Nhiệm vụ “bất khả thi” với Monaco

Đánh bại đối thủ 2 - 0 ngay trên sân khách ở lượt đi đã giúp cửa vào chơi trận chung kết Champions League của Juventus rộng mở. Còn Monaco vẫn đặt quyết tâm làm nên cuộc lội ngược dòng thần thánh để có mặt ở chung kết. Nhưng trước một Juventus quá già dơ, quả là quá khó cho thầy trò HLV Leonardo Jardim.

Hàng công xuất sắc với sức trẻ của Monaco một lần nữa được thử sức với "lá chắn thép" của Juventus. Ảnh: Reuters

Tại vòng knock-out Champions League mùa này, Juve đã 2 lần bảo vệ thành công lợi thế mà họ giành được ở lượt đi. Không kể Porto bị đánh giá yếu hơn, ngay cả trước Barca hùng mạnh, Juve cũng dễ dàng hóa giải sức ép khủng khiếp ở Nou Camp. Vì thế, Monaco- đội chưa bao giờ thắng trên đất Italy trong lịch sử tham dự cúp châu Âu- sẽ khó mà tạo nên được bất ngờ trên “thánh địa” của Bà đầm già.

Hàng thủ Juventus đã trải qua hơn 600 phút chưa thua. Ảnh: Reuters

Ở mùa giải Champions League năm nay, Monaco từng 2 lần lội ngược dòng giành vé đi tiếp sau khi để thua trong trận lượt đi. Tại vòng sơ loại thứ ba, Monaco để thua Fenerbahçe 1 - 2 ở lượt đi nhưng sau đó giành quyền đi tiếp nhờ chiến thắng 3 - 1 trong trận lượt về. Đáng kể nhất chính là màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Manchester City ở vòng 16 đội. Thầy trò HLV Leonardo Jardim để thua 3 - 5 ở trận lượt đi trên sân khách nhưng đã thắng lại 3 - 1 ở trận lượt về để giành quyền vào tứ kết.

 

Đội bóng Công quốc đang là đội bóng có hàng công mạnh hàng đầu châu Âu, chỉ xếp sau Barca hiện nay (142 bàn/mọi mặt trận, so với 160 bàn của Barca). Nhưng với những gì đã thể hiện ở trận lượt đi, Monaco cho thấy họ vẫn còn thua xa Juventus về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm. Trận đấu mà bằng kinh nghiệm lão luyện của mình, Juve đã giết chết cảm hứng thi đấu của cả dàn tấn công đang vào phom của Monaco.

Nhiệm vụ của HLV Leonardo Jardim trên đất Italy lần này là vô cùng khó khăn. Ảnh: Reuters

Nhiệm vụ của Monaco lần này là phải ghi tối thiểu 2 bàn trong 90 phút tại Turin. Xem ra đây là nhiệm vụ “bất khả thi” với đội bóng nước Pháp ở thời điểm này. Bởi, đối thủ của họ, đoàn quân của HLV Max Allegri vẫn đang là đội bóng bất bại tại Champions League. Đến thời điểm này Juventus mới thủng lưới 2 bàn, dù phải lần lượt đối mặt với những đối thủ rất mạnh, trong đó có cả Barcelona. Điều đó có nghĩa, các đối thủ của Juve đã mất tới 1.000 phút mới xuyên thủng mành lưới của Lão phu nhân được 2 lần (bao gồm 10 phút cuối hiệp phụ trận gặp Bayern ở vòng 1/8 mùa trước và 11 trận ở Champions League mùa này). Việc ghi được bàn thắng vào lưới thủ môn Buffon đã là nhiệm vụ không dễ chứ đừng nói đến chuyện phải thắng cách biệt 3 bàn.

 

Trận bán kết lượt về Champions League này sẽ diễn ra lúc 1 giờ 45, ngày 10/5.

 

Nhận định trước trận đấu:

“Juventus vẫn chưa vào đến chung kết. Chúng tôi sẽ phải rất tập trung cho trận đấu quan trọng này. Không ai dâng tặng vé vào chung kết cả, chúng tôi phải đổ mồ hôi thật nhiều mới có thể đi tiếp” - HLV Max Allegri.

 

“Thi đấu trên sân khách lại trước một đối thủ như Juventus quả không bao giờ dễ dàng. Trong bóng đá, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều cuộc lội ngược dòng và Monaco sẽ quyết tâm làm nên điều thần kỳ đó” - HLV Leonardo Jardim.

 

-Monaco không thể thắng trong 7 lần làm khách trên đất Italy. Trong khi đó, Juventus đang sở hữu chuỗi 11 trận thắng liên tục trước các đội bóng Pháp tại vòng knock-out Champions League, trong đó có 2 lần trước Monaco.


-Trong quá khứ, không đội bóng nào lật ngược thế cờ sau khi để thua quá 1 bàn ở trận bán kết lượt đi Champions League.


Minh Đăng/Báo Tin Tức
Spartak Moscow thoát cơn khát danh hiệu 16 năm
Spartak Moscow thoát cơn khát danh hiệu 16 năm

Sau 16 năm chờ đợi, Spartak Moscow đã thoát cơn khát danh hiệu vô địch Giải bóng đá ngoại hạng Nga (Russian Premier League).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN