'Nóng' vấn đề bạo lực sân cỏ tại giải hạng Ba quốc gia 2022

Chỉ mới khởi tranh lượt trận đầu tiên, Ban tổ chức giải hạng Ba quốc gia 2022 đã phải “đau đầu” vì vấn nạn bạo lực sân cỏ.

Chú thích ảnh
Học viện Nutifood (áo xanh) và Tây Ninh (áo đỏ) vừa thi đấu trận khai màn bảng B đã phải nhận ngay 2 án phạt nặng vì hành vi bạo lực. Ảnh: VFF

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại lượt trận đầu tiên vòng loại bảng B giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2022.

Theo đó, VFF quyết định phạt 8 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 6 trận kế tiếp đối với cầu thủ Nguyễn Quốc Đại (số 3) của đội Tây Ninh do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể các cầu thủ Nguyễn Thái Quốc Cường (số 21) và Lâm Gia Đức (số 9) của đội Học viện Nutifood trong trận đấu giữa hai đội Học viện Nutifood và Tây Ninh ngày 6/10 tại giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2022.

Cầu thủ Lâm Gia Đức (số 9) của đội Học viện Nutifood cũng nhận án phạt 4 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 4 trận kế tiếp do hành vi cố tình xâm phạm thân thể một cầu thủ của đội Tây Ninh và thiếu văn hóa với trọng tài cũng trong trận đấu kể trên.

Đây là án phạt cực nặng cho cầu thủ Nguyễn Quốc Đại và Lâm Gia Đức dù các cầu thủ này có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF theo quy định tại quy định về kỷ luật của VFF.

Chiều 6/10, giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2022 đã chính thức khởi tranh giai đoạn vòng loại với lượt trận đầu tiên tại bảng B, diễn ra trên sân vận động Thành Long (TP Hồ Chí Minh). Ở trận khai mạc, hai đội Học viện Nutifood và Tây Ninh đã thi đấu rất quyết tâm, cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn. Đáng tiếc trong thời gian bù giờ (phút 90+4) đã phát sinh sự cố xô xát giữa cầu thủ hai đội.

Sau khi trọng tài thổi còi, cầu thủ Nguyễn Quốc Đại đã đá bóng vào người cầu thủ số 7 đội Học viện Nutifood (đang nằm trên sân) và quay lại đạp vào người cầu thủ số 21 của đội Học viện Nutifood. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ phạt Nguyễn Quốc Đại đối với hành vi phi thể thao này.

Một số cầu thủ hai đội sau đó đã không kiểm soát được những cái đầu nóng dẫn tới xô đẩy nhau ở trên sân, trong đó cầu thủ Lâm Gia Đức của Học viện Nuitifood đã có hành vi xô xát với cầu thủ đối phương và bị cầu thủ Nguyễn Quốc Đại bên phía Tây Ninh phản ứng lại cũng bằng hành vi xô xát.

Sau khi bị trọng tài phạt thẻ đỏ trực tiếp, cầu thủ Lâm Gia Đức của Học viện Nutifood còn tiếp tục có hành vi phản ứng trọng tài và có lời lẽ hăm dọa đối với trọng tài.

Căn cứ các báo cáo và tư liệu chuyên môn trận đấu, ban tổ chức giải hạng Ba quốc gia 2022 đã có cuộc họp vào sáng 7/10. Theo đánh giá của ban tổ chức giải, trận đấu giữa Học viện Nutifood và Tây Ninh là trận đấu khai mạc của bảng B, những hành vi vi phạm của hai cầu thủ nói trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của giải đấu.

Mới chỉ vừa trải qua lượt đấu đầu tiên nhưng giải hạng Ba quốc gia đang làm dấy lên những lo ngại về nạn bạo lực sân cỏ.

Sau một mùa giải bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, giải bóng đá hạng Ba quốc gia sẽ trở lại với các trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại của mùa giải 2022.

Giải hạng Ba quốc gia năm 2022 có sự tham dự của 14 CLB và được vào 2 bảng. Bảng A gồm: Luxury Hạ Long, Phú Yên, Trẻ CAND, Trẻ Hà Nội, Trẻ SLNA và Vị trí Vàng Kon Tum. Bảng B gồm: An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Dugong Kiên Giang, Học viện bóng đá Nutifood, Tây Ninh, Trẻ Cần Thơ và Trẻ Long An.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng. 2 đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng vào thi đấu vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, 4 đội sẽ phân thành 2 cặp đấu. Đội thắng ở mỗi cặp đấu sẽ giành quyền lên thi đấu tại giải hạng Nhì quốc gia 2023.

Các trận đấu tại vòng chung kết thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận. Nếu sau thời gian thi đấu chính thức (90 phút) tỷ số hòa, hai đội sẽ thi đá luân lưu 11m để xác định đội thắng.

Theo lịch thi đấu, các trận ở bảng A sẽ diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 11/10 đến ngày 25/10. Các trận ở bảng B sẽ diễn ra tại sân vận động Thành Long (TP Hồ Chí Minh) từ ngày 6/10 đến 25/10.

Vòng chung kết được tổ chức vào ngày 31/10. Địa điểm tổ chức vòng chung kết sẽ được ban tổ chức thông báo sau khi kết thúc giai đoạn vòng loại.
L. Sơn/Báo Tin tức
Vòng 17 V-League 2022: Hà Nội FC nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu
Vòng 17 V-League 2022: Hà Nội FC nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu

Trong khi những đối thủ bán đuổi phía sau là Bình Định và Hải Phòng cùng sảy chân ở vòng 17, Hà Nội FC đã dễ dàng đè bẹp Bình Dương trên sân nhà Hàng Đẫy, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng V-League 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN