Man City - Bayern Munich: Thử thách Hùm xám

Rạng sáng 12/4, Man City sẽ tiếp đón Bayern Munich trong khuôn khổ trận đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League 2022 - 2023. Không chỉ vì hai đội đều là ứng viên cho chức vô địch, trận đấu sẽ chứng kiến cuộc hội ngộ giữa Pep Guardiola và đội bóng cũ. Duyên nợ đó khiến trận đấu này đáng chờ đợi.

Chú thích ảnh
Màn đối đầu giữa Man City và Bayern Munich hứa hẹn là cặp đấu hấp dẫn và kịch tính nhất ở tứ kết Champions League năm nay. Ảnh: Eurosports.

Lá thăm may rủi đã đưa Man City tái ngộ Bayern Munich ở tứ kết Champions League 2022 - 2023. Trong quá khứ, hai đội đã 6 lần gặp nhau tại giải đấu danh giá nhất lục địa già cấp câu lạc bộ. Thành tích khá cân bằng với mỗi đội có 3 chiến thắng. Trong lần gần nhất tiếp đón Hùm xám, Man City đã ca khúc khải hoàn với tỷ số 3 - 2.

Mùa giải năm nay, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang sở hữu một phong độ thăng hoa với chuỗi 8 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 5 trận giữ sạch lưới.

Đáng chú ý, chân sút Erling Haaland cùng đồng đội đã ghi tới 31 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần ở chuỗi trận nói trên.  

Sân Etihad là điểm tựa vững chắc của thầy trò Pep Guardiola với chuỗi 12 bất bại trong đó có 11 chiến thắng. Họ đang toàn thắng cả 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (6 trận giữ sạch lưới nhà). Tính riêng tại Champions League họ toàn thắng 4 trận, ghi 17 bàn và chỉ thủng lưới đúng 2 lần.

Chú thích ảnh
Man City đang bay cao cùng Haaland. Ảnh: DM.

Manchester City đã có màn chạy đà thuận lợi trước trận đại chiến với Bayern bằng chiến thắng tưng bừng 4 - 1 ngay trên sân của Southampton ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. Chân sút người Na Uy Haaland tiếp tục thi đấu thăng hoa khi đóng góp cú đúp bàn thắng, qua đó nâng tổng số bàn thắng của mình ở Premier League lên con số 30. Trong 4 trận gần nhất của Man City chứng kiến Haaland ghi tới 11 bàn thắng. Hiện tại, Haaland đang có 44 bàn thắng cho Man City ở mùa giải này. Tính riêng số bàn của anh ở sân chơi Premier League cũng đã nhiều hơn 8 đội bóng khác, trong đó có cả Chelsea.

Trận đấu gặp Southampton, với pha kiến tạo cho Haaland ghi bàn ở phút 45, tiền vệ người Bỉ De Bruyne đã có đường kiến tạo thứ 100 ở đấu trường Premier League. Anh trở thành cầu thủ thứ 5 trong lịch sử giải đấu cán mốc ấn tượng này, sau 4 huyền thoại Ryan Giggs (162 kiến tạo), Cesc Fabregas (111 kiến tạo), Wayne Rooney (103 kiến tạo) và Frank Lampard (102 kiến tạo).

Trong 8 trận thắng gần nhất, Man City ghi được trung bình tới 3,88 bàn mỗi trận.

Đối thủ của Man City là Bayern cũng đang có phong độ rất ấn tượng. Họ toàn thắng cả 8 trận tại Champions League mùa này. Tại Bundesliga, họ cũng có được màn chạy đà tốt bằng chiến thắng tối thiểu 1 - 0 trước Freiburg. Chiến thắng giúp Hùm xám giữ vững ngôi đầu bảng của mình sau vòng 27, tạo ra khoảng cách 2 điểm với Dortmund ở vị trí thứ 2. Đây cũng là bước chạy đà tốt cho màn đối đấu với Man City.

Chú thích ảnh
Ở đấu trường Champions League, Bayern luôn cho thấy đẳng cấp của mình. Ảnh: Eurosports.

Nhưng những gì mà các cầu thủ Bayern thể hiện trong trận thắng Freiburg được cho là may mắn. Trận đấu đó, họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và gặp bế tắc trên hàng công. Nếu không cải thiện tình hình trên ở trận đấu với Man City, Hùm xám sẽ phải trả giá. Bởi đoàn quân của Pep Guardiola là đội bóng tận dụng sai lầm của đối thủ tốt nhất châu Âu thời điểm này.

Một vấn đề nữa là phong độ trên sân khách của Bayern đang không tốt. Họ vừa thua 2/4 trận vừa qua.

Trận đấu này, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài giữa hai chiến lược gia hàng đầu là Thomas Tuchel và Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo.

Trong quá khứ, chính nhà cầm quân người Đức từng giúp Chelsea đánh bại The Citizens ở trận chung kết sân chơi này năm 2021. Việc Tuchel từng chặn lối Guardiola nên những người yêu mến Hùm xám cho rằng đội bóng này bổ nhiệm một HLV có ADN Champions League như Tuchel là để đấu với Pep tại sân chơi số 1 châu Âu.

Chú thích ảnh
Màn so tài thú vị giữa Thomas Tuchel và Pep Guardiola. Ảnh: Eurosports.

Còn với Pep Guardiola, đây là dịp chiến lược gia người Tây Ban Nha tái ngộ lại đội bóng mà ông từng có thời gian gắn bó. Nơi ông đã làm việc trong 3 mùa giải từ năm 2013 - 2016 trước khi chuyển đến dẫn dắt Man City. Pep đã vô địch Bundesliga trong cả 3 mùa giải với Bayern, nhưng không thể mang về chiếc cúp vô địch Champions League nào.

Tổng cộng Thomas Tuchel và Pep Guardiola đã đụng mặt nhau 10 lần trên băng ghế chỉ đạo. Pep thắng áp đảo với 6 lần, so với Tuchel chỉ có 3 lần. Nhưng, danh hiệu quan trọng nhất lại thuộc về Tuchel (vô địch Champions League 2020 - 2021).

Ở Man City, Pep cũng không có duyên ở đấu trường quan trọng này. Cả 2 danh hiệu vô địch giải đấu số 1 châu lục mà ông giành được trên cương vị HLV đều đến khi làm việc tại Barcelona.

Trận đấu này, cả hai đội đều sở hữu lực lượng có thể xem là mạnh nhất và đây hứa hẹn là cặp đấu hấp dẫn và nhiều kịch tính nhất ở tứ kết Champions League năm nay. Trận đấu chứng kiến màn so tài của đội sở hữu hàng công mạnh nhất và đội có hàng thủ chắc chắn nhất ở Champions League mùa này. Đến thời điểm này, Bayern mới để thủng lưới ít nhất (2 bàn) và giữ sạch lưới nhiều nhất (7 trận).

Với tương quan hiện tại cùng lợi thế sân nhà, Man City được nhận định sẽ có thể tạo dựng được lợi thế trước trận tái đấu trên đất Đức.

Trận đấu giữa Man City và Bayern sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 12/4.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội
Man City: Ederson, Stones, Akanji, Ruben Dias, Ake, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Haaland
Bayern: Sommer, Stanisic, Upamecano, De Ligt, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Muller, Musiala, Choupo-Moting

Minh Đăng/Báo Tin tức
Lịch thi đấu bóng đá và truyền hình trực tiếp tuần từ 8 - 14/4
Lịch thi đấu bóng đá và truyền hình trực tiếp tuần từ 8 - 14/4

Toàn bộ lịch thi đấu bóng đá và truyền hình trực tiếp cuối tuần, từ 8 - 14/4, được cập nhật mới nhất, chính xác nhất, đầy đủ nhất của các giải đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN