park đang đánh giá cao hàng công đội tuyển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN