Liverpool - Nhà vô địch của các nhà vô địch

Rạng sáng 22/12, nhà ĐKVĐ Champions League Liverpool đã đánh bại nhà vô địch Nam Mỹ Flamengo trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2019 trên sân Khalifa (Qatar) nhờ bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ của "thần tài" Firmino. Đây là lần đầu tiên Liverpool có được chức vô địch giải đấu của FIFA này.

Chú thích ảnh
Trận đấu diễn ra khá cân bằng và quyết liệt. Ảnh: DW

Sau thất bại cách đây 14 năm, Liverpool lại bước vào một trận chung kết để chinh phục danh hiệu cúp vô địch bóng đá thế giới các CLB (FIFA Club World Cup) lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng. Năm đó, Liverpool với tư cách là nhà vô địch Champions League cũng gặp một đại diện của Brazil là Sao Paulo ở trận chung kết nhưng đã để thua.

Đây là lần gặp gỡ của hai đội bóng đạt phong độ cao nhất châu Âu và Nam Mỹ. Trong khi Liverpool mới thua đúng 1 trận trong 3 tháng trở lại đây (0-2 trước Napoli) thì Flamengo cũng mới thua trận đầu tiên sau hơn 4 tháng. Đó là khi họ bị Santos đánh bại với tỷ số 4-0 tại giải VĐQG Brazil cách đây 10 ngày, do đã chắc chắn vô địch Brazil. Điều đó chứng tỏ 2 đại diện rất xứng đáng góp mặt trong trận chung kết liên châu lục.

Ở thời điểm hiện tại, Flamengo không thể bì lại đội bóng của HLV Juergen Klopp. Nhưng Flamengo thể lực sung mãn nhờ có quãng nghỉ kéo dài tới 9 ngày trước khi sang Qatar dự FIFA Club World Cup trên đất Qatar khi đã hoàn tất mọi mục tiêu của mùa giải với chức vô địch Brazil.

Hai đội đã cống hiến một trận đấu cân tài cân sức ở Doha. Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá cân bằng. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không đội nào có thể thành công trong việc ghi bàn. Đáng chú ý là tình huống bỏ lỡ của Firmino ở ngay phút đầu tiên khi có cơ hội đối mặt với khung thành của thủ môn Diego Alves, nhưng cú đá cận chân của cầu thủ số 9 này lại đưa bóng đi vọt xà.

Chú thích ảnh
Firmino tiếp tục tỏa sáng tại FIFA Club World Cup 2019. Ảnh: Reuters

Hiệp 2 đã diễn ra kịch tính hơn với những tình huống rất đáng chú ý được các cầu thủ Liverpool tạo ra. Khi hiệp đấu vừa trôi qua được 2 phút, từ đường chọc khe thông minh của Henderson, Firmino lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm chân trái đưa bóng đi thẳng vào cột dọc.

Đến cuối hiệp, phút 90+2, trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền cho Liverpool được hưởng quả phạt sau khi xác định Rafinha phạm lỗi từ phía sau với Mane trong vòng cấm. Các cầu thủ Flamengo đã phản đối dữ dội, buộc trọng tài chính phải nhờ đến ông nghệ VAR.

Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài đã quyết định “bẻ còi” khi xác định lại không phải một quả penalty mà cũng chẳng phải một quả phạt bên ngoài vòng cấm cho Liverpool, bóng được trả lại cho thủ môn Diego Alves phát lên.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 và buộc hai đội phải bước vào thi đấu 2 hiệp phụ.

Ngay trong hiệp phụ thứ nhất nhà vô địch Champions League đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc để vươn lên dẫn trước ở phút 99 do công của tiền vệ người Brazil Firmino. Từ đường phản công nhanh, Mane thoát xuống trước khi kiến tạo dọn cỗ cho Firmino đứt điểm lạnh lùng tung lưới thủ môn Diego Alves - thủ môn từng khoác áo ĐTQG Brazil.

Chú thích ảnh
Liverpool thống trị mọi danh hiệu vô địch. Ảnh: Eurosport

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với kết quả này, Liverpool đã xuất sắc giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2019, qua đó hoàn thiện nốt danh hiệu duy nhất còn thiếu trong phòng truyền thống của "Lữ đoàn đỏ".

Như vậy sau khi vô địch UEFA Champions League rồi thống trị châu Âu bằng việc đánh bại Chelsea ở trận tranh Siêu cúp thì bây giờ, Liverpool chính thức trở thành đội bóng số 1 thế giới bằng việc thâu tóm nốt danh hiệu FIFA Club World Cup. The Kop cũng đã tái hiện được thành tích mà ngoài MU 11 năm về trước, chưa đội bóng Anh nào làm được.

Đội hình xuất phát của 2 đội:
Liverpool: Alisson, van Dijk, Robertson, Gomez, Alexander-Arnold, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Keita, Salah, Firmino, Mane.
Flamengo: Diego Alves, Filipe Luis, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Everton Ribeiro, Willian Arao, De Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabriel Barbosa.

FIFA Club World Cup là giải đấu thường niên do FIFA tổ chức dành cho những CLB vô địch các châu lục trên toàn thế giới. Năm nay, giải đấu này được tổ chức tại Qatar với sự tham dự của 7 đội: Al-Sadd (Qatar - chủ nhà), Hienghène Sport (New Caledonia - châu Đại Dương), Monterrey (Mexico - CONCACAF), Espérance de Tunis (Tunisia - châu Phi), Al-Hilal (Saudi Arabia - châu Á), Flamengo (Brazil - Nam Mỹ) và Liverpool (Anh - châu Âu).
Minh Đăng/Báo Tin tức
Vòng bảng Champions League 2019 - 2020: ĐKVĐ Liverpool gặp khó
Vòng bảng Champions League 2019 - 2020: ĐKVĐ Liverpool gặp khó

Dù trận áp chót của vòng bảng Champions League 2019 - 2020 đã khép lại, nhưng rất nhiều đội bóng lớn vẫn phải chờ đến lượt đấu cuối cùng khép lại mới biết được mình có thể giành được vé đi tiếp hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN