KING'S CUP 2019: 'Bắt giò' các đối thủ của đội tuyển Việt Nam

Giải đấu Cúp nhà Vua Thái Lan lần thứ 47 (King's Cup 2019) là các trận đấu giao hữu chính thức thuộc hạng A của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), do đó thành tích tại giải đấu này cũng sẽ có ảnh hưởng đối với thứ hạng của các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA và tới việc chia nhóm hạt giống tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chú thích ảnh
 Các cầu tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

King’s Cup 2019 có sự tham gia tranh tài của chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao. Ở giải đấu này, Curacao là đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA khi đứng 82 thế giới, các vị trí tiếp theo là Việt Nam (98), Ấn Độ (101) và Thái Lan (114). Bốn đội tuyển tham dự sẽ chia thành 2 cặp đấu, hai đội thắng sẽ tham dự trận chung kết. Trong khi 2 đội thua sẽ chơi trận tranh hạng 3.

Curacao là đội tuyển bóng đá non trẻ nhất thế giới, được thành lập vào năm 2011. Đây là lần đầu tiên Curacao tham dự King’s Cup. Cựu tiền đạo đội tuyển Hà Lan Patrick Kluivert được xem là chìa khóa thành công, dẫn dắt đội tuyển Curacao lột xác thần tốc và trở thành bản sao của câu lạc bộ Ajax Amsterdam với sơ đồ chiến thuật tấn công 4-3-3 nổi tiếng.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng của đội tuyển Curacao hiện tại - ông Remko Bicentini (cựu trợ lý của Kluivert) vẫn duy trì và phát huy triết lý bóng đá tấn công này dù đội bóng chạm trán bất kỳ đối thủ nào.    

Theo thống kê của trang Transfermarkt, đại diện của khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ) là đội tuyển có giá trị đội hình được định giá cao nhất King’s Cup 2019.

Ba cầu thủ đắt giá nhất giải đấu giải năm nay cũng chính là 3 cầu thủ trong dàn sao hiện đang thi đấu tại Premier League và châu Âu của Curacao, gồm tiền vệ Leandro Bacuna (3 triệu euro), hậu vệ Cuco Martina (2,5 triệu euro) và thủ môn Eloy Room (2 triệu euro).

Đội tuyển Thái Lan cũng có 2 ngôi sao được Transfermarkt định giá rất cao là Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan. Họ được định giá lần lượt 900.000 euro và 800.000 euro. Tại King's Cup 2019, đội chủ nhà đặt mục tiêu vô địch nhằm khôi phục niềm kiêu hãnh đã bị tổn thương nghiêm trọng sau một loạt thất bại ê chề thời gian gần đây.

Vốn sở hữu những thành tích ấn tượng, Thái Lan còn vượt trội trong khu vực Đông Nam Á về công tác đào tạo trẻ bài bản và kỹ lưỡng. Thế nhưng, sự thống trị của "Đàn Voi chiến" đã bị lung lay khi "Những chiến binh Sao vàng" xuất hiện và do đó thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai đang nung nấu tham vọng chứng minh ai mới là đội bóng số 1 khu vực.

Trong khi đó, cũng giống như đội tuyển Việt Nam, đây là lần thứ 2 Ấn Độ tranh tài ở King's Cup. Trước đó, Việt Nam là nhà Á quân King’s Cup 2006, còn Ấn Độ giành hạng 3 vào năm 1977.

HLV Igor Stimac mang sang Thái Lan 11 cầu thủ Ấn Độ từng chinh chiến ở Vòng chung kết Asian Cup 2019 diễn ra hồi đầu năm nay tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Do mới cầm quân nên HLV Igor Stimac chưa thay đổi được nhiều cho đội bóng này về mặt lối chơi.

Theo đó, đội bóng Nam Á vẫn lấy phòng ngự phản công làm chủ đạo với lối chơi phụ thuộc khá nhiều vào tiền đạo Sunil Chhetri - cầu thủ đang chơi bóng cho câu lạc bộ Bengaluru ở giải quốc nội. Sunil Chhetri sinh năm 1984, đã có 107 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 67 bàn thắng và hiện đang là chân sút vĩ đại nhất của bóng đá Ấn Độ.

HLV Igor Stimac cho biết ông không đặt nặng thành tích tại King’s Cup 2019: “Tôi coi King's Cup 2019 như cơ hội để mang tới một số thử nghiệm mới cũng như sử dụng nhiều cầu thủ nhất có thể. Ở giai đoạn này, kết quả có thể không phải ưu tiên, nhưng chúng tôi chắc chắn đến đây để giành chiến thắng các trận đấu”.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019:
15 giờ 30 ngày 5/6: Curacao - Ấn Độ
19 giờ 45 ngày 5/6: Thái Lan - Việt Nam
15 giờ 30 ngày 8/6: Tranh hạng 3
19 giờ 45 ngày 8/6: Tranh chức vô địch.
Thanh Phương (TTXVN)
KING'S CUP 2019: HLV Thái Lan tuyên bố 'Thái Lan muốn làm số 1 Đông Nam Á'
KING'S CUP 2019: HLV Thái Lan tuyên bố 'Thái Lan muốn làm số 1 Đông Nam Á'

Ngay trong trận đấu mở màn King’s Cup 2019 ngày 5/6, đội tuyển Thái Lan sẽ phải chạm trán với đối thủ đầy duyên nợ là đội tuyển Việt Nam, đội bóng đã từng vượt mặt họ nhiều lần trong thời gian vừa qua với liên tiếp những thành công vang đội và phần nào đó được đánh giá cao hơn ở thời điểm này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN