Mục tiêu tối thượng của chân sút số một U23 Qatar

Không nhắc tới U23 Việt Nam một từ nào trong cuộc trả lời phỏng vấn trên sân tập chiều ngày 22/1, tiền đạo Almoez Ali Zainalabiddin Abdulla, hay gọi ngắn gọn là Amoez Ali, tiết lộ anh có 2 mục tiêu là đoạt vé dự trận chung kết và sở hữu danh hiệu Vua phá lưới giải U23 châu Á năm 2018.

Amoez Ali (giữa) là chân sút số 1 của U23 Qatar. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Cao 1m80 và mới 22 tuổi, Ali là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của U23 Qatar ở VCK U23 châu Á năm 2018. Tiền đạo này hiện đã có 5 bàn thắng sau 4 trận và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải năm nay.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Ali cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận bán kết với U23 Việt Nam. Sự chuẩn bị của chúng tôi cho trận đấu này là rất hoàn hảo, không phải lo lắng tới bất cứ vấn đề gì ngoài chuyên môn mà chỉ tập trung vào trận đấu. Mục tiêu của tôi là cùng đội bóng tham dự trận chung kết và cá nhân tôi giành danh hiệu Vua phá lưới”.

Tiền đạo số một của U23 Qatar đã ghi được 3 bàn thắng ở vòng bảng trong 2 trận đấu với U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. Đáng chú ý là cả 3 bàn thắng của Ali ở 2 trận này đều mang tính chất quyết định để đem về 6 điểm trọn vẹn cho U23 Qatar.

Ở vòng tứ kết, Ali cũng góp 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-2 của U23 Qatar trước U23 Palestine. Không chỉ sở hữu chiều cao ấn tượng, Ali còn có tốc độ và kỹ thuật cực tốt nên tiền đạo này là hy vọng lớn nhất trên hàng công U23 Qatar.

Đội hình U23 Qatar tham dự VCK U23 châu Á năm 2018 có rất nhiều cầu thủ từng tham dự và đoạt chức vô địch giải U19 châu Á năm 2014 tại Myanmar. Đây là giải đấu mà nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại cũng đã từng góp mặt như Xuân Trường, Công Phượng, Đức Huy…

Tuy nhiên, ở giải U19 châu Á năm 2014, Ali không phải là ngôi sao sáng nhất của U19 Qatar và người chơi tốt nhất của U19 Qatar năm đó lại không tham dự giải U23 châu Á năm 2018. Danh hiệu "Vua phá lưới" của giải U19 châu Á năm 2014 đã thuộc về một cầu thủ Qatar là Ahmed Al Saadi, nhưng chân sút này hiện không tham dự giải đấu tại Trung Quốc.

Trong khi đó, 2 cầu thủ Qatar xếp sau Al Saadi trong danh sách ghi bàn ở giải U19 châu Á năm 2014 là Akram Afif (4 bàn) và Almoez Ali (3 bàn) đều có mặt tại giải U23 châu Á năm 2018. Afif hiện đeo áo số 10 và cũng đã có 1 bàn thắng ở giải năm nay.

Đội U23 Qatar hiện tại được Liên đoàn Bóng đá Qatar đầu tư rất lớn vì đây là đội hình sẽ tham dự World Cup 2022 mà Qatar là chủ nhà sau đây 4 năm nữa. Vì thế, U23 Qatar gánh vác rất nhiều kỳ vọng của liên đoàn cũng như người hâm mộ môn túc cầu nước mình khi đến với giải U23 châu Á năm nay.

Hoàng Linh - Mạnh Vũ (P/v TTXVN từ Thường Châu, Trung Quốc)
Lá đơn xin nghỉ học để xem U23 Việt Nam - U23 Qatar gây sốt
Lá đơn xin nghỉ học để xem U23 Việt Nam - U23 Qatar gây sốt

Để tăng tính thuyết phục cho đơn xin nghỉ học của mình, cậu học sinh này còn “hứa sẽ ghi chép bù và làm bài tập đầy đủ”. Thế mới biết được, chiến thắng của U23 Việt Nam tại vòng Tứ kết U23 châu Á đã có sức ảnh hưởng to lớn tới nhường nào đến với mỗi người dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN