Những kịch bản đưa Brazil đụng độ Bồ Đào Nha ở vòng 1/8

Mặc dù đã chắc suất đi tiếp, Brazil ở bảng G và Bồ Đào Nha ở bảng H đã chắc chắn đi tiếp, tuy nhiên cả hai đội bóng này vẫn có thể mất ngôi đầu bảng nên có thể gặp nhau ngay tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Bồ Đào Nha và Brazil vẫn có thể sẽ đối đầu nhau sớm ở vòng knock-out. Ảnh: THX/TTXVN

Ở vòng đấu cuối cùng, Ronaldo và các đồng đội sẽ vào đụng độ đối thủ khó chịu là Hàn Quốc, còn Brazil gặp Cameroon.

Nếu tuyển Brazil không thua trước Cameroon ở lượt trận cuối, trong khi Bồ Đào Nha thua Hàn Quốc, Ghana thắng Uruguay, Brazil và Bồ Đào Nha sẽ đụng độ nhau ở vòng 1/8. Bởi khi ấy, hiệu số bàn thắng bại của Bồ Đào Nha thấp hơn Ghana và phải xếp thứ 2 bảng H, trong khi Brazil đứng đầu bảng G.

Trong trường hợp Brazil thua Cameroon, Thụy Sỹ thắng Serbia, mà hiệu số bàn thắng bại của Brazil thấp hơn Thụy Sỹ, Brazil sẽ xếp nhì bảng G. Còn ở trận cuối Bồ Đào Nha không thua, họ sẽ đứng nhất bảng H. Kết quả này sẽ đưa Bồ Đào Nha và Brazil đối đầu nhau sớm ở vòng knock-out.

Chắc chắn cả Bồ Đào Nha và Brazil đều muốn tránh đụng độ với nhau ngay tại vòng knock-out. HLV hai đội có thể sẽ tính toán để tránh diều này có thể xảy ra.

Những đội bóng đã giành quyền lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022:

Bảng A: Hà Lan, Senegal
Bảng B: Anh, Mỹ
Bảng C: Argentina, Ba Lan
Bảng D: Pháp, Australia
Bảng E: Nhật Bản, Tây Ban Nha Bảng F: Ma Rốc, Croatia
Bảng G: Brazil
Bảng H: Bồ Đào Nha
Minh Đăng/Báo Tin tức
Neymar trước nguy cơ rời World Cup sớm
Neymar trước nguy cơ rời World Cup sớm

Brazil có thể sẽ không có Neymar trong tất cả các trận đấu còn lại của họ ở World Cup này, chứ không chỉ riêng trận cuối vòng bảng gặp Cameroon như dự báo trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN